Trường tư thục lập cú "poker" với 4 thủ khoa cùng loạt điểm 10

Hoài Nam

(Dân trí) - Một trường tư thục ở TPHCM lập "poker" (ghi 4 bàn thắng) bằng việc xuất hiện 4 thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 cùng hàng loạt điểm 10.

Hệ thống Trường TH - THCS - THPT Nguyễn Khuyến và Lê Thánh Tông - một trường tư thục tại TPHCM có 4 thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

Trong đó, em Trần Nguyệt Hằng, thủ khoa toàn quốc khối A00 với 29,35 điểm; em Vũ Hoàng Lương Huy, thủ khoa khối A1 với 29,8 điểm và em Hồ Thị Diễm Phượng, thủ khoa toàn quốc khối D07 với số điểm 29,4. 

Trường tư thục lập cú poker với 4 thủ khoa cùng loạt điểm 10 - 1

Vũ Hoàng Lương Huy, thủ khoa toàn quốc khối A1 kỳ thi tốt nghiệp THPT (Ảnh: L.L).

Ngoài ra, em Châu Khánh Hưng là thủ khoa khối B của TPHCM với số điểm 29,55. 

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Hữu Khương, đại diện của hệ thống Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến và Lê Thánh Tông cho biết, em Vũ Hoàng Lương Huy và em Hồ Thị Diễm Phượng là học sinh Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến; hai em còn lại là học sinh Trường TH - THCS - THPT Lê Thánh Thông. Cả hai trường cùng hệ thống tư thục Nguyễn Khuyến. 

Ông Khương thông tin thêm, tại Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có 17 điểm 10 (4 điểm 10 môn lí, 3 điểm 10 môn hóa, 4 điểm 10 môn sinh và 4 điểm 10 tiếng Anh). Riêng lớp 12A3 có điểm trung bình cả lớp xét tổ hợp toán, lý, Anh là 27,58 điểm. 

Trường tư thục lập cú poker với 4 thủ khoa cùng loạt điểm 10 - 2

Em Hồ Thị Diễm Phượng, thủ khoa toàn quốc khối D07 (Ảnh: NTCC).

Còn Trường TH - THCS - THPT Lê Thánh Tông cũng có 11 điểm 10, trong đó có học sinh đạt điểm 10 môn toán duy nhất của TPHCM và 1 điểm 10 môn vật lý, 2 điểm 10 môn hóa học, 2 điểm 10 tiếng Anh và 5 điểm 10 môn sinh. 

Ông Lê Hữu Khương thông tin, học sinh của trường chủ yếu là học sinh nội trú đến từ các tỉnh. Đầu vào của trường có học lực khá hoặc giỏi, khi vào học tại trường, trường rất chú trọng việc dạy học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản, nền tảng. 

"Một số học sinh trường chuyên chuyển đến trường học cũng rất khó theo nổi học sinh tại trường vì học sinh ở đây nắm kiến thức nền tảng rất chắc", ông Khương cho hay. 

Lâu nay, hệ thống trường Nguyễn Khuyết được nhiều người biết đến là ngôi trường "hà khắc có tiếng" trong việc đào tạo học sinh, thậm chí từng được học sinh ví như trại lính, nhà tù. 

Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Hữu Khương chia sẻ nếu nói trường khắt khe là không đúng, quan điểm xuyên suốt của trường là nghiêm nhưng không khắt. Đánh giá trên là cách nhìn của khoảng 20 năm về trước, khi đó trường rất nghiêm khắc trong giáo dục xuất phát từ việc học sinh rất yếu. 

Trường tư thục lập cú poker với 4 thủ khoa cùng loạt điểm 10 - 3

Em Châu Khánh Hưng là thủ khoa khối B của TPHCM (Ảnh: N.D).

Còn giờ đây, hệ thống của trường đã hoàn toàn thay đổi theo xu hướng mỗi ngày đến trường là một niềm vui, mỗi ngày học là một niềm vui. 

Trường Nguyễn Khuyến do Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Lê Trí Viễn và nhà giáo Nguyễn Ngọc Phấn thành lập vào năm 1992 tại TPHCM.

Sau khi thành lập, trường nổi lên như cơn "địa chấn" khi liên tục lập nhiều kỳ tích về số học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học.

Trường tư thục lập cú poker với 4 thủ khoa cùng loạt điểm 10 - 4

Em Trần Nguyệt Hằng, thủ khoa toàn quốc khối A00 (Ảnh: VNCC).

Hiện hệ thống này có 3 trường gồm Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến TPHCM; Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến Bình Dương và Trường TH - THCS - THPT Lê Thánh Tông. 

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 cho thấy, môn toán có 12 điểm 10, vật lý có 70 điểm 10 và hóa học có 137 điểm 10.