TPHCM: Thắt chặt an ninh trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT

Nhóm phóng viên

(Dân trí) - Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, TPHCM vẫn cố gắng áp dụng nhiều biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cùng ngày với cả nước.

Theo Bộ Y tế, tính từ 18h30 ngày 6/7 đến 6h ngày 7/7, nước ta có 277 ca mắc mới (BN22065-22341). Trong đó có một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Bình và 276 ca ghi nhận trong nước. Đáng chú ý, riêng tại TPHCM là 270 ca.

Trong bối cảnh đó, gần 87.000 thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã bước vào phòng thi từ 7h30 sáng nay (7/7), bắt đầu thi môn đầu tiên là môn Văn cùng thí sinh cả nước.

TPHCM: Thắt chặt an ninh trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT - 1

Gần 87.000 thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại TPHCM đã bước vào phòng thi từ 7h30 sáng nay (7/7).

Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Trưng Vương (Quận 1) vào 6h30 sáng, lực lượng an ninh được triển khai chặt chẽ, rào chắn ngay tại 2 đầu đường dẫn vào điểm thi. Mọi phương tiện đều không được vào khu vực này, phụ huynh chở con đi thi phải dừng xe ngay rào chắn và thí sinh đi bộ vào điểm thi.

Trước cổng điểm thi chỉ có thí sinh, cán bộ làm nhiệm vụ và lực lượng tình nguyện hỗ trợ phân luồng. Các thí sinh được phân luồng ngay từ cổng, đi vào theo 3 hướng dẫn thẳng đến các phòng thi để hạn chế thấp nhất việc tiếp xúc.

Cô Lương Bích Nga, Phó trưởng điểm thi Trường THPT Trưng Vương cho biết: "Nhà trường chuẩn bị đầy đủ thuốc sát khuẩn cho các em từ cổng trường cho đến trong phòng thi để các em có thể rửa tay bất cứ lúc nào. Chúng tôi cũng trang bị 200 hộp khẩu trang để khi cần các em có thể sử dụng, khẩu trang hỏng có thể thay ngay. Trường chuẩn bị cho mỗi em một kính chống giọt bắn để bảo vệ các em tốt hơn khi di chuyển từ nhà đến trường, từ cổng trường vào phòng thi và ra về".

TPHCM: Thắt chặt an ninh trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT - 2

Đường dẫn vào điểm thi được chốt chặn cách cổng trường 50m.

TPHCM: Thắt chặt an ninh trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT - 3

An ninh được thắt chặt.

Tại các điểm thi trường THPT Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh), THPT Gia Định (quận Bình Thạnh), THPT Nguyễn Công Trứ (quận Gò Vấp)… đều diễn ra tương tự. Công tác an ninh được tổ chức ở 2 đầu đường dẫn vào cổng trường, ngăn chặn mọi cá nhân và phương tiện đi qua cổng điểm thi, chỉ cho thí sinh đi vào.

Phía ngoài rào chắn, phụ huynh đưa con đến đều được hướng dẫn ra về ngay, không được dừng lâu hoặc đỗ xe ở khu vực này. Thí sinh đến điểm thi được đo thân nhiệt và có người hướng dẫn vào phòng thi theo luồng quy định ngay, không được dừng lại tụ tập ở cổng và sân trường.

Cô Lương Bích Nga chia sẻ: "Nhờ thắt chặt an ninh mà trong bán kính 50m trước cổng trường chỉ có học sinh đi thi và các em đều đã được test Covid-19 rồi, không ùn tắc trước cổng trường nên tạo được sự an tâm gần như tuyệt đối cho thí sinh, cán bộ coi thi và phụ huynh".

7h sáng 7/7, ông Nguyễn Văn Phúc - Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tại cũng đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị thi và phòng chống dịch ở trường THPT Trưng Vương. Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác tổ chức chu đáo tại đây và di chuyển ngay đến địa điểm khác.

TPHCM: Thắt chặt an ninh trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT - 4

Phụ huynh dừng xe từ điểm chốt chặn.

TPHCM: Thắt chặt an ninh trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT - 5

Thí sinh phải đi bộ vào điểm thi.

