Khai mạc Hội nghị về tự động hóa quy mô lớn nhất tại Việt Nam

Nguyễn Nguyễn

(Dân trí) - Hội nghị là diễn đàn khoa học với tầm cỡ quốc gia và quốc tế, là dịp để các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế có thể giới thiệu kết quả các công trình nghiên cứu của mình tới công chúng.

Khai mạc Hội nghị về tự động hóa quy mô lớn nhất tại Việt Nam - 1

Toàn cảnh lễ khai mạc Hội nghị khoa học và Triển lãm về Điều khiển và Tự động hóa lần thứ 6 (Ảnh: VCCA).

Ngày 8/4, tại TPHCM, Hội Tự động hóa Việt Nam (VAA) đã phối hợp cùng Đại học Quốc gia TP.HCM khai mạc Hội nghị khoa học và Triển lãm về Điều khiển và Tự động hóa lần thứ 6 (VCCA 2021).

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghệ tự động hóa, xem đây là một trong những hướng công nghệ ưu tiên trong Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2021 - 2030 đang được Bộ KH&CN xây dựng. 

"Trong các chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030, công nghệ tự động hóa thuộc nhóm các lĩnh vực được ưu tiên nghiên cứu, là cấu phần quan trọng trong nhiều Chương trình KH&CN cấp quốc gia", Bộ trưởng Đạt cho biết.  

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng đánh giá cao các hoạt động bên lề của Hội nghị khoa học và triển lãm quốc tế về điều khiển và tự động hóa, cho rằng Hội nghị đã "định hình rõ nét là một diễn đàn khoa học uy tín thuộc lĩnh vực Điều khiển và Tự động hóa". 

Khai mạc Hội nghị về tự động hóa quy mô lớn nhất tại Việt Nam - 2

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại lễ khai mạc (Ảnh: VCCA).

"Hội nghị là nơi để các nhà khoa học trong và ngoài nước có thể giới thiệu kết quả các công trình nghiên cứu, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học thuật cho những người công tác trong ngành, cũng như tạo cơ hội kết nối giữa các nhà khoa học với các DN ứng dụng sản phẩm trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa", Bộ trưởng Đạt nhận định.

Năm nay, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, một số nhà khoa học nước ngoài và các doanh nghiệp nước ngoài không thể tham dự như thường lệ, nhưng VCCA 2021 vẫn được coi là một sự kiện có quy mô lớn nhất nhì tại Việt Nam trong lĩnh vực tự động hóa và hứa hẹn sẽ mang lại những kết quả đáng khích lệ.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định ban hành danh mục gồm 99 công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, trong đó, có khoảng 20 công nghệ thuộc lĩnh vực tự động hóa và danh mục 107 sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích đầu tư phát triển, trong đó có khoảng 30 sản phẩm thuộc lĩnh vực tự động hóa.

Khai mạc Hội nghị về tự động hóa quy mô lớn nhất tại Việt Nam - 3

Bộ trưởng KH&CN Huỳnh Thành Đạt và các đại biểu tham dự hội nghị ngày 8/4 (Ảnh: VCCA).

Như thường lệ, VCCA 2021 sẽ diễn ra với 3 hoạt động chính, gồm: Hội nghị Khoa học, Triển lãm quốc tế & Diễn đàn Doanh nghiệp nhằm kết nối và khai thác có hiệu quả sự liên kết giữa nhà Quản lý, nhà Khoa học và Doanh nghiệp.

Trong đó, Hội nghị VCCA đóng vai trò quan trọng, có mục tiêu tạo nên một diễn đàn khoa học với tầm cỡ quốc gia và quốc tế, có uy tín thuộc lĩnh vực Điều khiển và Tự động hóa. Đây cũng là dịp để các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế có thể giới thiệu kết quả các công trình nghiên cứu của mình, là dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học thuật cho những người công tác trong ngành.

Hội nghị tập trung vào các vấn đề đang được giới khoa học, doanh nghiệp và xã hội quan tâm như: ứng dụng mô hình thành phố thông minh, giao thông thông minh, tự động hóa trong nông nghiệp, công nghiệp….

Theo PGS.TS. Thái Quang Vinh, Trưởng Ban chương trình hội nghị cho biết, số lượng các báo cáo khoa học nhận được đến ngày 15/8/2021 là 160 bài với nội dung bao trùm hầu hết 50 chủ đề của Hội nghị.

Với tổng số 56 GS, PGS và các chuyên gia đầu ngành - thành viên Ban chương trình đã tích cực tham gia phản biện nên công tác đánh giá chất lượng nghiêm túc và kịp thời chọn ra được 138 bài báo cáo tại 19 tiểu ban của Hội nghị, nhiều hơn VCCA 2019 là 24 bài.

Khai mạc Hội nghị về tự động hóa quy mô lớn nhất tại Việt Nam - 4

Triển lãm trưng bày các sản phẩm, giải pháp công nghệ của các tập đoàn nước ngoài, các doanh nghiệp trong nước và của sinh viên các viện, trường đại học trong phong trào nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo (Ảnh: VCCA).

Khai mạc Hội nghị về tự động hóa quy mô lớn nhất tại Việt Nam - 5

Nổi bật nhất là các sản phẩm mới, công nghệ cao trong lĩnh vực chiếu sáng thông minh, nông nghiệp thông minh, tiết kiệm năng lượng, năng lượng mới, công nghiệp phụ trợ cho ngành tự động hóa,... (Ảnh: VCCA).

Ngoài các báo cáo từ mọi miền đất nước, Hội nghị có hai báo cáo Quốc tế là các giáo sư, chuyên gia từ Canada và Nhật Bản về các đề tài điều khiển, quản lý năng lượng của ô tô điện và công nghệ quang trong tự động hóa nhà máy. Đặc biệt, với chủ đề "Tự động hóa trong Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia: Thông minh và sáng tạo", VCCA 2021 có gần 50 báo cáo liên quan chủ đề chuyển đổi số.

Trong khuôn khổ của Hội nghị khoa học, Ban Chương trình cũng sẽ xét trao Giải thưởng Bài báo tốt nhất - Best Paper. Ngoài ra Ban Chương trình chọn lọc các báo cáo khoa học có chất lượng đăng trong Chuyên san Đo lường, Điều khiển & Tự động hóa của Tạp chí Tự động hóa ngày nay để tính điểm công trình khoa học.