Liệu có thể tái sinh khủng long từ DNA không?

Trang Phạm

(Dân trí) - Trong bộ phim nổi tiếng "Công viên kỷ Jura" và sau này là "Thế giới kỷ Jura", các nhà khoa học đã sử dụng DNA để tái tạo hàng chục loài khủng long. Liệu có thể làm tương tự như vậy ở ngoài đời không?

Liệu có thể tái sinh khủng long từ DNA không? - 1

Khủng long vẫn luôn là một trong những loài động vật gây tò mò nhất.

DNA - viết tắt của deoxyribonucleic acid - có trong mọi tế bào của mọi sinh vật từng sống trên Trái đất, bao gồm cả khủng long.

DNA mang mã di truyền, một tập hợp các hướng dẫn giúp cơ thể và trí óc phát triển và phát triển. DNA của mỗi người khác nhau, quyết định nhiều đặc điểm nhận dạng cá nhân, như màu mắt, kiểu tóc thẳng hoặc xoăn... Có thể dễ dàng tìm thấy DNA trong "các bộ phận mềm" của động vật, như nội tạng, mạch máu, dây thần kinh, cơ và mỡ.

Nhưng các bộ phận mềm của khủng long đã biến mất từ lâu. Chúng đã bị phân hủy, hoặc bị một con khủng long khác ăn mất.

DNA có trong hóa thạch không?

Thực tế, hóa thạch khủng long là tất cả những gì còn lại của những loài động vật thời tiền sử. Bị ngâm hàng chục triệu năm trong bùn, khoáng chất và nước cổ đại, các hóa thạch đến từ cái gọi là "bộ phận cứng" của khủng long: xương, răng và hộp sọ.

Chúng ta tìm thấy hóa thạch khủng long trong lòng đất, trong lòng sông và hồ, trên các vách đá, núi. Thông thường, chúng nằm khá gần bề mặt và được nhúng trong đá trầm tích.

Với đủ số lượng hóa thạch, các nhà khoa học có thể chế tạo một bộ xương khủng long như những gì bạn thấy khi đến bảo tàng.

Liệu có thể tái sinh khủng long từ DNA không? - 2

Hóa thạch của một con khủng long Parasaurolophus sống ở thời kỳ Cretaceous tại nơi ngày nay là Bắc Mỹ (Ảnh: Getty Images).

DNA khủng long

Các nhà khoa học gặp phải vấn đề lớn khi cố gắng tìm DNA trong hóa thạch khủng long. Các phân tử DNA cuối cùng bị phân rã. Các nghiên cứu gần đây cho thấy, DNA bị suy giảm và cuối cùng tan rã sau khoảng 7 triệu năm.

Thực tế thì những con khủng long cuối cùng đã chết vào cuối Kỷ Phấn trắng. Đó là thời kỳ đã hơn… 65 triệu năm trước. Ngày nay, chắc chắn DNA của khủng long cũng đã tan rã từ rất rất lâu. Điều đó có nghĩa là, thậm chí sử dụng công nghệ tốt nhất hiện nay thì các nhà khoa học cũng không thể tạo ra một con khủng long từ DNA của nó.

Mặc dù đã quá muộn để tìm ra DNA khủng long, nhưng các nhà khoa học gần đây đã tìm thấy một vấn đề khá hấp dẫn; đó là họ phát hiện ra các đoạn DNA trong hóa thạch của người Neanderthal và các loài động vật có vú cổ đại khác, chẳng hạn như voi ma mút lông xoăn. Những đoạn DNA này chưa đầy 2 triệu năm tuổi.

Trong tương lai gần, chưa thể khẳng định được những nhà khoa học sẽ tìm được những gì mới liên quan đến khủng long. Tuy nhiên, ở hiện tại, chắc chắn không thể tạo ra khủng long từ DNA cổ đại. Việc này chỉ có trong các bộ phim viễn tưởng.