Vụ hơn 300 giáo viên thành "con nợ": Nhiều trường đã thấy văn bản nộp tiền

Quang Dũng

(Dân trí) - Liên quan vụ hàng trăm giáo viên ở huyện Nam Đàn (Nghệ An) bị truy thu bảo hiểm, đến nay đã có 22/44 cơ sở giáo dục tìm thấy văn bản thể hiện đã nộp số tiền truy thu vào BHXH năm 2012.

Sáng 26/5, ông Vương Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn, cho biết, đã có 22 cơ sở giáo dục trên địa bàn xác minh được văn bản thể hiện việc nộp số tiền chênh lệch bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho cơ quan BHXH huyện vào năm 2012.

Biên bản làm việc lập ngày 15/5/2012 giữa các đơn vị gồm Phòng Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch và BHXH huyện Nam Đàn, nêu rõ số tiền truy thu bảo hiểm phát sinh do chênh lệch khi chuyển xếp lại bậc lương đã được trích từ kinh phí sự nghiệp giáo dục của huyện để nộp về BHXH.

Vụ hơn 300 giáo viên thành con nợ: Nhiều trường đã thấy văn bản nộp tiền - 1

Trường THCS Anh Xuân, nơi có nhiều giáo viên được thông báo bị truy thu tiền bảo hiểm (Ảnh: Quang Dũng).

Tổng số tiền hơn 311 triệu đồng được tính toán dựa trên mức lương tối thiểu tại từng thời điểm (đến tháng 8/2011), sau đó được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chuyển về các trường học để thực hiện nghĩa vụ nộp vào cơ quan BHXH. Biên bản này có đầy đủ chữ ký, đóng dấu xác nhận của các bên liên quan.

"Sau khi rà soát, đã có 22 trong số 44 cơ sở giáo dục tìm lại được chứng từ, hóa đơn thể hiện đã nộp khoản tiền bảo hiểm cho BHXH huyện Nam Đàn", ông Thái thông tin.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, BHXH huyện Nam Đàn trong quá trình thẩm định hồ sơ nghỉ hưu cho giáo viên, đã phát hiện 315 trường hợp chưa đóng đủ phần chênh lệch bảo hiểm, với tổng số tiền phát sinh truy thu hơn 4,5 tỷ đồng (tính đến tháng 11/2024).

Đến cuối tháng 3/2025, số người bị truy thu tăng lên 452 người, bao gồm giáo viên và nhân viên nhiều trường học trên địa bàn.

Nguyên nhân bắt nguồn từ việc trước năm 2006, UBND huyện Nam Đàn ký hợp đồng lao động với giáo viên, nhân viên theo mức lương cố định, chưa áp dụng đầy đủ các quy định về bảo hiểm.

Theo Quyết định 3434/UBND-VX ngày 26/6/2006 của UBND tỉnh Nghệ An và Hướng dẫn liên ngành số 884/HDLN ngày 29/6/2007, các đối tượng này được chuyển xếp lại bậc lương, dẫn đến phát sinh phần chênh lệch bảo hiểm chưa đóng.

Vụ hơn 300 giáo viên thành con nợ: Nhiều trường đã thấy văn bản nộp tiền - 2

Trường Mầm non Làng Sen (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn), nơi có nhiều giáo viên và nhân viên bị truy thu BHXH (Ảnh: Trường mầm non Làng Sen).

Sự việc kéo dài khiến hàng trăm giáo viên sau khi nghỉ hưu vẫn chưa được giải quyết chế độ hưu trí, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống.

Trong đó có những trường hợp khó khăn đặc biệt như ông Hồ Quốc Chung, nguyên Phó hiệu trưởng Trường THCS Xuân Hòa, ông Nguyễn Đình Hùng, nhân viên Trường Tiểu học Hồng Long và bà Lê Thị Thủy, giáo viên Trường Mầm non Làng Sen, đang mắc bệnh nặng và sống trong cảnh chật vật vì không có lương hưu.

UBND huyện Nam Đàn đang yêu cầu các cơ sở giáo dục còn lại tiếp tục tìm kiếm chứng từ, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan để báo cáo cấp trên, đồng thời kiến nghị BHXH tỉnh sớm có hướng dẫn xử lý phù hợp, tránh gây thiệt thòi cho người lao động đã công tác nhiều năm trong ngành giáo dục.