1. Dòng sự kiện:
  2. Điểm chuẩn các trường đại học năm 2024

Thông tin học sinh Hà Nội lớp 1-6 trở lại trường từ 1/3 là chưa chính xác

Mỹ Hà

(Dân trí) - Xác nhận với PV Dân trí sáng nay (24/2), ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định, thông tin đề xuất học sinh lớp 1-6 ở 12 quận nội thành trở lại trường từ 1/3/2022 chưa chính xác.

Thông tin dự kiến đề xuất cho học sinh khối lớp 1-6 ở 12 quận nội thành trở lại trường học trực tiếp được đưa ra tại buổi họp trực tuyến chiều 23/2 giữa Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội với các quận, huyện, thị xã.

Cụ thể, đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, căn cứ diễn biến dịch và thời tiết, đơn vị này sẽ sớm có văn bản đề xuất cho học sinh lớp 1-6 ở 12 quận đến trường từ tháng 3, nếu được UBND TP Hà Nội cho phép.

Tuy nhiên, chia sẻ với PV Dân trí, ông Phạm Xuân Tiến cho biết, Hà Nội chưa có đề xuất phương án đưa học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 của 12 quận học trực tiếp .

Thông tin học sinh Hà Nội lớp 1-6 trở lại trường từ 1/3 là chưa chính xác - 1

Thông tin đề xuất học sinh lớp 1-6 ở 12 quận nội thành trở lại trường từ 1/3/2022 chưa chính xác (Ảnh: Đỗ Linh).

Theo ông Tiến, việc đưa học sinh trở lại trường học luôn được Sở GD-ĐT Hà Nội nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng về mọi mặt, trong đó đặc biệt quan tâm đến diễn biến thực tế của dịch Covid-19 trên địa bàn và công tác chuẩn bị của các địa phương, nhà trường với phương châm được đặt lên hàng đầu là bảo đảm an toàn ở mức cao nhất cho học sinh. 

Chỉ khi nào tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn, thời tiết ấm áp trở lại và các điều kiện đón học sinh bảo đảm an toàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ đề xuất UBND thành phố Hà Nội về lộ trình cụ thể.

Trước đó, ngày 9/2/2022, Sở GD-ĐT Hà Nội có Tờ trình số 327/TTr-SGDĐT trình UBND thành phố về việc cho học sinh các khối từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc 12 quận trở lại trường học từ ngày 21/2 sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19 và đã được UBND thành phố chấp thuận tại Công văn số 432/UBND-KGVXngày 15/2/2022.

Theo dự kiến, sau khi học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 của 12 quận trở lại trường, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ đề xuất UBND thành phố Hà Nội cho phép trẻ mầm non trên địa bàn toàn thành phố trở lại trường từ ngày 1/3/2022. 

Tuy nhiên, trong những ngày tiếp sau đó, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp hơn, số ca lây nhiễm trong cộng đồng tăng. Cùng với đó, theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội có những ngày rét đậm, rét hại.

Trước tình hình này, Sở GD-ĐT Hà Nội đã có Tờ trình số 397/TTr-SGDĐT đề xuất và được UBND thành phố chấp thuận phương án điều chỉnh thời gian đến trường học trực tiếp của học sinh các khối từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc 12 quận cho đến khi có thông báo mới. Phương án dự kiến về việc đưa trẻ mầm non trở lại trường từ ngày 1/3/2022 cũng chưa thể triển khai. 

Trao đổi với PV Dân trí, Hiệu trưởng một trường liên cấp ở nội thành Hà Nội cho biết, từ 8/2 đến nay, nhà trường có 394 học sinh từ khối 6 đến khối 12 mắc Covid-19. Qua khảo sát ban đầu, phần lớn phụ huynh học sinh khối tiểu học chưa muốn học sinh trở lại trường sớm. 

Thông tin học sinh Hà Nội lớp 1-6 trở lại trường từ 1/3 là chưa chính xác - 2

Việc đưa học sinh trở lại trường học luôn được Sở GD-ĐT Hà Nội nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng về mọi mặt (Ảnh: Đỗ Linh).

Được biết những ngày qua, số lượng học sinh đi học trực tiếp trên địa bàn Hà Nội giảm đáng kể.

Cụ thể những ngày đầu, học sinh khối THPT đi học với tỷ lệ trên 90%, riêng tuần qua thì giảm xuống 75,4%; học sinh khối THCS đến trường còn 77,02%; học sinh khối tiểu học ở các huyện ngoại thành đến trường giảm còn 79%.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua, số ca mắc Covid-19 mà thành phố ghi nhận đã tăng cao. Có ngày, Hà Nội ghi nhận 6.860 ca và dự báo tiếp tục tăng trong các tuần tiếp theo.

Bên cạnh đó việc cho phép mở cửa các dịch vụ, du lịch, hàng không cộng với thời tiết lạnh là những diễn biến mang lại nhiều thách thức.

Theo lãnh đạo UBND TP Hà Nội, hiện nay đã có 4 trường hợp ở bệnh viện Bạch Mai nhiễm chủng Omicron. Điều này đã được thành phố Hà Nội dự báo từ trước và đã triển khai các kế hoạch ứng phó cụ thể.

Thành phố cũng tăng cường công tác điều trị, thực hiện trực 4 cấp với thời gian 24/24 tại các bệnh viện, cơ sở thu dung để sẵn sàng thu nhận người bệnh khi chuyển tầng; tăng cường kết nối thông tin hỗ trợ cho người dân; cấp phát thuốc kịp thời cho người dân.