Tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh

Nhu cầu học tiếng Anh hiện nay là rất lớn, do đó cũng rất nhiều trung tâm Anh ngữ mọc lên cho kịp “cầu”. Chất lượng và mục tiêu đào tạo của mỗi trung tâm luôn là mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh.

Thực trạng hiện nay ở Việt Nam cho thấy, sinh viên chuyên ngành Anh ngữ lại không thể nói tiếng Anh.

Còn theo nhận định của các chuyên gia, người Việt Nam rất giỏi về ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh, nhưng khi phải giao tiếp với người nước ngoài thì ít có ai đủ tự tin để sử dụng vốn từ của mình. Nguyên nhân có lẽ do học sinh, sinh viên Việt Nam không có nhiều cơ hội giao tiếp trực tiếp với người nước ngoài bằng Anh ngữ.

Trọng Nghĩa, trường ĐH KHXH & NV TPHCM, tâm sự: “Cấu trúc ngữ pháp cũng như vốn từ tụi em đã học khá nhiều và kỹ, vì hầu như năm nào cũng học lại chừng đó cấu trúc ngữ pháp. Cái chính là khi gặp người nước ngoài hay thậm chí chỉ là nói tiếng Anh trong lớp với thầy cô, tụi em thấy rất ngại. Ngại vì không biết mình nói có đúng hay không, đôi khi ngại cũng đồng nghĩa với lười nói luôn”.

Những giờ học ngoại ngữ trên giảng đường không đủ để các bạn luyện nói với nhau nên hầu hết các bạn học sinh, sinh viên chọn cho mình một trung tâm Anh ngữ để “dùi mài” thêm.

Với tâm lý chung của nhiều người theo học tiếng Anh, họ thường chỉ ngồi nghe giáo viên nói, luyện đọc và nghe qua băng cassette. Theo học tại một trung tâm Anh ngữ tại TPHCM, Hoàng Vân, SV năm cuối trường ĐH KHXH & NV cho biết: “Giờ học với giáo viên nước ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay, có khi cả hai tuần mới được học với giáo viên nước ngoài một lần.Giờ học với người nước ngoài lại là giờ vắng học viên nhất. Cứ hôm nào được báo là sẽ học với người nước ngoài là y như rằng ngày hôm đó mọi người nghỉ gần hết”. Học viên Việt Nam có tâm lý ngại và lười, ngại vì sợ mình nói ra không ai hiểu, lâu dần lười nói nên lại càng kém tự tin hơn.

Cô Nguyễn Kim Điệp Thủy - Trưởng phòng Truyền thông và Đối ngoại của trung tâm ILA Vietnam chia sẻ: “Để có thể tự tin và nhạy trong phản xạ, người học tiếng Anh cần thường xuyên giao tiếp bằng tiếng Anh. Điều này đòi hỏi cần có một phương pháp học và một môi trường giao tiếp bằng Anh ngữ để thực hành. Bằng phương pháp học được thiết kế và áp dụng một cách khoa học, học viên sẽ biết cách sử dụng vốn từ của mình vào những cấu trúc ngữ pháp cho phù hợp với ngữ cảnh. Môi trường giao tiếp tiếng Anh thường xuyên sẽ giúp người nói phản xạ tốt và tự tin nói lên suy nghĩ của mình”.

Chọn cho mình một môi trường học chuyên nghiệp, tiện nghi để khắc phục được yếu điểm của mình trong việc nói hay giao tiếp bằng tiếng Anh ngày này không quá khó. Các học viên có thể tìm thấy nhiều trung tâm Anh ngữ với phương pháp giảng dạy, cơ sở vật chất cùng những cam kết chất lượng đào tạo không thua kém gì những trường học hàng đầu tại Anh, Mỹ. Trong số đó có Viện ngôn ngữ quốc tế ILA Vietnam.

Với 8 năm đồng hành với 7 trung tâm trên khắp các tỉnh thành Việt Nam là một nỗ lực không nhỏ của ILA. Chính sự nỗ lực đó đã được các học viên cả nước ghi nhận. Con số 10.000 học viên đến đăng ký và theo học hàng năm đã khẳng định thương hiệu của ILA Vietnam so với các trung tâm Anh ngữ khác.

Và việc mở thêm hai trung tâm mới tại TPHCM đầu năm 2008 như một món quà tri ân mà ILA Vietnam muốn dành tặng đến tất cả các học viên của mình. Hai trung tâm mới tại toà nhà 51 Nguyễn Cư Trinh, Q.1 và lầu 5 Hùng Vương Plaza, Q.5 cũng đã và đang góp phần xây dựng một thế hệ Việt Nam trẻ tự tin và năng động.

Minh Lộc