Tranh cãi quanh đề xuất cấm phụ huynh phạt đòn con dưới mọi hình thức
(Dân trí) - Các bác sĩ tại Hiệp hội Nhi khoa và Sức khỏe Trẻ em Hoàng gia Anh (RCPCH) đã kêu gọi Chính phủ Anh đưa ra lệnh cấm phạt đòn trẻ em dưới mọi hình thức.
Theo các bác sĩ và chuyên gia của hiệp hội này, hành động phạt đòn không mang lại lợi ích gì, ngược lại, có thể gây ra tổn thương thể chất và tinh thần cho trẻ. Điều này đã có những nghiên cứu khoa học chứng minh.

Các bác sĩ tại Hiệp hội Nhi khoa và Sức khỏe Trẻ em Hoàng gia Anh đã kêu gọi cấm phạt đòn trẻ em dưới mọi hình thức (Ảnh: iStock).
Luật hiện hành tại Anh đề cập tới việc phạt đòn trẻ nhỏ một cách khá mơ hồ. Đạo luật Trẻ em được thông qua năm 2004 quy định rằng, việc đánh đập trẻ em là vi phạm pháp luật, trừ khi đó là "hình phạt hợp lý", xét theo "từng trường hợp cụ thể". Điều này gây nên những cách hiểu khác nhau ở các vị phụ huynh.
Hiện nay, Hiệp hội Nhi khoa và Sức khỏe Trẻ em Hoàng gia Anh kêu gọi nhà chức trách có sự sửa đổi trong Dự luật về Sức khỏe Trẻ em và Trường học. Cụ thể, các chuyên gia đề nghị loại bỏ khái niệm "hình phạt hợp lý" và cấm hoàn toàn việc phạt đòn trẻ nhỏ tại Anh.
Giáo sư Andrew Rowland, bác sĩ nhi khoa kiêm thành viên của Hiệp hội, cho biết: "Việc xóa bỏ khái niệm "hình phạt hợp lý" sẽ giúp loại bỏ mọi lời biện minh. Khoảng 67 quốc gia trên thế giới đã áp dụng lệnh cấm phạt đòn trẻ em, có khoảng 20 quốc gia dự định sẽ áp dụng lệnh cấm này".
Theo giáo sư Rowland, những nghiên cứu xung quanh việc phạt đòn trẻ nhỏ đã được hiệp hội tiến hành. Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy việc sử dụng hình phạt thể chất đối với trẻ em gây hại cho sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ. Về lâu dài, việc trẻ hay bị phạt đòn còn gây ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ.
Theo giáo sư Rowland, tác hại của việc phạt đòn trẻ nhỏ vốn đã được chứng minh bằng nghiên cứu khoa học từ lâu. Trong khi đó, chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh được một cách thuyết phục rằng hình phạt thể chất đối với trẻ em đưa lại tác động tích cực. Việc loại bỏ khái niệm "hình phạt hợp lý" sẽ giúp công tác bảo vệ trẻ em được thực hiện dễ dàng hơn.
Giáo sư Rowland nhấn mạnh rằng, nếu Chính phủ Anh có thể cấm mọi hình thức phạt đòn trẻ em, đây sẽ là một bước tiến giúp các gia đình, các bậc phụ huynh triệt để thay đổi hành vi nuôi dạy trẻ. Việc chấm dứt hoàn toàn việc phạt đòn trẻ nhỏ trong gia đình sẽ giúp trẻ lớn lên một cách hạnh phúc, khỏe mạnh và an toàn hơn.

Nhiều người cho rằng hình phạt thể chất đối với trẻ em đã lỗi thời và gây hại cho trẻ (Ảnh: iStock).
Việc cấm phạt đòn trẻ nhỏ còn giúp bảo vệ các em tránh khỏi nguy cơ bị bạo hành, giúp trẻ được hưởng sự giáo dục văn minh, không bạo lực.
Một cuộc khảo sát đối với 3.500 người trưởng thành ở Anh đã được Hiệp hội quốc gia phòng chống hành vi tàn ác đối với trẻ em (NSPCC) thực hiện trong năm 2024. Kết quả cho thấy 71% người tham gia khảo sát cho rằng việc đánh, tát, vỗ mạnh, lắc mạnh trẻ em là những hành vi không thể chấp nhận.
Nhiều người cho rằng hình phạt thể chất đối với trẻ em đã lỗi thời và gây hại cho trẻ. Sự phát triển của đời sống xã hội văn minh cần chấm dứt việc này.
Bà Joanna Barrett, Phó trưởng phòng chính sách của Hiệp hội quốc gia phòng chống hành vi tàn ác đối với trẻ em, cho biết: "Chúng tôi ủng hộ lời kêu gọi của Hiệp hội Nhi khoa và Sức khỏe Trẻ em Hoàng gia Anh. Trẻ em cần được bảo vệ khỏi những hình phạt thể chất. Điều này cần bắt đầu từ việc loại bỏ khái niệm "hình phạt hợp lý" trong các đạo luật liên quan tới trẻ em".
Theo bà Barrett, những trẻ em thường xuyên bị phạt đòn còn dễ bị trầm cảm, rối loạn lo âu, thường có thái độ hung hăng và hành vi tiêu cực.

Cũng có những phụ huynh cho rằng việc phạt đòn trẻ nhỏ là cần thiết trong giáo dục gia đình (Ảnh: iStock).
Trước đề xuất cấm phụ huynh phạt đòn con, nhiều phụ huynh Anh bày tỏ sự ủng hộ, nhưng cũng có không ít người phản đối vì cho rằng, việc phạt đòn trẻ nhỏ là cần thiết trong quá trình giáo dục trẻ tại gia đình.
Một phụ huynh chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng việc phạt đòn để có tính răn đe, giáo dục khác hẳn hành vi bạo hành thể chất đối với trẻ. Phạt đòn là biện pháp có tính giáo dục hiệu quả đối với trẻ nhỏ. Việc bị phạt đòn khiến trẻ hiểu nhanh và nhớ lâu về những hành vi không được cha mẹ chấp nhận.
Tất cả những người trung niên và cao niên mà chúng ta đang gặp hằng ngày đều được nuôi dạy theo cách truyền thống, họ có bị cha mẹ phạt đòn khi còn nhỏ. Việc phạt đòn thuở xưa không gây ra hệ lụy nào cho cuộc sống của họ về sau. Chính thanh thiếu niên ngày nay mới đang nảy sinh nhiều vấn đề đáng lo ngại".