Lý do cuộc đua vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 tại Nghệ An "nóng"

Hoàng Lam

(Dân trí) - Tỉnh Nghệ An đã tăng chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường nhưng cuộc đua vào lớp 10 công lập năm học 2024-2025 tại địa phương này vẫn "nóng".

Tăng thí sinh, tăng chỉ tiêu

Theo số liệu thống kê của Sở GD&ĐT Nghệ An năm học 2023-2024, toàn tỉnh này có gần 54.000 học sinh lớp 9, tăng hơn 7.200 em so với năm học trước.

Tổng số học sinh lớp 9 của thành phố Vinh là hơn 6.000 em, tăng 811 học sinh so với năm ngoái. Trong khi đó, trừ Trường THTP chuyên Phan Bội Châu, Trường THPT chuyên Đại học Vinh và 2 trường phổ thông dân tộc nội trú đóng chân trên địa bàn, toàn thành phố chỉ có 3 trường công lập.

Lý do cuộc đua vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 tại Nghệ An nóng - 1

Cuộc đua giành suất vào lớp 10 công lập tại thành phố Vinh khá "nóng" dù các trường THPT tại địa phương này đã được tăng chỉ tiêu tuyển sinh (Ảnh: Quỳnh Lương).

Giành một suất học lớp 10 công lập ở thành phố Vinh được xác định là cuộc đua khó nhằn, khi điểm chuẩn năm học vừa qua khá cao.

Tại thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), cuộc đua vào lớp 10 năm học 2024-2025 cũng "nóng" không kém thành phố Vinh. Theo thống kê, toàn thị xã có hơn 2.000 học sinh lớp 9, tăng hơn 200 học sinh so với năm trước. Năm học 2023-2024, có 1.100 thí sinh trúng tuyển vào 2 trường THPT công lập, trong khi đó, thị xã Hoàng Mai không có trường THPT ngoài công lập.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, để giảm áp lực cho các thí sinh, năm nay, Sở này đã tăng chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường công lập tại một số địa phương như thành phố Vinh, thị xã Hoàng Mai, các huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc...

Lý do cuộc đua vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 tại Nghệ An nóng - 2

Chỉ có 51% thí sinh đăng kí có cơ hội trúng tuyển vào Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Ảnh: Quỳnh Lương).

Riêng tại thành phố Vinh, nếu năm ngoái, chỉ tiêu tuyển sinh mỗi trường là 15 lớp, năm nay tăng thêm 3 lớp. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của 3 trường công lập trên địa bàn là 2.430 học sinh. Bên cạnh đó, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng sẽ có thêm chỉ tiêu 5 lớp theo hệ tiên tiến; Trường THPT Hà Huy Tập và Trường THPT Lê Viết Thuật có 2 lớp theo mô hình này.

Tỉ lệ "chọi" cao, thí sinh có phương án dự phòng

Theo chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2024-2025, sẽ có khoảng 3.000 học sinh lớp 9 tại thành phố Vinh có cơ hội vào học lớp 10 công lập. Tuy nhiên, chỉ có chưa đầy một nửa thí sinh trúng tuyển, kéo theo tỉ lệ chọi vào các trường khá gay gắt.

Năm học 2023-2024, điểm trúng tuyển vào Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng là 25,35 điểm, THPT Lê Viết Thuật 22,7 điểm, còn Trường THPT Hà Huy Tập 22,6 điểm. Như vậy thí sinh phải đạt từ trên 7 điểm đến trên 8 điểm/môn thi mới có cơ hội học lớp 10 công lập ở thành phố Vinh.

Lý do cuộc đua vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 tại Nghệ An nóng - 3

Thí sinh phấn khởi hoàn thành môn thi tiếng Anh tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2023-2024 (Ảnh: Quỳnh Lương).

Tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, có 1.582 hồ sơ đăng ký dự thi. Với 810 chỉ tiêu, chỉ có khoảng một nửa thí sinh đăng ký có cơ hội trúng tuyển. Đây cũng là trường có số lượng hồ sơ đăng ký tuyển sinh cao nhất tỉnh Nghệ An.

2 trường công lập còn lại của thành phố Vinh, tỉ lệ trúng tuyển cũng chỉ 64-68% tổng thí sinh đăng ký.

Tương tự, 2 trường công lập tại thị xã Hoàng Mai, mỗi trường được tăng chỉ tiêu thêm 2 lớp. Bên cạnh đó, chỉ tiêu cho mỗi lớp cũng tăng từ 45 lên 48 học sinh. Với việc tăng 260 chỉ tiêu vào trường công lập trên địa bàn thị xã đã giảm một phần áp lực cho gần 2.000 sĩ tử trong cuộc đua lớp 10.

Tại huyện Hưng Nguyên, tỉ lệ chọi cũng gay gắt không kém thành phố Vinh. Trường THPT Thái Lão có 360 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 nhưng có 658 hồ sơ đăng ký dự thi, tương đương tỉ lệ trúng tuyển chỉ 64%.

Theo ông Phan Trần Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Thái Lão, hàng năm ở điểm thi này có khoảng 150 học sinh ở thành phố Vinh đăng ký dự thi và có 60-70 học sinh trúng tuyển, nhập học.

Đăng ký về các trường công lập ở các huyện, nơi có tỉ lệ chọi "dễ thở" hơn là xu hướng của nhiều học sinh có học lực trung bình khá của thành phố Vinh.

Lý do cuộc đua vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 tại Nghệ An nóng - 4

Một số thí sinh thành phố có xu hướng đăng ký nguyện vọng vào các trường huyện để tăng cơ hội trúng tuyển (Ảnh minh họa: Quỳnh Lương).

Trường THCS Vinh Tân (thành phố Vinh) năm nay có 187 học sinh lớp 9. Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, khoảng 20% học sinh lớp 9 của trường đăng ký vào trường chuyên hoặc các trường THPT tại thành phố Vinh. Số còn lại đăng ký các trường công lập ở ven thành phố như huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Nam Đàn…

Em Trần Quang Tân (lớp 9A, Trường THCS Vinh Tân) đang dồn sức ôn luyện cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đã cận kề. Với học lực của mình và kết quả trung bình 7 điểm/môn tại đợt thi khảo sát chất lượng vừa qua, Tân đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Lê Viết Thuật.

"Điểm khảo sát của em cũng tương đương với điểm tuyển sinh vào Trường THPT Lê Viết Thuật năm ngoái nên em hi vọng mình sẽ đủ điểm đậu vào trường. Ngoài ra, em có phương án dự phòng là đăng ký nguyện vọng 2 vào Trường THPT Cát Ngạn, huyện Thanh Chương", em Trần Quang Tân chia sẻ.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Nghệ An sẽ được tổ chức vào ngày 5 và 6/6 với 3 bài thi gồm: toán, ngữ văn và ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp). Trong đó, thi viết đối với môn toán và ngữ văn(120 phút); môn ngoại ngữ tổ chức thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, gồm 50 câu; thí sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm, chấm bài bằng phần mềm máy tính.