Vụ chi sai 125 tỷ đồng phụ cấp: Chi tiết số tiền thu hồi ở các địa phương

Thúy Diễm

(Dân trí) - Gần 3 năm được chi trả phụ cấp ưu đãi nghề giáo vượt quy định, đến nay, hàng ngàn giáo viên tại Đắk Lắk sẽ bị truy thu hơn 125 tỷ đồng để nộp ngân sách nhà nước.

Ngày 21/4, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã công bố kết luận thanh tra đột xuất về việc chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo tại 15 địa phương cấp huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.

Theo Quyết định số 244 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ, giáo viên dạy tại các trường mầm non, tiểu học ở miền núi được hưởng phụ cấp ưu đãi 50%, trong khi ở đồng bằng, thành phố, thị xã là 35%.

Vụ chi sai 125 tỷ đồng phụ cấp: Chi tiết số tiền thu hồi ở các địa phương - 1

Đắk Lắk thu hồi hơn 125 tỷ đồng tiền phụ cấp ưu đãi nghề chi sai quy định (Ảnh minh họa: Thúy Diễm).

Đối với giáo viên THCS, THPT, mức phụ cấp là 35% ở miền núi và 30% ở các khu vực khác.

Trước tháng 5/2021, Đắk Lắk có 184 xã, phường, thị trấn thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Tuy nhiên, theo Quyết định số 861 ngày 4/6/2021, số xã thuộc vùng này giảm xuống còn 130/184.

Thanh tra tỉnh Đắk Lắk cho biết, do không cập nhật kịp thời Quyết định 861, 13 đơn vị đã chi sai quy định hơn 125 tỷ đồng từ tháng 6/2021 đến tháng 9/2024.

Chi tiết số tiền bị thu hồi ở các đơn vị, địa phương:

Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk chi sai hơn 12,3 tỷ đồng.

Thị xã Buôn Hồ hơn 5,6 tỷ đồng.

Huyện Ea Kar hơn 10,1 tỷ đồng.

Huyện Cư Kuin hơn 7,2 tỷ đồng.

Huyện Cư M'gar hơn 9,7 tỷ đồng.

Huyện Ea H'leo hơn 7,9 tỷ đồng.

Huyện Ea Súp hơn 1,8 tỷ đồng.

Huyện Krông Ana hơn 4,6 tỷ đồng.

Huyện Krông Bông hơn 14,4 tỷ đồng.

Huyện Krông Búk hơn 7 tỷ đồng.

Huyện Krong Năng hơn 16 tỷ đồng.

Huyện Krông Pắk hơn 21,8 tỷ đồng.

Huyện M'đrắk hơn 6,1 tỷ đồng.

Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND các địa phương, trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện.

Thanh tra tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị thu hồi toàn bộ số tiền phụ cấp chi sai và tổ chức kiểm điểm trách nhiệm.

Như Dân trí đã phản ánh, nhiều giáo viên tại Đắk Lắk lo lắng khi bị yêu cầu thu hồi tiền chênh lệch phụ cấp ưu đãi nghề hàng chục triệu đồng mỗi người.

Các giáo viên cho rằng lỗi không phải từ họ mà từ các cấp quản lý và mong muốn việc thu hồi sẽ được thực hiện theo lộ trình từng tháng để họ có thể xoay xở.