1. Dòng sự kiện:
  2. Điểm chuẩn các trường đại học năm 2024

Giáo viên tại Đắk Lắk sẽ bị thu hồi phụ cấp ưu đãi nghề hàng chục tỷ đồng?

Thúy Diễm

(Dân trí) - Thanh tra tỉnh Đắk Lắk phát hiện một số địa phương đã chi trả không đúng quy định phụ cấp ưu đãi nghề giáo và đã xin ý kiến của UBND tỉnh để ban hành kết luận thanh tra, truy thu lại số tiền này.

Thanh tra phát hiện việc chi trả sai phụ cấp ưu đãi nghề giáo

Ngày 18/9, ông Đặng Gia Duẩn, Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết, hiện Thanh tra tỉnh chưa có kết luận thanh tra chính thức về nội dung sẽ truy thu tiền phụ cấp ưu đãi nghề giáo chi sai đối tượng trên địa bàn (dự kiến trên 5,6 tỷ đồng). 

"Khi nào có kết luận thanh tra, thị xã Buôn Hồ sẽ xây dựng kế hoạch để thực hiện kết luận theo quy định và sẽ thông tin chính thức đến báo chí", ông Duẩn cho hay.

Giáo viên tại Đắk Lắk sẽ bị thu hồi phụ cấp ưu đãi nghề hàng chục tỷ đồng? - 1

Giáo viên tại Đắk Lắk xôn xao trước thông tin sẽ bị truy thu phụ cấp ưu đãi nghề được chi trả sai quy định (Ảnh minh họa: Thúy Diễm).

Vừa qua, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện thanh tra về công tác quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách tại thị xã Buôn Hồ.

Qua đó, phát hiện thị xã Buôn Hồ chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi cho giáo viên đang giảng dạy tại một số trường (giai đoạn 6/2021-7/2024) không đúng theo nội dung hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 01/2006 (Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính) hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo.

Cụ thể, giáo viên dạy tại các trường Mầm non, Tiểu học đóng trên địa bàn miền núi được hưởng mức phụ cấp ưu đãi 50%; địa bàn đồng bằng, thành phố, thị xã được hưởng mức phụ cấp ưu đãi 35%.

Giáo viên dạy tại các trường THCS, THPT đóng trên địa bàn miền núi được hưởng mức phụ cấp ưu đãi 35%; địa bàn đồng bằng, thành phố, thị xã được hưởng mức phụ cấp ưu đãi 30%.

Thanh tra Tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản gửi Ủy ban dân tộc (Bộ Giáo dục và Đào tạo) hướng dẫn để có cơ sở kết luận việc áp dụng mức ưu đãi cho giáo viên giảng dạy tại các xã trên địa bàn toàn tỉnh.

Văn bản trả lời có nêu, giai đoạn từ tháng 5/2021 trở về trước, Đắk Lắk có 184 xã, phường, thị trấn thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi và từ 4/6/2021, theo Quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Đắk Lắk có 130/184 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi (giảm 54 xã).

Theo Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, từ 6/2021 đến 31/12/2023, thị xã Buôn Hồ vẫn chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi theo mức ở khu vực miền núi cho tất cả giáo viên đang giảng dạy tại các trường đóng chân trên địa bàn là không đúng quy định, gây thất thoát ngân sách nhà nước với số tiền trên 5,6 tỷ đồng và cần phải thu hồi.

Cũng theo Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, ngoài thị xã Buôn Hồ thì nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh cũng chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi khu vực miền núi không đúng quy định.

Với thực trạng trên, Thanh tra tỉnh có văn bản báo cáo UBND tỉnh Đắk Lắk xin chủ trương thống nhất để Thanh tra kết luận thu hồi trên 5,6 tỷ đồng mà thị xã Buôn Hồ chi trả không đúng quy định, áp dụng biện pháp thu hồi số tiền chi không đúng về ưu đãi cho giáo viên ở các đơn vị còn lại trên địa bàn tỉnh khi Thanh tra tỉnh kết luận.

Với kiến nghị, UBND tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu: "Thanh tra tỉnh căn cứ các quy định pháp luật có liên quan tổ chức, thực hiện".

Đến nay, phía Thanh tra tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa ban hành kết luận thanh tra về các nội dung liên quan phụ cấp ưu đãi nhà giáo.

Địa phương chốt hạn truy thu, nhiều giáo viên lo lắng

Theo tìm hiểu, mới đây, UBND huyện Krông Pắk đã có văn bản đề nghị thu hồi chi trả phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên chi không đúng quy định. 

Giáo viên tại Đắk Lắk sẽ bị thu hồi phụ cấp ưu đãi nghề hàng chục tỷ đồng? - 2

Nhiều giáo viên mong muốn nếu bị truy thu sẽ không phải nộp tiền một lần mà được chia thành nhiều đợt để giảm bớt khó khăn (Ảnh minh họa: Thúy Diễm).

Huyện Krông Pắk yêu cầu các trường thu hồi tiền chênh lệch phụ cấp ưu đãi đã chi từ tháng 1 đến tháng 8, thời hạn trước 31/12.

Đồng thời, huyện Krông Pắk yêu cầu thu hồi tiền chênh lệch phụ cấp ưu đãi đã chi từ tháng 6/2021 đến tháng 12/2023, hạn cuối thu hồi trước 31/12/2025.

Nhận được văn bản, hàng trăm giáo viên của huyện Krông Pắk tỏ ra vô cùng lo lắng khi sẽ bị thu hồi số tiền lớn.

Cô giáo D. (trú xã Ea Kly, huyện Krông Pắk) cho biết, sau khi nhận "lệnh" cấp trên, các giáo viên đã xôn xao trước thông tin bị truy thu số tiền đã được cấp nhiều năm qua.

Với cá nhân cô D., dự kiến sẽ bị thu hồi lại gần 50 triệu đồng và cô chưa biết xoay đâu ra nguồn này để trả.

"Lỗi trong vụ việc không phải từ giáo viên, chúng tôi đã được nhận phụ cấp theo từng tháng nên bây giờ thu hồi một lần cả số tiền lớn thực sự rất khó khăn. Do đó, chúng tôi mong các cấp linh động cho chúng tôi nếu phải trả sẽ được trả theo lộ trình từng tháng", cô D. bày tỏ quan điểm.

Ngoài huyện Krông Pắk, phía huyện M'Đrắk, Cư M'gar đều đã có văn bản yêu cầu xử lý thu hồi tiền chênh lệch do chi trả phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo vượt mức quy định.