Thủ khoa điểm cao hiếm hoi trong lịch sử Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Mỹ Hà

(Dân trí) - Tính theo thang điểm 10, Nguyễn Hoàng Dương, lớp trưởng lớp Kinh doanh quốc tế 62B, là thủ khoa điểm cao bậc nhất lịch sử của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với điểm tốt nghiệp 9.59/10, 4.0/4.0.

Thủ khoa với hàng loạt thành tích "khủng"

Nguyễn Hoàng Dương, lớp trưởng lớp Kinh doanh quốc tế 62B, Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) là một trong những sinh viên hiếm hoi có điểm tốt nghiệp trung bình toàn khóa 4.0/4.0 (tính theo thang điểm 4) và 9.59/10 (tính theo thang điểm 10).

Hoàng Dương có 41/44 môn đạt A+, trong đó có 13 môn đạt điểm tuyệt đối 10.0/10.0. Nếu tính theo thang điểm 10, Dương là thủ khoa cao bậc nhất lịch sử nhiều năm của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Năm 2019, Dương vinh dự nhận danh hiệu học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô Hà Nội. Năm 2022, em đoạt giải nhì cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Cũng trong năm 2022, em tiếp tục giành giải á quân cuộc thi này cấp thành phố Hà Nội.

Thủ khoa điểm cao hiếm hoi trong lịch sử Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - 1

Nguyễn Hoàng Dương, thủ khoa cao nhất lịch sử nhiều năm của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Ảnh: Hằng Thanh).

Hoàng Dương cũng đoạt danh hiệu sinh viên tiêu biểu Trường Đại học Kinh tế Quốc dân- GPA cao nhất toàn trường; sinh viên có điểm tổng kết cao nhất khóa 62- Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; danh hiệu sinh viên xuất sắc nhất Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế năm học 2021- 2022; sinh viên có điểm tổng kết cao nhất Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân…

Trong 3 năm học, cả 6/6 học kỳ Dương đều đạt học bổng khuyến khích học tập; học bổng Hòa Phát năm 2021; học bổng Đồng hành Vingroup 2023.

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, Dương sở hữu nhiều giải thưởng, trong đó có 1 Giải ba Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2023; 1 giải nhất, 3 giải nhì, 1 giải ba giải thưởng sinh viên Nghiên cứu Khoa học Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2022, 2023; 3 giải nhất, 1 giải ba giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2022, 2023.

Ngoài nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác nhau, Dương đồng thời cũng là tác giả của nhiều ấn phẩm công trình khoa học, các bài viết trên tạp chí quốc tế, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế.

Nam sinh cũng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong lớp và các phong trào hoạt động từ thời phổ thông đến đại học. Em là chủ nhiệm CLB Phong cách Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân NBC năm 2021-2022; là lớp trưởng lớp Kinh doanh quốc tế 62B- Viện Thương mại & Kinh tế quốc tế từ năm 2020 đến nay…, cùng nhiều vị trí khác.

Thủ khoa điểm cao hiếm hoi trong lịch sử Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - 2
Thủ khoa điểm cao hiếm hoi trong lịch sử Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - 3
Thủ khoa điểm cao hiếm hoi trong lịch sử Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - 4
Thủ khoa điểm cao hiếm hoi trong lịch sử Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - 5

Hoàng Dương nhận hàng loạt danh hiệu, giải thưởng và học bổng danh giá trong các năm học (Ảnh: H. Dương)

Khát khao trở thành người hạnh phúc

Dương sinh ra tại Thái Nguyên trong gia đình có bố mẹ đều là giáo viên. Năm 2017, khi đang học THCS ở quê nhà, cậu bé vinh dự nhận danh hiệu học sinh giỏi tiêu biểu của tỉnh.

Lên cấp 3, gia đình Dương quyết định cho con trai về học tại Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. "Những ngày đầu tiên sống ở Thủ đô, em khá bỡ ngỡ. 5h sáng mỗi ngày, em dậy bắt xe bus đến trường. Cuộc sống tự lập bắt đầu với em từ việc nhỏ nhặt nhất như nấu cơm ăn, tự tìm đường đến trường và tự học…", Dương nhớ lại.

3 năm học ở trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, Dương luôn có thành tích học tập đứng đầu với điểm tổng kết lần lượt: 9,5, 9,6 và 9,7. Ở đây, em trải qua nhiều vị trí khác nhau, từ Bí thư Chi đoàn kiêm lớp trưởng đến phó bí thư đoàn trường. Đặc biệt, năm lớp 11, Hoàng Dương là thí sinh về nhì trong cuộc thi tháng Đường lên đỉnh Olympia 19.

Thủ khoa điểm cao hiếm hoi trong lịch sử Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - 6

Năm lớp 11, Hoàng Dương là thí sinh về nhì trong cuộc thi tháng Đường lên đỉnh Olympia 19 (Ảnh: H. Dương).

