Vụ 154 học sinh không đến lớp sau Tết: Việc chuyển trường là bất đắc dĩ

Tiến Thành

(Dân trí) - Để phản đối việc chuyển trường, phụ huynh tại Quảng Bình không đưa 154 học sinh đến lớp. Theo lãnh đạo địa phương, việc chuyển trường là bất đắc dĩ, bởi phòng học đã xuống cấp nghiêm trọng.

Vụ việc 154 học sinh Trường Tiểu học số 1 Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) chưa trở lại lớp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đang thu hút sự chú ý của dư luận. Chính quyền địa phương và nhà trường đang nỗ lực vận động phụ huynh đưa con em trở lại trường học.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là sự phản đối của phụ huynh với quyết định chuyển học sinh từ điểm trường lẻ tại tổ dân phố Tân Mỹ, phường Quảng Phúc về điểm trường chính cách đó khoảng 2km.

Vụ 154 học sinh không đến lớp sau Tết: Việc chuyển trường là bất đắc dĩ - 1

Các dãy phòng học tại điểm trường Tân Mỹ, Trường Tiểu học số 1 Quảng Phúc đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn (Ảnh: Tiến Thành).

Ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch UBND phường Quảng Phúc cho biết, việc chuyển học sinh là do điểm trường lẻ đã quá xuống cấp. Hai dãy phòng học tại Tân Mỹ được xây dựng từ năm 1994, hiện đã bị mục nát, mái ngói dột và thường xuyên ngập nước vào mùa mưa.

Theo ông Nguyễn Văn Tình, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn, việc chuyển học sinh về điểm trường chính là giải pháp bất đắc dĩ nhằm đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh. Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục vận động và tuyên truyền để phụ huynh đồng thuận, đưa con em trở lại lớp học.

Vụ 154 học sinh không đến lớp sau Tết: Việc chuyển trường là bất đắc dĩ - 2

Trường Tiểu học số 1 Quảng Phúc đã ổn định công tác giảng dạy sau Tết, tuy nhiên còn nhiều học sinh chưa đến lớp (Ảnh: Tiến Thành).

Thầy Phan Tiến Lâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Quảng Phúc cho biết, trường đã tổ chức dạy học được 5 ngày sau Tết. Việc phụ huynh không đưa con trở lại lớp đã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác giảng dạy và quyền lợi học tập của học sinh.

Thầy Lâm cũng thông tin, tại điểm trường chính, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất như bàn ghế, bảng đen, tivi và các phòng tin học, âm nhạc, tiếng Anh để phục vụ tốt nhất cho việc học tập và sinh hoạt của học sinh.