Nhức nhối nữ sinh đại học bán dâm tiền triệu: Tưởng xa xôi nhưng rất gần!

Hoài Nam

(Dân trí) - Trong nhiều đường dây mua bán dâm, đối tượng sinh viên trường đại học được nhắc đến trong vai trò là gái bán dâm và cả môi giới mua bán dâm không hề hiếm.

Mới đây, quy chế xử lý kỷ luật người học của Trường Đại học Hoa Sen ban hành gây chú ý với hành vi... hoạt động mại dâm. Theo đó, sinh viên sinh viên vi phạm lần 1 bị kỷ luật khiển trách, lần 2 cảnh cáo, lần 3 đình chỉ có thời hạn và lần 4 buộc thôi học. Nếu nghiêm trọng, giao cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Nội dung quy chế này kéo theo nhiều tranh cãi bởi không chỉ bởi có vẻ "hài hước" mà hơn hết nhiều người thấy khó tin với việc sinh viên đại học đi bán dâm.

Nhưng thực tế trong nhiều đường dây mua bán dâm được phanh phui, sinh viên đại học được nhắc tên không phải chuyện lạ, chuyện hiếm. Phần lớn, họ ở trong nhóm đối tượng "gái bán dâm" và có cả trường hợp sinh viên là "môi giới bán dâm".

Nữ sinh bán dâm giá 14 triệu đồng/lần

Vào cuối năm 2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM (PC02) phát hiện băng nhóm hoạt động môi giới mại dâm trên mạng xã hội, giới thiệu là người mẫu ảnh, sinh viên, diễn viên, hoa khôi… do đối tượng Hồ Thị Hạnh (22 tuổi) điều hành đường dây.

Nhức nhối nữ sinh đại học bán dâm tiền triệu: Tưởng xa xôi nhưng rất gần! - 1

Hồ Thị Hạnh và đồng phạm bị bắt về hành vi môi giới mại dâm (Ảnh: CACC).

Trong quá trình kiểm tra, cơ quan công an phát hiện tại một khách sạn ở quận 10, một hoa khôi một cuộc thi sắc đẹp và một người mẫu ảnh đang bán dâm với giá 50 triệu đồng/lượt.

Ngoài ra, tại một khách sạn ở quận 5, cơ quan chức năng cũng phát hiện hai hot girl, trong đó có một sinh viên đại học đang bán dâm với giá 14 triệu đồng/lượt.

Đến thời điểm bị công an phát hiện, Hạnh khai đã quản lý hơn 30 gái bán dâm. Trong đó có nhiều hot girl, sinh viên, hoa hậu, diễn viên điện ảnh nổi tiếng... bán dâm với giá từ 14 đến 50 triệu đồng mỗi lượt.

Mới nhất, trong vụ án Môi giới mại dâm ở Hà Nội do đối tượng Đỗ Mai Khanh (31 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) điều hành. Theo lời khai của "má mì", từ năm 2023 đến nay, thông qua mạng xã hội, nghi phạm kết nối, môi giới mại dâm cho nhiều người với giá từ 10 triệu đồng đến vài chục triệu đồng/lượt.

Nhức nhối nữ sinh đại học bán dâm tiền triệu: Tưởng xa xôi nhưng rất gần! - 2

Đỗ Mai Khanh (bìa phải) (Ảnh: CAND).

Khách hàng của Khanh thường là những doanh nhân, người giàu có, còn gái bán dâm là sinh viên các trường đại học, người đẹp có nhan sắc từng tham gia các cuộc thi sắc đẹp.

Nữ sinh viên năm nhất lập đường dây bán dâm

Mới đây, Vũ Nguyễn Nhật Vy, 21 tuổi ở Tân Bình, TPHCM bị tuyên án 2 năm tù vì tội môi giới mua bán dâm. Tại thời điểm phạm tội, cô gái này là sinh viên năm nhất của trường đại học tại TPHCM.

Theo hồ sơ vụ án, cuối tháng 11/2021, Vy có ý định thực hiện việc môi giới mại dâm để hưởng lợi. Vy sử dụng điện thoại tham gia các nhóm trò chuyện trên Zalo để tiếp cận các cô gái trẻ có nhu cầu bán dâm và đặt vấn đề môi giới mua bán dâm cho họ.

