Tư vấn tuyển sinh đại học 2022:

Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp và xét học bạ vẫn là chủ yếu nhất

Nguyễn Tiến Đạt

(Dân trí) - Các phương thức xét tuyển sử dụng kết quả tốt nghiệp THPT và điểm học bạ vẫn là những phương thức cơ bản và chiếm tỉ trọng cao nhất trong tất cả các phương thức xét tuyển của các trường đại học.

Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp và xét học bạ vẫn là chủ yếu nhất - 1

Các thí sinh chăm chú lắng nghe tư vấn từ các trường mình yêu thích.

Ngày hội tư vấn tuyển sinh 2022 vừa diễn ra sáng nay, ngày 8/5, tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Tham dự ngày hội có hàng nghìn thí sinh và phụ huynh. Đây là hoạt động thường niên do Bộ GD&ĐT, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, Báo Tuổi trẻ kết hợp với trường ĐH Bách khoa Hà Nội đồng tổ chức.

Đến dự ngày hội từ rất sớm, bạn Ngô Vân Trang học sinh lớp 12 trường THPT Chương Mỹ A chia sẻ: "Năm nay em đăng ký dự thi vào trường ĐH Luật Hà Nội. Các thông tin về trường thì em mới chỉ được tiếp cận thông qua Internet hay các trang mạng xã hội. Đây là lần đầu tiên em được trực tiếp gặp mặt và bày tỏ những băn khoăn của mình với thầy cô". Ngoài ra, Trang cũng bày tỏ sự lo lắng của mình khi em không phải là một học sinh trường chuyên nên sẽ không được cộng thêm 1,5 điểm.

Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp và xét học bạ vẫn là chủ yếu nhất - 2

Thí sinh đang nhận sự tư vấn từ cán bộ tuyển sinh trường ĐH Bách khoa Hà Nội (Ảnh: Thanh Tâm - Duy Thành).

Phượng Anh học sinh lớp 12 trường THPT Thường Tín lo lắng về nhiều phương thức xét tuyển hiện nay như xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, bằng học bạ THPT, xét tuyển thẳng hay kết quả của kì thi đánh giá năng lực và các chứng chỉ khác. Do đó, điểm số vào đại học năm nay rất cạnh tranh. 

Tại ngày hội, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học cho biết, những điều chỉnh kỹ thuật của kỳ thi năm nay sẽ đảm bảo sự thuận lợi và tính minh bạch trong công tác tuyển sinh. 

Bà Thủy cho rằng kết hợp các phương thức xét tuyển đang là xu hướng trong các trường đại học tại Việt Nam. Tuy nhiên, năm 2021, 90% thí sinh được xét tuyển vào đại học trên cả nước vẫn sử dụng phương thức truyền thống là điểm thi tốt nghiệp THPT và xét học bạ.

Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp và xét học bạ vẫn là chủ yếu nhất - 3

Thí sinh và phụ huynh tham khảo thông tin tại ngày hội tuyển sinh (Ảnh: Thanh Tâm - Duy Thành).

PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa Hà Nội  khẳng định tuyển sinh của Bách khoa Hà Nội luôn ưu tiên tính công bằng đối với tất cả thí sinh, kể cả từ khu vực đô thị hay nông thôn. 

Ông Điền cho biết trường Đại học Bách khoa Hà Nội là đơn vị chủ trì của nhóm xét tuyển phía Bắc gồm gần 60 trường Đại học nên nhà trường thường xuyên cập nhật các phương thức xét tuyển của các trường đại học. Các phương thức xét tuyển sử dụng kết quả tốt nghiệp THPT và điểm học bạ THPT vẫn là những phương thức cơ bản và chiếm tỉ trọng cao nhất trong tất cả các phương thức xét tuyển của các trường đại học Việt Nam. 

Theo ông Điền, kỳ thi đánh giá tư duy của trường ĐH Bách khoa Hà Nội diễn ra vào 15/7 là một cơ hội thêm cho các thí sinh xét tuyển vào các trường mình yêu thích. Hiện nay, khoảng 20 trường trong khối ngành kỹ thuật sẽ sử dụng kết quả bài thi Đánh giá tư duy của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tại buổi tư vấn, PGSTS. Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT, thông tin, cho tới 17h ngày hôm qua (7/5), cả nước có hơn 680.000 thí sinh hoàn thành đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó thí sinh tự do chiếm 9,22% và thí sinh đăng ký với mục đích vừa tốt nghiệp và tuyển sinh chiếm 79%. Số thí sinh đăng ký bài thi Khoa học tự nhiên chiếm khoảng 30%.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến tổ chức bắt đầu từ 8/7 và quá trình phúc khảo sẽ hoàn thành vào ngày 4/8.

(Nguồn HUST)