Phát triển thành công sinh vật sống với DNA được thiết kế lại hoàn toàn

(Dân trí) - Các nhà nghiên cứu từ Đại học Cambridge (Anh) đã tạo ra sinh vật sống đầu tiên với bộ gene được thiết kế mới trong phòng thí nghiệm.

Thành công này là một bước tiến quan trọng để hiểu cách thức di truyền hoạt động từ những chi tiết nhỏ nhất.

Phát triển thành công sinh vật sống với DNA được thiết kế lại hoàn toàn - 1
Vi khuẩn E.coli có bộ gene được “thiết kế” lại mới.

Nhóm nghiên cứu đã tái thiết lại bộ gene của một chủng vi khuẩn E.coli và mặc dù có một số khác biệt nhưng chủng vi khuẩn này vẫn khỏe mạnh và có thể sinh sản. Phiên bản chỉnh sửa được gọi là Syn61, có thể tạo ra số lượng và loại protein tương tự như E. coli ban đầu.

Sự khác biệt chỉ là ở chiều dài và tái tạo của Syn61. Các vi khuẩn dài hơn một chút so với bình thường và mất thêm 60% thời gian để sinh sản.

Để đi đến kết quả này, các nhà nghiên cứu đã sử dụng 4 triệu cơ sở dữ liệu của bộ gene E. coli và mã hóa lại.

"Chúng tôi đầu tiên hoàn toàn không rõ liệu có thể tạo ra một bộ gene lớn như vậy hay không và liệu có thể thay đổi nó nhiều như vậy hay không", nhà sinh vật học Jason Chin, người tham gia vào dự án cho biết.

Trên thực tế, đây không phải là sự sống đầu tiên với bộ gene tổng hợp được đưa ra thử nghiệm, nhưng nó là lần đầu tiên có những thay đổi được thực hiện trên quy mô lớn như vậy.

Hiện các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục nghiên cứu sau thành công bước đầu này.

Minh Long 

Theo IFL Science