Thạc sỹ Cambridge xin vào làm ở sở thú gây xôn xao

Hạ Di

(Dân trí) - Tốt nghiệp thạc sỹ Cambridge, cô gái người Trung Quốc khiến dư luận xôn xao khi ứng tuyển vào làm việc tại một sở thú, hoàn toàn không liên quan đến chuyên ngành của mình.

Gần đây, Maya (SN 2000), một nữ quản lý tại Sở thú Thượng Hải (Trung Quốc), khiến dư luận tranh cãi vì quyết định lựa chọn công việc của mình.

Thạc sỹ Cambridge xin vào làm ở sở thú gây xôn xao - 1

Nữ thạc sỹ hằng ngày làm công việc dọn phân, chăm sóc động vật (Ảnh: World Journal).

Maya là một thạc sĩ thú y tại Đại học Cambridge (Anh). Thay vì đứng trên giảng đường hay làm công việc "phòng giấy", cô đã chọn hằng ngày cho động vật ăn, dọn phân và chăm sóc sức khỏe cho chúng. Nhiều người cho rằng đây là sự lãng phí tài năng, nhưng Maya khẳng định công việc này giúp cô áp dụng kiến thức vào thực tế và học hỏi những điều trường lớp không dạy.

Trước đó, Maya từng du học tại Đại học Hoàng gia London và Viện Thú y của Đại học Cambridge. Sau khi tốt nghiệp, cô trở về Trung Quốc và làm việc tại Sở thú Thượng Hải, phụ trách khu vực động vật ăn cỏ châu Á, với 64 cá thể thuộc 8 loài.

Thạc sỹ Cambridge xin vào làm ở sở thú gây xôn xao - 2

Maya từng tốt nghiệp thạc sỹ tại ngôi trường danh tiếng Cambridge (Ảnh: World Journal).

Đều đặn 8h mỗi ngày, Maya sẽ vệ sinh khu triển lãm, kiểm tra và cho động vật ăn, đồng thời giám sát du khách. Dù công việc nặng nhọc, cô cho hay bản thân vẫn tìm thấy niềm vui và tạo ra nhiều giá trị. Thực tế, Maya là người đã góp phần thiết kế khu triển lãm gấu trúc đỏ đạt giải thưởng quốc tế.

Dư luận càng bất ngờ hơn khi ngoài Maya, nhiều nhân viên tại sở thú cũng tốt nghiệp từ các trường danh tiếng như Đại học Cornell (Mỹ) hay Đại học Melbourne (Úc). Họ đều phải luân phiên làm việc, trải nghiệm thực tế trước khi đảm nhận vị trí cao hơn.

Thạc sỹ Cambridge xin vào làm ở sở thú gây xôn xao - 3

Maya cho rằng công việc này thích hợp và giúp cô ứng dụng được những kiến thức bản thân được học (Ảnh: World Journal).

Một số cho rằng cô và các đồng nghiệp đang lãng phí tài năng, trong khi nhiều người khác ủng hộ và cho rằng đây là lựa chọn phù hợp với chuyên môn.

"Làm điều mình yêu thích quan trọng hơn việc chạy theo danh tiếng", một cư dân mạng bình luận.

Theo www.worldjournal.com