Hơn 5.000 giáo viên Hà Nội kiến nghị được hưởng thu nhập tăng thêm

Hoàng Hồng

(Dân trí) - Hơn 5.000 viên chức là giáo viên Hà Nội gửi tâm thư tới lãnh đạo thành phố đề nghị xem xét, điều chỉnh lại đối tượng hưởng thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 46.

Nghị quyết 46/2024/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội ban hành ngày 10/12/2024 quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức nhưng giới hạn trong các đơn vị sự nghiệp đang được nhà nước đảm bảo chi thường xuyên.

Do đó, các viên chức là giáo viên trong các trường học được giao tự chủ chi thường xuyên giai đoạn 2024-2025 sẽ không được nhận phần thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 46.

Các trường này bao gồm toàn bộ trường THPT công lập trên địa bàn thành phố và một số trường mầm non, tiểu học, THCS tại các quận, huyện. 

Đáng nói, việc tự chủ này chỉ là thí điểm. Về bản chất, các trường vẫn là đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ. 

Hơn 5.000 giáo viên Hà Nội kiến nghị được hưởng thu nhập tăng thêm - 1

Giáo viên làm công tác giám thị tại một kỳ thi (Ảnh: Hoàng Chung).

"Nguồn thu của các đơn vị này là học phí sẽ được trừ khi cấp trên giao dự toán, học phí thu được sẽ dùng để bổ sung cho chi lương; cho phát triển sự nghiệp giáo dục; cho công tác chuyên môn nghiệp vụ... chứ không phải là tăng nguồn thu để nâng cao thu nhập. 

Cho nên, các đơn vị trường học công lập này thực chất vẫn do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên", thầy giáo Nguyễn Văn Đường, Trường THPT Phú Xuyên, Hà Nội, nêu trong tâm thư.

Các giáo viên ký tên trong tâm thư cho rằng, việc hầu hết viên chức là giáo viên không được hưởng thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 46 sẽ dẫn đến những hệ luỵ không tốt. Trong đó có việc tạo ra bất bình đẳng trong hàng ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố.

"Cùng là viên chức nhưng người được hưởng, người không được hưởng nguồn thu nhập tăng thêm mà kinh phí lại là nguồn từ cải cách tiền lương còn dư của ngân sách các cấp.

Chăm lo cho giáo dục, nâng cao đời sồng giáo viên đã và đang là quyết tâm của cả hệ thống chính trị nhằm đưa giáo dục thực sự trở thành "quốc sách hàng đầu".

Giáo viên không thuộc đối tượng thụ hưởng nguồn thu nhập tăng thêm của thành phố sẽ khiến cho việc thực hiện quyết tâm đó trở nên khó khăn hơn", đơn thư nêu.

Cô Nguyễn Thị Thanh Hương - giáo viên biên chế tại Trường THPT Việt Nam - Ba Lan - bày tỏ: "Tôi cũng là viên chức Thủ đô nhưng không được hưởng chế độ Nghị định 46 của HĐND Thành phố như các viên chức khác của thủ đô, tôi thấy bất công quá. Tôi cùng các giáo viên biên chế trong trường và các giáo viên Hà Nội mong muốn được đối xử công bằng".

Trước đó, cũng do quy định của Nghị quyết 46, các giáo viên THPT và giáo viên của nhiều trường mầm non, tiểu học, THCS đang thí điểm tự chủ không được thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 theo Nghị định 73 của Chính phủ.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đã đề xuất thành phố có cơ chế đặc thù để hỗ trợ quỹ tiền thưởng theo Nghị định 73 cho các cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên do tham gia thí điểm đặt hàng theo giá dịch vụ giáo dục. UBND thành phố Hà Nội đã chấp thuận đề xuất này và trình HĐND để được thông qua.