Vĩnh Phúc:

Xử nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra lạm thu đầu năm học

Thế Kha

(Dân trí) - Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu vào đầu năm học gây bức xúc trong nhân dân. Nơi nào xảy ra chuyện này thì người đứng đầu sẽ bị xử lý nghiêm.

Đó là quan điểm được ông Nguyễn Văn Khước - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc - nêu ra trong văn bản yêu cầu các sở, ngành, huyện, thành phố chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới 2023-2024.

Ông Khước yêu cầu kiểm tra, rà soát toàn bộ cơ sở vật chất tại các trường học, kịp thời sửa chữa, khắc phục và xử lý các hạng mục xuống cấp, gây mất an toàn.

"Rà soát toàn bộ đội ngũ giáo viên, nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý để khắc phục tình trạng cơ cấu đội ngũ giáo viên còn bất cập giữa các cấp học. Điều chuyển, bố trí, sắp xếp phù hợp, đảm bảo cân đối về số lượng, đồng bộ về cơ cấu; đặc biệt ưu tiên các khối lớp triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới", ông Khước nhấn mạnh.

Xử nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra lạm thu đầu năm học - 1

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan dự ngày khai giảng tại Trường THCS Vĩnh Tường, năm học 2022-2023 (Ảnh: Báo Vĩnh Phúc).

Học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện chính sách phải được đảm bảo đủ các điều kiện đến trường học tập. Tuyệt đối không để học sinh không được đến trường vì hoàn cảnh khó khăn; không để học sinh không có sách giáo khoa khi bước vào năm học mới.

Với lễ khai giảng năm học mới (5/9) tại các địa phương, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu đảm bảo trang trọng, ngắn gọn, thiết thực; thời gian không quá 60 phút.

Phần lễ ngắn gọn, chú trọng phần hội dành cho các em học sinh; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp với điều kiện nhà trường. Không đọc báo cáo về tình hình hoạt động của nhà trường.

"Các cơ sở giáo dục không tập trung học sinh quá sớm, chỉ trước 10 phút khi bắt đầu chương trình; không để học sinh chờ lâu để đảm bảo sức khỏe. Các hoạt động của nhà trường phải đảm bảo đúng quy định, trang trọng, tiết kiệm. Không thả bóng bay và các vật liệu khác gây ô nhiễm môi trường", lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc nêu rõ.