Vì sao hơn 150 học sinh Quảng Bình không đến lớp sau Tết?
(Dân trí) - Phản đối việc chuyển học sinh từ điểm trường lẻ đến điểm chính, nhiều phụ huynh tại Quảng Bình không đưa con em mình đến lớp sau Tết Nguyên đán.
Vụ việc đang gây xôn xao tại Trường Tiểu học số 1 Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình khi hơn 150 học sinh vẫn chưa trở lại lớp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Nguyên nhân xuất phát từ việc phụ huynh phản đối quyết định chuyển toàn bộ học sinh từ điểm trường lẻ Tân Mỹ về điểm trường chính cách đó 2km.
Phụ huynh Lê Trung Dũng bày tỏ: "Trường xuống cấp thì sửa chữa nâng cấp, chúng tôi muốn giữ lại điểm trường này chứ không muốn chuyển toàn bộ học sinh về điểm chính. Phụ huynh nhiều người đi biển xa, con cái nhờ ông bà chăm sóc, nếu học ở điểm chính đưa đón xa, vất vả".
Thầy Phan Tiến Lâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Quảng Phúc cho biết, điểm trường Tân Mỹ có 6 lớp với 154 học sinh. Do điểm trường xuống cấp, chính quyền địa phương đã chỉ đạo nhà trường đóng cửa trong tháng 1, chuyển học sinh về điểm chính nhằm đảm bảo an toàn.
Theo thầy Lâm, trường đã tổ chức 3 cuộc họp để tuyên truyền, vận động phụ huynh và chuẩn bị 6 phòng học với đầy đủ trang thiết bị để đón các em đến trường. Tuy nhiên, từ ngày 3/2 đến nay, phụ huynh không đưa con em đến lớp.
Ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch UBND phường Quảng Phúc cho biết, chính quyền đã phối hợp với nhà trường giải thích để phụ huynh hiểu việc chuyển trường là do phòng học cũ không đảm bảo an toàn. Qua đó vận động phụ huynh sớm đưa con em trở lại lớp, đảm bảo công tác dạy và học nhưng phụ huynh vẫn chưa đồng tình.
Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Văn Tình, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn cho biết, cuối năm 2024, địa phương đã mời cơ quan chuyên môn của Sở Xây dựng Quảng Bình về kiểm tra chất lượng công trình tại điểm trường Tân Mỹ, Trường Tiểu học số 1 Quảng Phúc.
Kết quả kiểm định cho thấy, các phòng học tại điểm trường Tân Mỹ không đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ.
Theo ông Tình, địa phương đang cân đối nguồn vốn để xây dựng lại điểm trường Tân Mỹ, nhưng thời gian có thể kéo dài cả năm. Để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, giải pháp trước mắt phải chuyển các em về điểm chính.
Lãnh đạo thị xã Ba Đồn cũng đã chỉ đạo phường Quảng Phúc và ngành giáo dục địa phương tích cực vận động, giải thích để phụ huynh hiểu, sớm đưa con em trở lại lớp.