TPHCM: Thắt chặt an ninh trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT - 6

Ông Nguyễn Văn Phúc - Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tại cũng đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị thi và phòng chống dịch ở trường THPT Trưng Vương.

Tại điểm thi Trưng Vương, phụ huynh tới sớm nhất là từ 5h30 vì nhà xa và đứng đợi con cách điểm thi gần cả trăm mét.

Cô Dương Bích Ngọc (phụ huynh học sinh) đưa con từ quận 7 đi thi nên đi từ sớm. Cô chia sẻ: "Tôi cũng hồi hộp nhưng giữ trong lòng thôi, không để cho con mình thấy vì nó đi thi đã hồi hộp rồi, thấy mình lo lắng thì nó càng rối hơn".

Chồng cô Ngọc mất sớm, một mình làm tạp vụ để nuôi đứa con duy nhất ăn học nên rất lo lắng cho con trong kỳ thi bước ngoặt này, đặc biệt là tình hình sức khỏe của con. Cô chia sẻ: "Con tôi thi khối A phải học dữ lắm, nên mọi thứ mẹ đứng sau lưng lo hết, con chỉ việc yên tâm học bài thi cử thôi".

Chú Nguyễn Mạnh Tùng (50 tuổi, phụ huynh học sinh) đưa con trai duy nhất vào điểm thi rồi ngồi chờ vì lo lắng: "Bây giờ không lơ là được. Thấy dịch phát tán quá cũng lo. Mà bây giờ đường nào cũng phải cho con thi, hoãn lại nữa thì nó cũng hụt hẫng, mất tập trung. Sáng đi cũng động viên nó an tâm để thi cho tốt".

TPHCM: Thắt chặt an ninh trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT - 7

Nhiều thí sinh đến cận giờ vẫn lo lắng xem lại bài vở.

TPHCM: Thắt chặt an ninh trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT - 8

Chú Nguyễn Mạnh Tùng lo lắng ngồi chờ con.

Phải tham dự kỳ thi quan trọng trong thời điểm nhạy cảm thế này, em Phương Thảo (học sinh THPT Phan Đăng Lưu) chia sẻ: "Em cũng thấy hơi lo khi tham dự kỳ thi trong mùa dịch này. Biện pháp tốt nhất là em sẽ tuân thủ đúng quy định không tụ tập đông người và thi xong em sẽ về ngay".

Còn Lưu Xuân Hoài Trực (học sinh THPT Trưng Vương) thì đăng ký thi đại học khối A (đăng ký nguyện vọng vào ngành Công nghệ thông tin tại đại học FPT) nên khá lo lắng cho bài thi Văn sáng nay.

Trực chia sẻ: "Em hơi hồi hộp vì em học tủ bà Vợ nhặt và Vợ chồng A Phủ. Nhưng ở nhà ôn bài với học online hoài cũng không vào trọng tâm, thi bây giờ cũng tốt".

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT TPHCM, toàn TPHCM có 86.943 đến làm thủ tục dự thi đợt 1 (trên tổng số 89.275 thí sinh đăng ký dự thi), đạt tỷ lệ 97,39%.

Trước đó, trong ngày 3/7 chỉ có 95,26% thí sinh tham gia xét nghiệm Covid-19 để đủ điều kiện dự thi đợt 1. Tuy nhiên, trong ngày làm thủ tục dự thi thì có nhiều thí sinh có hộ khẩu tỉnh, thành phố khác đã làm xét nghiệm tại địa phương đang cư trú. Lúc làm thủ tục dự thi, các em chỉ cần có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính là có thể dự thi đợt 1.

Sáng nay (7/7), các thí sinh sẽ làm bài thi Ngữ văn trong 120 phút, bắt đầu từ 7h30. Buổi chiều, các thí sinh thi môn Toán trong 90 phút (bắt đầu từ 14h30).

Ngày mai (8/7), buổi sáng thí sinh sẽ làm bài thi tổ hợp dành cho khối Khoa học tự nhiên (), hoặc Khoa học xã hội (), buổi chiều thi môn Ngoại ngữ.