Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội chuẩn bị lộ trình lên đại học

Mỹ Hà

(Dân trí) - Theo lộ trình chuẩn bị lên đại học, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội vừa thành lập hai trường trực thuộc, tiến tới mục tiêu đạt 3-5 trường vào năm 2025.

Thông tin được TS Kiều Xuân Thực, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) công bố ngày 18/11, trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 125 năm thành lập trường, chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Theo đó, bắt kịp xu hướng đổi mới mô hình quản trị, hướng đến một đại học đa lĩnh vực với nòng cốt là khoa học công nghệ, trong đó có trường, viện nghiên cứu, có doanh nghiệp, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã thành lập hai trường trực thuộc gồm: Trường Ngoại ngữ - Du lịch và Trường Cơ khí - Ô tô.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội chuẩn bị lộ trình lên đại học - 1

TS Kiều Xuân Thực, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Ảnh: Mỹ Hà).

Việc thành lập các trường này nằm trong lộ trình tiến tới mục tiêu đến năm 2025, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ phát triển mô hình quản trị mới, có 3-5 trường trực thuộc để chuẩn bị lộ trình lên đại học.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ cũng đã tặng bằng khen cho tập thể cán bộ, giảng viên và một cá nhân nhà trường. Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tặng cờ thi đua cho tập thể người lao động của HaUI và hai cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen.

"Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội vừa được đánh giá xếp hạng đại học đối sánh UPM đạt chuẩn 5 sao, bước đầu thành công trong đổi mới mô hình quản trị, thành lập 2 trường trực thuộc, trong mục tiêu thành lập 5 trường vào năm 2025", TS Kiều Xuân Thực nói.

Cũng theo hiệu trưởng nhà trường, tỷ lệ sinh viên của nhà trường có việc làm sau tốt nghiệp 6 tháng đến một năm của các ngành đào tạo đạt từ 90 - 100%.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội chuẩn bị lộ trình lên đại học - 2

Thứ trưởng Bộ Công thương trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho nhà trường (Ảnh: Mỹ Hà).

Những giá trị truyền thống cùng sự đổi mới là chìa khóa để sinh viên nhà trường khi tốt nghiệp có thể đáp ứng ngay được yêu cầu của doanh nghiệp, đồng thời có năng lực sáng tạo, khả năng thích ứng tốt với những thay đổi trong công việc.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho hay, để thực hiện mục tiêu trở thành quốc gia mạnh về giáo dục và đào tạo ở khu vực, bắt kịp với trình độ tiến tiến của thế giới, tham gia vào thị trường đào tạo nhân lực quốc tế, việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có ý nghĩa rất quan trọng và mang tính quyết định.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội chuẩn bị lộ trình lên đại học - 3

Các thế hệ sinh viên của nhà trường vui mừng trong ngày gặp lại (Ảnh: Đức Chiến).

Để làm được điều này, theo Thứ trưởng Bộ Công thương, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cần có chiến lược phát triển dài hạn đến năm 2030 và kế hoạch hàng năm phù hợp để chủ động đổi mới, vừa nâng cao chất lượng đào tạo, vừa đảm bảo quy mô đào tạo cần thiết.

Việc tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho học viên, sinh viên; xây dựng và thực hiện nghiêm túc chuẩn đầu ra của nhà trường; việc đổi mới thi và đánh giá chất lượng; giải pháp thu hút đầu tư từ nước ngoài và doanh nghiệp, gắn kết đào tạo với thực tập sản xuất mà nhà trường đã triển khai là đúng hướng và rất cần thiết.