Trường nội thành giảm hơn 16 điểm, trường ngoại thành tăng 8 điểm

Hoàng Hồng Huyên Nguyễn

(Dân trí) - Điểm chuẩn lớp 10 công lập Hà Nội năm 2024 có sự biến động theo xu hướng giảm điểm ở các trường nội thành và tăng điểm ở các trường ngoại thành.

18h chiều nay, 1/7, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập không chuyên.

Trong 117 trường THPT công lập, có 56 trường giảm điểm chuẩn, chiếm 47,9%; 9 trường giữ nguyên điểm chuẩn, chiếm 7,7%; 52 trường tăng điểm chuẩn, chiếm 44,4%.

Tuy nhiên, biên độ tăng hẹp và biên độ giảm rộng hơn.

Trường nội thành giảm hơn 16 điểm, trường ngoại thành tăng 8 điểm - 1

Tỷ lệ điểm chuẩn tăng - giảm vào lớp 10 công lập tại Hà Nội (Biểu đồ: Hoàng Hồng).

Cụ thể, trong số 52 trường tăng điểm chuẩn, có 22 trường tăng dưới 1 điểm.

Điểm chuẩn Trường THPT Bất Bạt (Ba Vì) tăng cao nhất với 8 điểm. Năm ngoái, điểm chuẩn của trường là 17, năm nay là 25.

Điểm chuẩn Trường THPT Ngọc Hồi (Thanh Trì) tăng 5,75 điểm. Trường lấy 37,75 điểm, trong khi năm ngoái lấy 32 điểm.

Điểm chuẩn Trường THPT Thọ Xuân (Đan Phượng) tăng 5,25 điểm, từ 25,5 năm 2023 lên 30,75 năm 2024.

Tốp 10 trường có điểm chuẩn tăng mạnh nhất đều ở các huyện ngoại thành.

Trường nội thành giảm hơn 16 điểm, trường ngoại thành tăng 8 điểm - 2

10 trường có điểm chuẩn lớp 10 năm 2024 tăng mạnh nhất (Biểu đồ: Hoàng Hồng).

Trong khi đó, nhóm trường có điểm chuẩn giảm tập trung nhiều ở nội thành.

Có 15 trường điểm chuẩn giảm từ 2,25 điểm trở lên. 6/15 trường ở nội thành.

Trường có mức giảm điểm chuẩn cao nhất là THPT Đoàn Kết, quận Hai Bà Trưng với 16,25 điểm.

Năm ngoái trường lấy 40 điểm, nhưng năm nay chỉ còn 23,75 điểm.

Trường nội thành giảm hơn 16 điểm, trường ngoại thành tăng 8 điểm - 3

15 trường THPT có điểm chuẩn lớp 10 năm 2024 giảm từ 2,25 điểm (Bảng biểu: Hoàng Hồng).

Trường nội thành giảm hơn 16 điểm, trường ngoại thành tăng 8 điểm - 4

Tốp 10 trường có điểm chuẩn lớp 10 giảm mạnh (Biểu đồ: Hoàng Hồng).

Ở nhóm các trường tốp đầu, nhìn chung điểm chuẩn ổn định với mức tăng hoặc giảm nhẹ nhàng. Mức tăng khoảng 0,25-0,5 điểm, mức giảm từ 1-2 điểm. 

Giải thích về điều này, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn trao đổi với báo Dân trí rằng điều này hoàn toàn bình thường.

"Theo xu thế tuyển sinh, nếu năm trước nhà trường có điểm chuẩn cao, năm sau phụ huynh học sinh sợ khó đỗ nên không nộp hồ sơ vào nữa, dẫn đến nhà trường thiếu chỉ tiêu nên phải hạ điểm chuẩn xuống thấp hơn.

Ngược lại, một số trường năm ngoái điểm thấp, phụ huynh học sinh đổ xô vào nộp hồ sơ khiến điểm chuẩn năm nay tăng lên như Trường THPT Thăng Long, năm ngoái điểm chuẩn 40 nhưng năm nay lên 42,25 điểm.

Có thể nói mức biến động điểm chuẩn của các trường ở mức giảm gần một nửa như THPT Đoàn Kết của quận Hai Bà Trưng không nhiều. Trung bình, các trường chỉ dao động ở mức một vài điểm, nhất là các trường top đầu với lượng tuyển sinh khá ổn định", ông Tuấn nói.