1. Dòng sự kiện:
  2. Điểm chuẩn các trường đại học năm 2024

Tăng tiền phạt đối với phụ huynh cho con nghỉ học để đi chơi xa

Bích Ngọc

(Dân trí) - Kể từ ngày 19/8, nhà chức trách Anh chính thức tăng mức tiền phạt đối với phụ huynh cho con nghỉ học không phép để đi chơi xa. Tại nhiều quốc gia châu Âu, hình thức phạt tiền dạng này khá phổ biến.

Nếu phụ huynh tại Anh đưa con đi chơi xa trong những ngày con đi học sẽ bị phạt tiền. Quy định này được nhà chức trách đưa ra để cải thiện kỷ luật trong nhà trường.

Trước đây, phụ huynh Anh bị phạt 60 bảng/ngày nghỉ học không phép của con, nếu nhà trường phát hiện trẻ nghỉ học để đi chơi xa cùng gia đình. Kể từ ngày 19/8, con số này sẽ tăng lên thành 80 bảng/ngày nghỉ học không phép. Tổng tiền phạt ở mức cao nhất không quá 2.500 bảng/đợt vi phạm.

Tăng tiền phạt đối với phụ huynh cho con nghỉ học để đi chơi xa - 1

Nhà chức trách Anh tăng mức tiền phạt đối với phụ huynh cho con nghỉ học không phép để đi chơi xa (Ảnh minh họa: iStock).

Quy định phạt tiền phụ huynh vì đưa con đi chơi trong ngày trẻ phải đến trường đã được nhà chức trách Anh đưa ra kể từ năm 2013. Đây là lần đầu tiên nhà chức trách Anh nâng mức tiền phạt.

Lý do hợp lý để trẻ em tại Anh có thể nghỉ học là khi gặp vấn đề sức khỏe hoặc gia đình có lý do chính đáng và nhận được sự đồng ý từ phía nhà trường.

Nếu phụ huynh muốn cho con nghỉ học để đi chơi xa, phụ huynh cần phải có hoàn cảnh thực sự đặc biệt, có đơn xin phép và đã nhận được sự đồng ý từ phía nhà trường.

Với quy định tăng tiền phạt lần này, nhà chức trách Anh cũng khuyến nghị ban giám hiệu các trường chỉ nên cân nhắc về việc phạt phụ huynh khi một học sinh vắng mặt không phép trong 5 ngày học liên tiếp.

Khi phụ huynh vi phạm, quyết định xử phạt sẽ do nhà chức trách địa phương đưa ra. Nếu phụ huynh không thi hành việc nộp phạt trong vòng 21 ngày sau đó, số tiền phạt sẽ tự động nhân đôi.

Với cùng một người con, nếu phụ huynh có hai lần vi phạm liên tiếp trong vòng 3 năm, số tiền phạt ở lần vi phạm thứ hai sẽ khởi điểm từ mức 160 bảng/ngày vi phạm.

Nếu phụ huynh vượt quá 2 lần vi phạm trong vòng 3 năm, họ có thể bị đưa ra tòa hoặc bị đưa vào diện phụ huynh cần được theo dõi về năng lực nuôi dạy con cái.

Nếu phụ huynh cùng lúc cho nhiều con nghỉ học không phép để đi chơi xa, họ sẽ phải nhận số lượng quyết định xử phạt tương ứng với số con.

Dù vậy, một bộ phận phụ huynh Anh chia sẻ rằng họ chấp nhận việc bị xử phạt khi đưa con đi du lịch trong năm học, bởi họ muốn tránh các mùa cao điểm du lịch. Khi ấy, chi phí du lịch trở nên đắt đỏ hơn nhiều.

Trong năm học 2022-2023, nhà chức trách Anh đã đưa ra gần 400.000 quyết định xử phạt đối với phụ huynh cho con nghỉ học không phép để đi chơi xa.

Tăng tiền phạt đối với phụ huynh cho con nghỉ học để đi chơi xa - 2

Nhiều gia đình muốn tránh các mùa cao điểm du lịch, nhưng điều này lại gây ảnh hưởng tới việc học của con (Ảnh minh họa: iStock).

