Xem giáo viên mầm non hóa thân thành nông dân, bộ đội để thi tài

Hoàng Lam

(Dân trí) - Các thí sinh tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc mầm non tại Nghệ An ngoài chuẩn bị tốt nội dung bài giảng đã hóa thân thành những "vai" khác nhau để gần gũi hơn với trò.

Xem giáo viên mầm non hóa thân thành nông dân, bộ đội để thi tài - 1

Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc mầm non toàn tỉnh Nghệ An đang diễn ra tại thị xã Cửa Lò. Các thí sinh phải tuân thủ quy định về phòng, chống dịch, trong đó yêu cầu phải test Covid-19 có kết quả âm tính.

Xem giáo viên mầm non hóa thân thành nông dân, bộ đội để thi tài - 2

Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc mầm non được tổ chức 4 năm một lần. Năm nay có 334 thí sinh, đại diện cho 15.000 giáo viên bậc mầm non trong toàn tỉnh Nghệ An tham gia thi tài.

Xem giáo viên mầm non hóa thân thành nông dân, bộ đội để thi tài - 3

Các thí sinh sẽ dự thi 2 phần gồm: Trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ em; thi thực hành hoạt động giáo dục. Giáo viên chỉ được làm quen với trẻ trước giờ thi một ngày.

Xem giáo viên mầm non hóa thân thành nông dân, bộ đội để thi tài - 4

Cô giáo Nguyễn Thị Huế (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bắt thăm trúng bài giới thiệu về các loại quả và có một ngày để chuẩn bị bài thi của mình, từ thiết kế bài giảng, chuẩn bị giáo cụ. Nữ giáo viên này đã hóa thân thành bác nông dân, chuẩn bị cả quả thật và quả bằng mô hình để giới thiệu cho các cháu.

Xem giáo viên mầm non hóa thân thành nông dân, bộ đội để thi tài - 5

"Rất may mắn các thí sinh luôn nhận được sự hỗ trợ từ ban tổ chức, đồng nghiệp và giáo viên tại trường diễn ra buổi thi. Chúng tôi không có thời gian để làm quen với trẻ, do vậy, phải tùy vào diễn biến thực tế để điều chỉnh phương pháp giáo dục nhằm giúp trẻ lĩnh hội tốt nhất nội dung bài học", cô Huế chia sẻ.

Xem giáo viên mầm non hóa thân thành nông dân, bộ đội để thi tài - 6

Với sự tự tin, lòng yêu nghề, yêu trẻ và bề dày kinh nghiệm của mình, các thí sinh đều tạo được sự hứng khởi từ các cháu để bài giảng hoàn thành đúng thời gian, đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Kỳ thi diễn ra từ ngày 1-24/12.

Xem giáo viên mầm non hóa thân thành nông dân, bộ đội để thi tài - 7

Một thí sinh tranh thủ xem lại giáo án điện tử trước giờ thi. Các bài giảng được thiết kế công phu trên phần mềm PowerPoint với hình ảnh bắt mắt, sinh động, thu hút các bé.

Xem giáo viên mầm non hóa thân thành nông dân, bộ đội để thi tài - 8

Do yêu cầu công tác phòng dịch nên khi chuẩn bị đến bài thi của mình, các thí sinh mới được vào khu vực thi. Kỳ thi năm nay diễn ra vào dịp ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam nên nhiều thí sinh chọn "hóa trang" thành các cô bộ đội trong các tiết học thiên về vận động.

Xem giáo viên mầm non hóa thân thành nông dân, bộ đội để thi tài - 9

Mặc dù cô trò chưa có thời gian để làm quen nhưng với những nỗ lực của các thí sinh trong thiết kế bài giảng đã tạo được sự hứng khởi và hợp tác từ các trẻ, các bài giảng đáp ứng về mặt yêu cầu nội dung và thời gian.

Xem giáo viên mầm non hóa thân thành nông dân, bộ đội để thi tài - 10

Trong bối cảnh ngành học mầm non đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch Covid-19, sự cố gắng của các cô giáo cho thấy tình yêu nghề, yêu trò và trách nhiệm với công tác chuyên môn. Hội thi là dịp để ngành giáo dục đánh giá, lựa chọn những nhà giáo tâm huyết với nghề để bồi dưỡng đội ngũ cốt cán kế cận cho ngành và tạo nguồn cho cơ sở.

Xem giáo viên mầm non hóa thân thành nông dân, bộ đội để thi tài - 11

Với việc đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm thông qua hoạt động vui chơi, trải nghiệm, các thí sinh với kỹ năng sư phạm tốt đã hoàn thành bài giảng, tạo được mối liên kết cô và trẻ, giữa trẻ với trẻ.