Thí sinh khăn gói dự thi V-SAT đánh giá đầu vào đại học đầu tiên năm 2025
(Dân trí) - Hôm nay (23/3), đợt thi đầu tiên kỳ thi đánh giá đầu vào đại học (V-SAT) năm 2025 được tổ chức tại Hà Nội.

Phụ huynh chờ đợi thí sinh dự thi V-SAT sáng nay (Ảnh: Việt- Hà).
Ghi nhận của phóng viên tại điểm thi Học viện Ngân hàng sáng 23/3, nhiều thí sinh cùng phụ huynh đến sớm, tập trung đông đúc trước cổng trường.
Thống kê nhanh của nhà trường, thí sinh tham gia thi V-SAT năm nay tại Hà Nội chủ yếu đến từ các trường THPT trên địa bàn Thủ đô và các tỉnh lân cận như Phú Thọ, Hưng Yên, Bắc Ninh.
Cao Phương Ngọc, học sinh lớp 12A1 trường THPT Lê Hồng Phong (Nghệ An), chia sẻ: "Em cùng gia đình đã từ Nghệ An ra Hà Nội từ ngày hôm qua để kịp dự thi. Tổ hợp môn em chọn là toán - lý - hóa với mong muốn xét tuyển vào khối trường Tài chính - Ngân hàng".

Cao Phương Ngọc, Nghệ An tham dự kỳ thi (Ảnh: Việt- Hà).
Đặc biệt, Ngọc rất vui mừng khi nhận được kết quả 136.5/150 điểm ở môn toán ngay sau khi thi xong. Đây là động lực lớn giúp em vững tin hơn vào ước mơ đại học.
Ngoài địa điểm thi Học viện Ngân hàng, khu vực miền Bắc còn có hai địa điểm thi khác là Đại học Thái Nguyên và Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh lựa chọn.
Kỳ thi V-SAT do Học viện Ngân hàng phối hợp với Trung tâm Khảo thí Quốc gia và Đánh giá Chất lượng Giáo dục triển khai.
Năm ngoái, mức điểm trúng tuyển bằng kết quả kỳ thi V-SAT vào Học viện Ngân hàng là 315 điểm.
Kỳ thi V-SAT năm 2025 lần đầu tiên bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các môn thi đa dạng, bao gồm toán, ngữ văn, tiếng Anh, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý.
Đặc biệt, từ năm 2025 bổ sung thêm môn ngữ văn vào danh sách các môn thi độc lập. Hình thức thi chủ yếu là trắc nghiệm khách quan trên máy tính hoặc trên giấy, giúp thí sinh thuận tiện hơn trong làm bài và nhận kết quả.

Thí sinh chuẩn bị vào phòng thi V-SAT sáng nay (Ảnh: Việt- Hà).
Điểm nổi bật của kỳ thi, thí sinh có thể dự thi nhiều lần và lựa chọn kết quả cao nhất của từng môn để đăng ký xét tuyển vào 19 trường đại học trên toàn quốc.
Đề thi V-SAT được xây dựng từ ngân hàng câu hỏi lớn, cập nhật liên tục theo quy trình khoa học, đảm bảo tính khách quan và công bằng trong đánh giá.
Nội dung thi tập trung vào chương trình lớp 12 (chiếm khoảng 90%), bên cạnh các kiến thức từ lớp 10 và lớp 11 (khoảng 10%).
Thời gian làm bài đối với môn toán và ngữ văn là 90 phút/môn, các môn còn lại như tiếng Anh, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý là 60 phút/môn.
Để đạt kết quả tốt, thí sinh được khuyến nghị làm quen với cấu trúc đề thi minh họa, phân bổ thời gian luyện tập hợp lý giữa phần thi trắc nghiệm và viết luận, đặc biệt cần luyện kỹ năng đánh máy nhanh, chính xác.

Thí sinh trong phòng thi (Ảnh: Việt- Hà).
Theo kế hoạch, Học viện Ngân hàng sẽ tổ chức tổng cộng 6 đợt thi từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2025 tại trường và một số cụm thi liên kết tại các tỉnh, thành phố lớn.
Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến qua cổng thông tin V-SAT của Học viện Ngân hàng và có thể lựa chọn đăng ký từ 3 môn trở lên tùy theo nhu cầu xét tuyển.
Tại Hà Nội, Học viện Ngân hàng là cơ sở đào tạo duy nhất tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực V-SAT.
Kết quả của kỳ thi này hiện được 19 trường đại học trên cả nước sử dụng để xét tuyển, mở thêm cơ hội lựa chọn ngành học và tăng khả năng trúng tuyển cho thí sinh.
Năm 2025, dự kiến có 19 trường đại học tổ chức và sử dụng bài thi V-SAT trong xét tuyển đầu vào với chỉ tiêu 10-40% tổng chỉ tiêu tuyển sinh.
Năm nay, lệ phí V-SAT là 250.000 đồng, bao gồm lệ phí thi là 135.000 đồng và 115.000 phí dịch vụ (cấp bằng, in bằng, chuyển phát nhanh...).