Với thành tích trên, Dương đỗ vào ngành tự động hóa của Đại học Bách khoa Hà Nội qua hình thức xét tuyển tài năng. "Em nghĩ mình không hợp với bách khoa nên quyết định lựa chọn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân để theo đuổi đam mê với ngành kinh doanh.

Sở dĩ em lựa chọn Kinh tế Quốc dân bởi trước hết kinh tế là lĩnh vực mà bản thân em đam mê và quan tâm. Thêm nữa tại ngôi trường này, khi được kết nối với mạng lưới doanh nghiệp cùng với nhiều hoạt động ngoại khóa, em nghĩ mình sẽ có nhiều "đất" để phát triển", Dương nhớ lại.

"Ngày dự lễ khai giảng, một bạn đại diện tân sinh viên phát biểu. Em ngồi bên dưới suy nghĩ, nếu một ngày mình được đứng trên bục phát biểu và người thân ở dưới chắc sẽ hạnh phúc biết bao. Nghĩ vậy nên em đặt mục tiêu trở thành thủ khoa toàn trường", nam sinh cho hay. 

Bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, nam sinh đến từ Thái Nguyên đã xuất sắc đạt được mục tiêu mà mình phấn đấu.

Thủ khoa điểm cao hiếm hoi trong lịch sử Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - 7

Ngoài giờ học, nam sinh tham gia nhiều câu lạc bộ và hoạt động ngoại khóa (Ảnh: H. Dương).

Năng lực phải chứng minh qua thực chiến

Chia sẻ về thành tích học tập và nghiên cứu, Hoàng Dương nhớ lần đầu tiên khi đến Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, em tình cờ gặp một PGS rất gần gũi và cởi mở.

Thầy nhìn em rồi bảo "cậu này có tiềm năng nghiên cứu khoa học đấy, em có muốn thử không"? Lúc đó em chưa hình dung ra nghiên cứu khoa học như thế nào nhưng nhờ lời động viên của thầy, em bắt tay vào nghiên cứu và dần đam mê.

Mỗi cơ hội được tham gia viết và công bố nghiên cứu, em lại rút ra bài học để rèn luyện tư duy, mở rộng kiến thức học thuật. Do vậy, em dồn rất nhiều tâm huyết để học hỏi và cải thiện qua từng ấn phẩm nghiên cứu khoa học.

Trả lời phóng viên Dân trí về việc cân bằng giữa học tập và hoạt động ngoại khóa ra sao khi lĩnh vực nào em cũng đều hoàn thành rất tốt, nam sinh cho hay, em phân chia thời gian đều giữa việc học và tham gia các câu lạc bộ.

Dương tếu táo nói rằng, có thể do tiếp thu nhanh hơn mọi người nên thời gian dành cho việc học của em không cần quá nhiều, nên em có thêm thời gian để tham gia các hoạt động khác.

Theo nam sinh này, khát khao lớn nhất của em là trở thành người hạnh phúc và đem lại hạnh phúc cho những người khác.

Về sự nghiệp, em cố gắng trở thành doanh nhân giỏi hoặc nhà quản lý trong kinh doanh quốc tế, đồng thời có thể lựa chọn học cao hơn trong những năm tới đây.

"Có năng lực hay không phải qua thực chiến, em muốn sau này mình thể hiện năng lực qua công việc", Dương nói.

Thủ khoa điểm cao hiếm hoi trong lịch sử Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - 8

Nam sinh cố gắng trở thành doanh nhân giỏi hoặc nhà quản lý trong kinh doanh quốc tế (Ảnh: H. Dương).

Chia sẻ về cậu học trò xuất sắc, PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, giảng viên cao cấp, Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho hay: "Ngày đầu tiên gặp cậu sinh viên ngồi một mình ở trường, tôi hỏi em học trường nào, khóa bao nhiêu, có làm nghiên cứu khoa học không? Cậu bé có khuôn mặt sáng sủa nhanh nhẹn ấy lắc đầu bảo chưa biết nghiên cứu khoa học như thế nào.

Câu chuyện của hai thầy trò bắt đầu từ những giải thưởng từ thời phổ thông của em và gợi ý đề tài của tôi đưa ra.

Em bắt tay thực hiện, ban đầu còn chập chững, sau đó thông thạo và rồi Dương thực hiện nghiên cứu khoa học ngày càng nhiều hơn", PGS Lạng cho hay.

Đánh giá về sinh viên Hoàng Dương, thầy Lạng cho rằng em là "của hiếm" bởi thành tích về mọi mặt rất tốt, trong đó đặc biệt có môn toán. Dương có sự say mê trong học tập, kỹ năng làm việc nhóm, đồng thời em nỗ lực kiên trì thực hiện mục tiêu mình đặt ra trong cuộc sống.