"Tú bà" còn tham gia các nhóm trò chuyện trên Telegram tìm khách mua dâm nhằm thực hiện môi giới mại dâm.

Nhức nhối nữ sinh đại học bán dâm tiền triệu: Tưởng xa xôi nhưng rất gần! - 3

"Má mì" Vũ Nguyễn Nhật Vy là sinh viên tại một trường đại học ở TPHCM (Ảnh: CACC).

Qua đó, Vy biết một số chân dài bán dâm và một số đại gia có nhu cầu mua dâm nên đã móc nối, làm môi giới.

Trong quá trình xét xử, Vy xin được hưởng án treo để có cơ hội quay trở lại giảng đường đại học.

Đề xuất này bị bác bỏ nhưng Vy được giảm nhẹ một phần hình phạt vì là học sinh giỏi liên tục 12 năm liền, đang là sinh viên đại học cũng như có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mẹ bỏ nhà đi, cha bị ung thư giai đoạn cuối.

Trường hợp khác là "má mì" Hoàng Thị Nhật Lệ, sinh viên đại học ở Hà Nội bị khởi tố tội Môi giới mại dâm vào năm 2023.

Theo cảnh sát, trong thời gian chờ tốt nghiệp, Lệ dùng tài khoản mạng xã hội có tên Hini Nguyễn và Luna để lập ra các nhóm kết nối gái bán dâm với người mua dâm ở nhiều tỉnh, thành.

Lệ không gặp trực tiếp mà chỉ giao dịch trên mạng xã hội. Giá giao dịch 10-15 triệu đồng một lượt; nếu qua đêm hoặc dài ngày 1.000-2.000 USD, tùy vào nhan sắc gái bán dâm.

Khách chuyển tiền vào tài khoản của Lệ và gái bán dâm được chia 30% số này.

Quy định "sinh viên bán dâm 4 lần bị đuổi học" vẫn... lơ lửng?

Quy chế "sinh viên bán dâm 4 lần bị đuổi học" xuất hiện tại các tại trường đại học thật ra xuất phát từ quy định của Bộ GD&ĐT liên quan đến hoạt động mại dâm.

Vào năm 2007, Bộ GD&ĐT đã có quy định sinh viên bán dâm sẽ bị đuổi học. Sau đó, qua các năm, quy định này có một số điều chỉnh về đối tượng và số lần vi phạm để đưa ra hình thức kỷ luật là buộc thôi học.

Nhức nhối nữ sinh đại học bán dâm tiền triệu: Tưởng xa xôi nhưng rất gần! - 4

Khung xử lý kỷ luật sinh viên theo thông tư số 10/2016 của Bộ GDD&ĐT (Ảnh chụp lại báo cáo).

Tại Quyết định 42 năm 2007, ban hành quy chế học sinh, sinh viên các trường ĐH, CĐ và Trung cấp chuyên nghiệp chính quy, phần phụ lục quy định sinh viên bán dâm lần 1 bị đình chỉ 1 năm học tập, lần 2 bị đuổi học.

Năm 2016, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 10 về quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo ĐH hệ chính quy. Tại phần phụ lục của thông tư, về hoạt động mại dâm quy định hình thức kỷ luật tăng theo số lần vi phạm, cụ thể lần 1 bị khiển trách, lần 2 cảnh cáo, lần 3 đình chỉ học có thời hạn, lần 4 bị buộc thôi học.

Đến năm 2018, Bộ GD&ĐT làm nóng dư luận với dự thảo thông tư về quy chế công tác sinh viên, học sinh đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trung cấp. Theo đó, sinh viên ngành đào tạo giáo viên nếu hoạt động mại dâm đến lần thứ 4 sẽ bị buộc thôi học.

Khi đó, nội dung này đã bị phản ứng dữ dội với nhiều ý cho rằng phản cảm, khó chấp nhận, chẳng khác nào... chỉ đường cho hươu. 

Sau đó, dự thảo này được rút khỏi website của Bộ với thừa nhận có điểm chưa hợp lý của dự thảo cần điều chỉnh, trong đó có quy định về hành vi vi phạm hoạt động mại dâm.

Đến nay, Bộ vẫn chưa điều chỉnh thông tư nên quy định "bán dâm lần thứ 4 đuổi học" vẫn "lơ lửng" và được áp dụng với sinh viên đại học chính quy.