"Người rừng" Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng Wayfinder thế giới

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Anh Nguyễn Văn Thái, Giám đốc Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng Wayfinder thế giới.

Ngày 7/6 (tức sáng 8/6, theo giờ Việt Nam), tại Washington D.C., Hoa Kỳ, anh Nguyễn Văn Thái, nhà sáng lập và Giám đốc điều hành Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã (ĐVHD) tại Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife - SVW), vinh dự là một trong 15 cá nhân nhận Giải thưởng Wayfinder 2022, do Hội Địa lý quốc gia Hoa Kỳ (National Geographic Society) trao tặng.

Người rừng Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng Wayfinder thế giới - 1

Anh Nguyễn Văn Thái (thứ 3 từ trái qua phải), Giám đốc điều hành Trung tâm bảo tồn ĐVHD tại Việt Nam (Ảnh: SVW).

Những người đoạt giải sẽ trở thành thành viên của National Geographic Explorer (nhà thám hiểm địa lý quốc gia) và nhận được giải thưởng trị giá 50.000 USD để tiếp tục duy trì và phát triển các hoạt động chuyên môn.

Theo Hội Địa lý quốc gia Hoa Kỳ, anh Nguyễn Văn Thái được công nhận với những cống hiến không mệt mỏi trong công tác bảo tồn ĐVHD tại Việt Nam. Anh thành lập tổ chức Save Vietnam's Wildlife năm 2014, quản lý hai trung tâm cứu hộ và phục hồi tê tê tại Vườn quốc gia (VQG) Cúc Phương và VQG Pù Mát; thành lập đội chuyên trách Bảo vệ rừng (Anti-poaching) đầu tiên ở Việt Nam, giúp đào tạo lực lượng kiểm lâm của các VQG sử dụng trang thiết bị, công nghệ hiện đại nhằm tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ rừng.

Anh Nguyễn Văn Thái chia sẻ: "Tôi rất tự hào khi nỗ lực bảo tồn ĐVHD của mình tiếp tục được thế giới ghi nhận".

Người rừng Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng Wayfinder thế giới - 2

Anh Nguyễn Văn Thái phát biểu cảm ơn (Ảnh: SVW).

"Giải thưởng này không chỉ là của riêng cá nhân tôi mà là công sức của cả tập thể SVW. Tôi sẽ tiếp tục sử dụng số tiền thưởng để cải thiện công tác bảo tồn ĐVHD, bảo vệ rừng tại Việt Nam.

Tôi mong muốn qua giải thưởng này, mọi người có thêm niềm tin vào công tác bảo tồn ĐVHD, bảo vệ rừng. Đối với chính quyền các cấp, tôi hy vọng giải thưởng chính là sự khẳng định thêm một lần nữa vai trò của các tổ chức phi lợi nhuận ở Việt Nam, giúp mang lại niềm tin cho các doanh nghiệp và cá nhân, kêu gọi mọi người cùng chung tay, giúp sức để bảo vệ rừng, bảo vệ ĐVHD", anh Thái chia sẻ thêm.

Người rừng Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng Wayfinder thế giới - 3

Một nhóm bảo vệ rừng của VQG Pù Mát, huyện Con Cuông, Nghệ An tuần tra nhiều ngày trong rừng.

Giải thưởng Wayfinder 2022 (trước đây là Giải thưởng Emerging Explorer) được trao cho những cá nhân đã và đang tham gia vào những công việc mang tính tiên phong, thách thức các định kiến cố hữu về thế giới động vật, tập trung vào bảo tồn dựa vào cộng đồng, kết hợp công bằng xã hội với nghiên cứu khoa học sinh thái và thúc đẩy sự hiểu biết về chủng tộc trong giáo dục...

"Họ đang dẫn đầu một kỷ nguyên khám phá mới thông qua khoa học, giáo dục, bảo tồn, công nghệ và kể chuyện", National Geographic viết.

Người rừng Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng Wayfinder thế giới - 4

Ngày 15/6/2021, anh Nguyễn Văn Thái với biểu trưng của giải thưởng "Nobel xanh" trị giá 200.000 USD mà anh được nhận và tặng cho công tác bảo tồn tại Việt Nam (Ảnh: SVW).

SVW là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập năm 2014 với sứ mệnh ngăn chặn sự tuyệt chủng và phục hồi các loài ĐVHD nguy cấp tại Việt Nam.

Kể từ khi thành lập, SVW đã cứu hộ hơn 2.125 động vật hoang dã thuộc 45 loài, trong đó có 1.671 cá thể tê tê, hơn 60% động vật được phục hồi và tái thả về tự nhiên. SVW cũng tiến hành các hoạt động giáo dục, nâng cao nhận thức tới hơn 10.000 trẻ em và chương trình giảm nhu cầu sử dụng ĐVHD tiếp cận 100.000 người địa phương.

Kết quả là việc thực thi pháp luật, bảo vệ rừng ở VQG Pù Mát đã được cải thiện, các mối đe dọa đối với ĐVHD giảm 80%, các bẫy ảnh cũng ghi nhận số lượng quần thể động vật ngoài tự nhiên tăng. Năm 2021, mô hình Anti-poaching (đội chuyên trách bảo vệ rừng) này đã được mở rộng ra 4 VQG ở Việt Nam. 

Hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ - National Geographic Society (NGS) có trụ sở chính đặt tại Washington D.C., Hoa Kỳ, là một trong những tổ chức khoa học và giáo dục phi lợi nhuận lớn nhất trên thế giới. Được thành lập năm 1888, các chủ đề hoạt động chính của NGS bao gồm địa lý, khảo cổ học và khoa học tự nhiên, thúc đẩy bảo tồn thiên nhiên, môi trường cũng như nghiên cứu văn hóa và lịch sử thế giới.