Từng từ chối hệ chuyên, nam sinh giành học bổng toàn phần du học Trung Quốc

Hoàng Hồng

(Dân trí) - Nguyễn Gia Nam - cựu học sinh lớp 12G0 Trường THCS&THPT Newton - giành học bổng toàn phần tại Đại học Thượng Hải, Trung Quốc.

Học bổng mà Nguyễn Gia Nam giành được là Học bổng Chính phủ dành cho thành phố Thượng Hải (SGS), trị giá 100% cho 4 năm học tại Trường Đại học Thượng Hải.

Mỗi năm, học bổng này chỉ dành 10 suất cho sinh viên quốc tế, tính cạnh tranh rất cao.

Để trở thành 1 trong 10 sinh viên nhận học bổng SGS năm nay, Gia Nam phải trải qua ba vòng thi gồm xét hồ sơ, phỏng vấn và bài thi toán học.

Từng từ chối hệ chuyên, nam sinh giành học bổng toàn phần du học Trung Quốc - 1

Nguyễn Gia Nam trong lễ tốt nghiệp (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Gia Nam cho biết em tự tin với phần thể hiện của mình, đặc biệt ở vòng phỏng vấn.

"Em nghĩ kết quả phỏng vấn tốt đến từ việc thấu hiểu chính mình và ngành nghề mình lựa chọn. Em trả lời đúng trọng tâm, không lan man, thể hiện được những giá trị mà mình có thể cống hiến, những yếu tố cho thấy mình đặc biệt hơn các ứng viên khác và mục tiêu rõ ràng, thực tế sau khi tốt nghiệp.

Với bài thi đầu vào là bài thi toán học, em hoàn thành các phần vận dụng và am hiểu. Riêng phần nâng cao em chỉ làm được tầm 50% câu hỏi nhưng thực sự đã cố gắng hết sức mình", Gia Nam nói.

3 năm trước, trong kỳ thi vào lớp 10 công lập, Gia Nam đỗ hệ chuyên Trường THPT Chu Văn An. Tuy nhiên, em quyết định bỏ trường chuyên để học trường tư thục.

Lý do nam sinh đưa ra rất đơn giản: "Em đã học tại trường từ lớp 3. Ở đây em thấy quen thuộc, được tạo điều kiện phát triển tối đa những điểm mạnh của bản thân, đặc biệt trong lĩnh vực dẫn chương trình. Thầy cô ở trường luôn giúp đỡ em thực hiện những gì em mong muốn".

Gia Nam đặt mục tiêu du học vào cuối năm lớp 9. Đầu năm lớp 10, như phần lớn học sinh xuất sắc của lớp G0, Gia Nam có ý định đi du học Mỹ, theo đuổi nhóm ngành công nghệ máy tính và tài chính. 

Tuy nhiên, đến giữa lớp 10, em và gia đình suy nghĩ lại. Bố mẹ Gia Nam muốn con trai tìm hiểu sâu hơn về điểm mạnh của mình, lĩnh vực mà em thực sự có năng lực.

Từ đây, Gia Nam từ bỏ "giấc mơ Mỹ" và chuyển hướng sang Trung Quốc.

Từng từ chối hệ chuyên, nam sinh giành học bổng toàn phần du học Trung Quốc - 2

Nguyễn Gia Nam cùng bố mẹ (Ảnh: NVCC).

"Em lựa chọn Trung Quốc không phải do chi phí tiết kiệm hơn so với các nước phương Tây mà dựa trên góc nhìn thực tế và cơ hội sau này. Bố mẹ em rất ủng hộ. Bố mẹ mong muốn em có thể phát triển nhiều nhất trong ngành học và lĩnh vực của mình, thay vì chạy theo xu thế, số đông", nam sinh cho hay.

Gia đình Gia Nam có truyền thống kinh doanh qua nhiều thế hệ. Do đó, ngay từ nhỏ, em đã hiểu được tầm quan trọng của việc giao thương giữa các quốc gia.

Em thể hiện sự đam mê rõ rệt với lĩnh vực thương mại và logistic, đồng thời có rất nhiều ý tưởng về thương mại trên nền tảng số.

