Top 10 mẫu xe bán chạy nhất thế giới năm 2017

(Dân trí) - Số liệu thống kê sơ bộ cho thấy trong năm 2017 vừa qua, mặc dù hầu hết các phân khúc đều sụt giảm doanh số so với năm 2016, nhưng riêng SUV tăng với tốc độ kinh ngạc - 12%, đủ sức kéo toàn thị trường đi lên. Tuy nhiên, ngôi vị xe bán chạy nhất thế giới lại thuộc về một mẫu xe con...


Toyota Corolla phiên bản 2017

Toyota Corolla phiên bản 2017

Cụ thể, tiêu thụ ô tô toàn cầu trong năm 2017 vừa qua tăng nhẹ - gần 2%, lên 94,5 triệu xe.

Năm 2017, danh hiệu Xe bán chạy nhất thế giới vẫn không thuộc về một mẫu SUV, dù phân khúc này dẫn đầu thị trường và có vai trò kéo toàn bộ thị trường đi lên khi tất cả các phân khúc khác sụt giảm. Tuy nhiên, nếu xu hướng chuộng SUV vẫn tiếp diễn, thì vị trí số 1 được cho là sớm muộn cũng sẽ thuộc về một mẫu SUV. Thực tế là trong năm 2017 vừa qua, dù đứng đầu, nhưng doanh số của Toyota Corolla đã sụt giảm 6,6% so với năm 2016.

Nếu như các năm trước, chỉ có xe con mới đạt được mốc doanh số trên 1 triệu xe bán ra trong một năm, thì nay, dòng bán tải Ford F-Series đã phá bỏ truyền thống đó, với 1.076.551 xe bán ra trong năm 2017, tăng 8,7% so với năm 2016.

Đặc biệt đáng chú ý trong danh sách Top 10 năm nay là mẫu Volkswagen Tiguan, nhảy 14 bậc so với năm ngoái, lần đầu tiên lọt vào Top 10 mẫu xe bán chạy nhất thế giới. Nhờ xu hướng chuộng SUV, Tiguan có doanh số tăng tới 34,5%.

Hai mẫu xe khác cũng có doanh số tăng trưởng ấn tượng là Honda Civic và Toyota RAV4, tăng lần lượt 21,7% và 11% so với năm 2016.

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất thế giới năm 2017 - 2

* Báo cáo sử dụng dữ liệu của Trung tâm dữ liệu ô tô toàn cầu (GAD) thu thập dữ liệu về thị trường ô tô từ hơn 300 nguồn khác nhau, trong đó có tất cả các nguồn chính thức (Bộ GTVT và Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô các nước).

Nhật Minh
Theo Focus2move

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất thế giới năm 2017 - 3