Giải mã hiện tượng đám mây trên núi Bà Đen giống UFO

Nam Đoàn

(Dân trí) - Đám mây lạ trên núi Bà Đen khiến nhiều người dùng mạng xã hội liên tưởng tới UFO- vật thể bay không xác định.

Giải mã hiện tượng đám mây trên núi Bà Đen giống UFO - 1
Đám mây hình đĩa bay xuất hiện trên đỉnh núi Bà Đen, Tây Ninh sáng ngày 24/11 (Ảnh: CTV).

Sáng 24/11, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một đám mây khổng lồ bay ngay trên đỉnh núi Bà Đen, Tây Ninh, khiến nhiều người dùng tò mò về hiện tượng thời tiết lạ này.

Trên thực tế, các nhà khí tượng học gọi chúng là những đám mây thấu kính, hình thành khi lớp gió ẩm, mạnh thổi qua địa hình gồ ghề. 

Đây là một hiện tượng thời tiết hiếm gặp, xuất hiện vào mùa Đông.

Mây thấu kính hình thành như thế nào?

Mây dạng thấu kính có thể được  hình thành khi gió thổi vuông góc với một dãy núi, ngọn đồi hoặc thậm chí là một tòa nhà cao tầng. 

Giải mã hiện tượng đám mây trên núi Bà Đen giống UFO - 2
Nhiều người dùng mạng xã hội đã liên tưởng nó như một chiếc UFO của người ngoài hành tinh (Ảnh: CTV).

Điều này khiến lớp không khí ẩm, khô bốc lên và nguội đi dẫn đến hiện tượng mát mở rộng môi trường xung quanh, đến nhiệt độ nhất định tạo thành sương - không còn có thể giữ hơi nước như trước dẫn đến hình thành một đám mây "UFO" (Unidentified flying object -vật thể bay không xác định).

Đặc biệt các đám mây thấu kính này luôn luôn bất động và khó có thể bị dịch chuyển bởi các cơn gió khác.

Mây thấu kính có nguy hiểm?

Mây thấu kính là mối đe dọa đến an toàn hàng không. Những chuyển động lên xuống của lớp không khí  ẩm và khô có thể gây ra sự nhiễu loạn.

Giải mã hiện tượng đám mây trên núi Bà Đen giống UFO - 3
Mây dạng thấu kính có thể hình thành khi gió thổi vuông góc với một dãy núi và bị đẩy lên trên.

Chính vì thế, các phi công cố gắng tránh những sóng này vì sự hiện diện của các đám mây dạng thấu kính có nghĩa là có thể có nhiễu loạn nghiêm trọng.

Trên thế giới cũng đã xuất hiện những hiện tượng thời tiết như này. Một số báo cáo trước đây về việc nhìn thấy UFO có liên quan đến các đám mây dạng thấu kính, có thể hình thành ở nhiều nơi trên thế giới.

Giải mã hiện tượng đám mây trên núi Bà Đen giống UFO - 4
Mây thấu kính đã từng khiến nhiều người lầm tưởng đó là UFO của người ngoài hành tinh.

Không chỉ riêng mây thấu kính, trên thế giới đã xuất hiện sự lầm tưởng của chúng ta với các hiện tượng thời tiết lạ giống UFO, điển hình là đám mây đục lỗ, được hình thành bởi các cơn bão tuyết thu nhỏ trong các lớp mây mỏng trên trời và đóng băng.

Dòng sự kiện: Tại sao lại thế?