Ngay sau khi thi xong lớp 10, Gia Nam đã bắt đầu tự kinh doanh online và thu về những khoản lợi nhuận đầu tiên.

Khi tìm hiểu về ngành học, Gia Nam đồng thời tìm hiểu các thị trường trên toàn cầu và nhận ra Trung Quốc là một trong những quốc gia đi đầu trong lĩnh vực này.

Chọn quốc gia theo ngành học là công thức xác định "đích" trong lộ trình du học của Gia Nam.

Tương tự, Gia Nam cũng chọn trường theo ngành học.

Đại học Thượng Hải là một trong những trường đi đầu về giảng dạy ngành thương mại điện tử. Trường lại nằm tại một trong những trung tâm thương mại điện tử sôi động nhất thế giới.

Sau khi vạch ra mục tiêu rõ ràng, Gia Nam dành trọn vẹn năm lớp 11 để chinh phục học bổng SGS. 

Trên thực tế, công việc này đã được nam sinh khởi động từ lớp 10 với bản kế hoạch chi tiết cho 3 năm học, từ hoạt động ngoại khóa, làm dự án, học ngôn ngữ…

Đến lớp 11, em chỉ đẩy mạnh hơn để bước sang lớp 12 có thời gian viết luận và ôn thi tốt nghiệp THPT.

Trong quá trình đó, em luôn duy trì điểm số tốt ở trường.

Từng từ chối hệ chuyên, nam sinh giành học bổng toàn phần du học Trung Quốc - 3

Nguyễn Gia Nam (đứng giữa) trong lễ tốt nghiệp (Ảnh: NVCC).

Gia Nam không tham gia các lớp học thêm. Thay vào đó, em học thật tập trung ở lớp, tranh thủ làm bài tập về nhà trong giờ nghỉ.

Với ngoại ngữ, em không tham gia các "lò luyện thi". Đổi lại, em bổ túc tiếng Trung ít nhất 45 phút mỗi ngày và tuân thủ nguyên tắc này trong suốt 2 năm.

Thời gian còn lại, em tranh thủ học trước các kiến thức nền về thương mại điện tử; đầu tư hoàn thiện kỹ năng mềm như thuyết trình, hùng biện giữa đám đông, dẫn chương trình, kỹ năng máy tính; theo chân bố mẹ đi dự các diễn đàn kinh tế và thương mại quốc tế.

Em cũng kết hợp với bạn bè và thầy cô để xây dựng các dự án thương mại tạo ra nguồn thu thực tế. 

Một trong những dự án mà Gia Nam tâm đắc là sản xuất bút dạ làm từ lõi ngô mang tên Agrimark. Dự án này đã đạt giải Ba trong cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2019. 

Để cân bằng giữa học tập, vui chơi và thư giãn, Gia Nam xây dựng một thời gian biểu khoa học. Phương châm của em là không thức khuya, không ngủ nướng.

Hằng ngày, em dậy từ 6h và đi ngủ lúc 11h đêm. Việc dậy sớm giúp em có thêm thời gian đọc sách. 

Gia Nam cho biết thêm, em đặc biệt chú tâm đến sức khỏe nên luôn duy trì chạy bộ và chơi thể thao ít nhất 3 lần mỗi tuần.

Gia đình Gia Nam chia sẻ: "Trong nhà có những quy tắc khắt khe nhưng đồng thời cũng rất cởi mở. Ví dụ bố mẹ không yêu cầu con phải "học cày", phải đạt thành tích thật cao nhưng yêu cầu con phải tuân thủ kỷ luật, làm gì cũng phải đến nơi đến chốn".

Bên cạnh đó, Gia Nam được bố mẹ chú trọng xây dựng kỹ năng mềm từ khi còn nhỏ như cho phép tham gia vào những hoạt động kinh doanh, những hội thảo về kinh tế - thương mại hay những cuộc đàm phán của bố mẹ. 

Chia sẻ bí quyết với những bạn có ước mơ và dự định du học, Gia Nam nói: "Các bạn hãy đặt mục tiêu thật cụ thể, theo đuổi nó bằng 100% sức mình, chuẩn bị thật kĩ những yêu cầu quan trọng, suy nghĩ tích cực và không sợ bất cứ thử thách nào".