Trao tặng 1.000 áo ấm tới học sinh miền núi

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Sáng 11/12, Câu lạc bộ Báo chí Nghệ An tổ chức chương trình "Áo ấm mùa đông" lần thứ 8 năm 2023 tại hai Trường Tiểu học Châu Tiến và Châu Bính, huyện Quỳ Châu (Nghệ An).

Tại hai Trường tiểu học Châu Tiến và Châu Bính, ban tổ chức đã trao 1.000 suất quà là 1.000 chiếc áo ấm (trị giá 200 triệu đồng) tới toàn bộ các em học sinh.

Thầy Lê Khắc Tịnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Châu Bính, chia sẻ xã Châu Bính đã đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 7/2021, xã đã thoát vùng 135.

Trao tặng 1.000 áo ấm tới học sinh miền núi - 1

Hàng trăm học sinh Trường Tiểu học Châu Bính, huyện Quỳ Châu, Nghệ An vui mừng đón nhận những chiếc áo ấm (Ảnh: Nguyễn Phê).

Tuy nhiên, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn, vất vả. Những chiếc áo ấm của Câu lạc bộ Báo chí Nghệ An có ý nghĩa không chỉ về giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên đến các học sinh.

"Mùa đông năm nay các em học sinh sẽ ấm áp hơn. Thay mặt nhà trường xin được cảm ơn tới nhà tài trợ và những người làm báo đã quan tâm, sẻ chia với các học sinh trường chúng tôi", thầy Tịnh bày tỏ.

Trao tặng 1.000 áo ấm tới học sinh miền núi - 2

Các em học sinh và phụ huynh ở các điểm trường lẻ ra nhận quà (Ảnh: Nguyễn Phê).

Cô Trần Thị Thúy Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Châu Tiến, cho biết đợt mưa lũ vào tháng 10 vừa qua đã ảnh hưởng tới cuộc sống nhiều hộ gia đình, học sinh. Đặc biệt, mưa lũ cũng làm ngập trường học, gây hư hỏng nhiều tài sản, sách vở của các học sinh.

"Toàn trường chúng tôi có hơn 200 học sinh hộ nghèo, cận nghèo. Hôm nay các em vinh dự được đón nhận món quà là những chiếc áo ấm càng có ý nghĩa hơn khi mùa đông đến, các em không còn lo lạnh nữa", cô Hằng chia sẻ.

Trao tặng 1.000 áo ấm tới học sinh miền núi - 3

Nhà báo Nguyễn Duy, báo Dân trí trao áo ấm tới học sinh (Ảnh: Nguyễn Văn).

Đón nhận áo ấm, em Dương Hà Lan Hương, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Châu Bính, chia sẻ: "Cháu rất vui khi được nhận áo ấm của các chú tặng. Mùa đông năm nay cháu có được áo mới rồi".

Ông Lê Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu gửi lời cảm ơn tới những người làm báo tại Nghệ An đã dành tình cảm, những món quà ý nghĩa tới học sinh trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu cũng mong muốn thời gian tới, Câu lạc bộ Báo chí Nghệ An có thêm nhiều chương trình, hoạt động đồng hành, chia sẻ cùng chính quyền địa phương trong hoạt động phát triển kinh tế, xã hội.

Trao tặng 1.000 áo ấm tới học sinh miền núi - 4

Những người làm báo tại Nghệ An trao áo ấm tới các em học sinh Trường Tiểu học Châu Bính (Ảnh: Nguyễn Văn).

Ông Lê Văn Giáp, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Báo chí Nghệ An cho biết, hằng năm Câu lạc bộ có các hoạt động thiện nguyện lớn là "Vầng trăng yêu thương" và "Áo ấm mùa đông", với sự đồng hành của các đơn vị, mạnh thường quân.

"Huyện Quỳ Châu trong dịp tháng 10 vừa qua bị lũ lụt càn quét, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Đặc biệt, tại các trường học trên địa bàn bị nước lũ nhấn chìm, gây hư hỏng tài sản, sách vở, đồ dùng học tập…

Những người làm báo mong muốn sẻ chia với các học sinh. Chúng tôi hi vọng những món quà này sẽ tiếp thêm động lực giúp các em cố gắng học tập, để mai sau có một tương lai tốt đẹp", ông Giáp chia sẻ.

Trao tặng 1.000 áo ấm tới học sinh miền núi - 5

Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳ Châu mặc những chiếc áo ấm giúp các học sinh (Ảnh: Nguyễn Phê).

Được biết, Câu lạc bộ Báo chí Nghệ An gồm 50 thành viên là các nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí trung ương thường trú tại tỉnh Nghệ An.

Trải qua 11 năm thành lập, phát triển, hằng năm, ngoài hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, Câu lạc bộ Báo chí Nghệ An còn tổ chức các chương trình thiện nguyện, hướng đến đồng bào, học sinh ở miền tây Nghệ An.