Ông Geoff Barton - Tổng Thư ký Hiệp hội Hiệu trưởng các trường học tại Anh - cho hay: "Đối với học sinh, nơi lý tưởng nhất dành cho các em trong năm học chính là trường học. Ở trường, các em có thầy cô và bạn bè, được học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện. Điều ấy tốt cho cả thể chất và tinh thần của các em.

Việc phụ huynh tự ý cho con nghỉ học không phép vì lý do không chính đáng sẽ ảnh hưởng tới việc học của trẻ và khiến giáo viên vất vả. Giáo viên sẽ phải giúp trẻ lấp lỗ hổng kiến thức sau khi trẻ quay lại lớp học. Nếu trong một lớp, phụ huynh nào cũng hành xử vô kỷ luật như vậy, lớp học sẽ rất hỗn loạn".

Ở những quốc gia châu Âu khác, quy định về việc phạt phụ huynh khi cho con nghỉ học không phép vì lý do không chính đáng cũng được quy định rất rõ ràng.

Tại Áo, nếu một học sinh vắng mặt không phép 3 ngày liên tiếp trở lên, nhà trường sẽ cân nhắc việc trình báo sự việc tới nhà chức trách, phụ huynh có thể bị phạt 110-400 euro. Trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng, phụ huynh có thể phải ngồi tù hai tuần.

Trong một số trường hợp, nhà chức trách của Bộ Giáo dục sẽ yêu cầu phụ huynh tới làm việc. Nếu phụ huynh không xuất hiện theo lịch hẹn, học sinh có thể bị nhà trường đình chỉ học, xét trên tình trạng thực tế về kết quả học tập cũng như ý thức kỷ luật của học sinh.

Trong trường hợp này, người của Dịch vụ Phúc lợi dành cho Thanh thiếu niên sẽ tới làm việc định kỳ với phụ huynh hai tuần một lần để tư vấn, giám sát việc nuôi dạy con cái.

Tăng tiền phạt đối với phụ huynh cho con nghỉ học để đi chơi xa - 3

Ở nhiều quốc gia châu Âu, quy định xử phạt đối với phụ huynh cho con nghỉ học không phép được quy định rõ ràng (Ảnh minh họa: iStock).

Tại Pháp, phụ huynh hoặc người giám hộ có trách nhiệm trình bày trung thực lý do nghỉ học của trẻ. Các chuyến đi có lý do chính đáng sẽ được nhà trường đồng ý. Nếu phụ huynh nói dối và bị phát hiện, họ có thể bị phạt 135 euro.

Nếu việc nghỉ học không phép gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc học của trẻ, sự việc sẽ được nhà chức trách đưa ra xét xử, lúc này, phụ huynh có thể phải đối diện mức án 2 năm tù giam và bị phạt tới 30.000 euro.

Tại Đức, phụ huynh có thể bị phạt tiền vì cho con nghỉ học không phép. Mức phạt ở từng nơi có sự khác nhau. Nhà chức trách thành phố Bremen phạt phụ huynh 35 euro/ngày trẻ nghỉ học không phép. Mức phạt tối đa đối với phụ huynh ở thành phố Berlin đang ở mức 2.500 euro. Khi phụ huynh liên tục vi phạm, họ có thể bị khởi tố.

Cảnh sát Đức còn áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tại các sân bay của Đức để thu thập thông tin nghi vấn về các gia đình đưa trẻ đi chơi xa trong năm học. Sau đó, thông tin sẽ được gửi về các trường để phối hợp xử lý từng vụ việc một cách chính xác.

Tại Hà Lan, cha mẹ để trẻ nghỉ học không phép có thể bị phạt 100 euro/ngày. Mức phạt tối đa đối với một phụ huynh là 600 euro cho một tuần nghỉ học không phép hoặc 900 euro cho hai tuần nghỉ học không phép của trẻ.

Tại Tây Ban Nha, việc xử phạt ở các địa phương khác nhau có quy định khác nhau. Nhìn chung, các vụ việc sẽ bị đưa ra xử lý khi trẻ nghỉ học không phép với tổng thời lượng hơn 20% số ngày học trong một tháng. Lúc này, phụ huynh có thể bị xử phạt hành chính và phải nộp phạt ở mức 1.500 euro. Tại thành phố Madrid, mức phạt rất cao và có thể lên tới tối đa 30.000 euro.

Theo Euronews/Daily Mail