Trường đại học thuộc Hoàng gia Thái Lan muốn hợp tác giáo dục ở Bình Định

Doãn Công

(Dân trí) - Trường ĐH Ubon Ratchathani Rahjabhat, một trong 41 trường đại học mang tên Rajabhat thuộc Hoàng gia Thái Lan, muốn hợp tác trong lĩnh vực học thuật, trao đổi cán bộ giảng viên, sinh viên ở Bình Định.

Ngày 26/12, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (TP Quy Nhơn, Bình Định) làm việc với đoàn công tác của trường ĐH Ubon Ratchathani Rahjabhat (tỉnh Ubon Ratchathani, Thái Lan).

Trường đại học thuộc Hoàng gia Thái Lan muốn hợp tác giáo dục ở Bình Định - 1

Ông Đặng Văn Phụng, Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (thứ 2 trái qua), giới thiệu về trường cho ông Thamarak La Ongnual, Hiệu trưởng Trường ĐH Ubon Ratchathani Rahjabhat (thứ 2 phải qua) (Ảnh: Doãn Công).

Trường ĐH Ubon Ratchathani Rahjabhat là một trong 41 trường đại học mang tên Rajabhat, thuộc Hoàng gia Thái Lan, nằm trong "top" 100 trường đại học hàng đầu Đông Nam Á.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo của hai trường giới thiệu về lịch sử hình thành, phát triển, các hoạt động nghiên cứu, những thành tựu trong lĩnh vực giáo dục đã đạt được trong những năm qua, đặc biệt là những kết quả trong hoạt động hợp tác quốc tế.

Hai bên cùng thảo luận, bàn bạc về một số nội dung hợp tác như: trao đổi cán bộ giảng viên và sinh viên; phát triển hợp tác trong lĩnh vực học thuật, nghệ thuật, văn hóa nghệ thuật, nghiên cứu, thể thao; trao đổi thông tin học thuật và các thiết bị giáo dục; hợp tác trong tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học và các hoạt động khoa học khác ở trong nước và quốc tế.

Trường đại học thuộc Hoàng gia Thái Lan muốn hợp tác giáo dục ở Bình Định - 2

Đoàn công tác của Trường ĐH Ubon Ratchathani Rahjabhat tham quan hoạt động đào tạo, học tập tại Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (Ảnh: Doãn Công).

Ông Thamarak La Ongnual, Hiệu trưởng Trường ĐH Ubon Ratchathani Rahjabhat, khẳng định đây cũng là dịp để hai trường giao lưu học hỏi, hiểu thêm về nền văn hóa của Thái Lan và Việt Nam.

Đặc biệt, ngoài thống nhất những nội dung lãnh đạo nhà trường trao đổi, ông Thamarak La Ongnual cho biết trường này sẽ dành những suất học bổng cho sinh viên cao đẳng lên đại học, hoặc giảng viên qua tu nghiệp thời gian ngắn.

Đoàn công tác Trường ĐH Ubon Ratchathani Rahjabhat cũng tham quan cơ sở vật chất, trang thiết bị và hoạt động đào tạo, giảng dạy tại cơ sở 684 Hùng Vương, TP Quy Nhơn của Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

Trường đại học thuộc Hoàng gia Thái Lan muốn hợp tác giáo dục ở Bình Định - 3

Đoàn công tác của trường ĐH Ubon Ratchathani Rahjabhat tham quan hoạt động đào tạo về du lịch của Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (Ảnh: Doãn Công).

Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đã sáp nhập trường CĐ Bình Định vào trường từ ngày 1/10/2021 theo Quyết định số 633/QĐ-LĐTBXH ngày 2/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo ông Đặng Văn Phụng, Phó Giám đốc sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định, kiêm Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, trường đang đào tạo 30 nghề ở cả 3 cấp trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp; quy mô tuyển sinh bình quân hàng năm đạt khoảng 2.000 học sinh, sinh viên.

Nhà trường đang đào tạo 7 nghề trọng điểm, gồm 3 nghề đạt chuẩn trình độ quốc tế (Cơ điện tử, Điện công nghiệp và Điện tử công nghiệp), 2 nghề có trình độ đạt chuẩn khu vực ASEAN (Hàn, Cắt gọt kim loại), 2 nghề đạt chuẩn quốc gia (Công nghệ ô tô và Công nghệ thông tin).