Vụ giáo viên bị học sinh ném dép ở Tuyên Quang (kỳ 4)

Tạm đình chỉ hiệu trưởng, cô giáo từng bị đề nghị chuyển trường

Mỹ Hà

(Dân trí) - Báo cáo mới nhất của UBND tỉnh Tuyên Quang gửi Bộ GD&ĐT cho biết, cô H., người bị học sinh ném dép, lăng mạ, từng có phát ngôn chưa chuẩn mực, nhà trường từng đề nghị luân chuyển cô đến trường khác.

Làm rõ mức độ vi phạm 

Trước đó, xác nhận với phóng viên Dân trí sáng nay (7/12), ông Giang Tuấn Anh, Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương, Tuyên Quang, cho biết việc tạm đình chỉ Hiệu trưởng Trường THCS Văn Phú bắt đầu từ ngày 6/12.

Việc tạm đình chỉ nhằm phục vụ công tác xác minh, làm rõ sự việc liên quan đến nội dung công tác quản lý giáo viên, học sinh của nhà trường.

Theo ghi nhận, công tác dạy học tại ngôi trường này diễn ra bình thường. Nhóm học sinh ném dép, lăng mạ cô giáo vẫn đến lớp.

Tại phòng hiệu trưởng, một giáo viên của nhà trường cho biết, ngoài hiệu trưởng đang bị tạm đình chỉ, hiện phó hiệu trưởng nhà trường cũng đi vắng, không thể làm việc. Đồng thời, nhà trường yêu cầu phóng viên ra về để cán bộ nhà trường bận đi… tập huấn.

Ngày 8/12, UBND tỉnh Tuyên Quang gửi thông tin tới báo chí xác nhận, thời gian gần đây, cô P.T.H. có nhiều hành vi, phát ngôn không chuẩn mực, xúc phạm danh dự và uy tín của người khác, gây bức xúc trong học sinh và phụ huynh.

Trường THCS Văn Phú có đề nghị luân chuyển cô giáo H đến cơ sở giáo dục khác do không được học sinh và người dân tin tưởng, không quản lý được học sinh.

Đây cũng là lý do để ngày 21/11 vừa qua, Hiệu trưởng Trường THCS Văn Phú ký quyết định kỷ luật cô H. với hình thức "cảnh cáo".

Tạm đình chỉ hiệu trưởng, cô giáo từng bị đề nghị chuyển trường - 1

Cô H. trình bày với phóng viên Dân trí về sự việc vào tối 6/12 (Ảnh: Mỹ Hà).

Được biết, cùng với quyết định tạm đình chỉ Hiệu trưởng Trường THCS Văn Phú Nguyễn Duy Sáng, ngày 7/12, UBND huyện Sơn Dương đang phối hợp với Sở GD&ĐT làm rõ mức độ vi phạm để xử lý theo đúng quy định.

Đối với học sinh, theo UBND tỉnh, hành vi ứng xử của các em không đúng mực, vô lễ với giáo viên. Huyện đang làm rõ mức độ vi phạm để xem xét và xử lý đúng quy định.

Xác nhận với phóng viên Dân trí cùng ngày, ông Vũ Văn Thụ, Chánh Văn phòng UBND huyện Sơn Dương cho biết, chính vì mâu thuẫn giữa cô trò như trên, hồi tháng 10, một vài phụ huynh đã gửi đơn phản ánh về đạo đức của cô giáo H. lên trường và một số cơ quan chức năng của huyện.

Được biết sau những lá đơn này, nhà trường đã lắp các camera ở lớp học.

Theo phụ huynh một học sinh, việc học sinh hỗn láo với cô giáo không chấp nhận được. Thế nhưng phụ huynh này cũng mong muốn cơ quan chức năng xác minh công bằng về hành vi và lời nói của cô giáo.

Phóng viên Dân trí cũng trao đổi với Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Văn Phú và để làm rõ trách nhiệm khi vụ việc xảy ra, bởi công đoàn là tổ chức có nhiệm vụ chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Khi được hỏi về vai trò của Công đoàn nhà trường khi để xảy ra sự việc học sinh tấn công giáo viên, Chủ tịch Công đoàn trường THCS Văn Phú cho biết: "Về phía Công đoàn cũng đã có thăm hỏi, động viên nghe tâm tư tình cảm của cô ấy và nắm bắt tình hình như thế nào. Hiện tại còn rất nhiều việc nên chưa có thời gian trả lời phỏng vấn nhiều hơn".

Tạm đình chỉ hiệu trưởng, cô giáo từng bị đề nghị chuyển trường - 2

Một số phụ huynh từng gửi đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng về hành vi của cô H (Ảnh: Thế Hưng).

Có nguy cơ xúc phạm nhân phẩm giáo viên

Trả lời phóng viên Dân trí về việc ở trường cô H. có xảy ra xích mích hay va chạm về lời nói với học sinh và đồng nghiệp hay không, ông Phan Duy Sáng, Hiệu trưởng nhà trường chỉ im lặng, cười nhẹ.

Một cán bộ UBND huyện Sơn Dương nói rằng: "Sở dĩ hiệu trưởng nhà trường không nói gì về điều này vì nể nang".

Đánh giá về quyết định xử phạt cô H. hồi tháng 10 của nhà trường, một chuyên gia cho rằng, hình thức kỷ luật "cảnh cáo" áp dụng đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý trên đây đối với cô H. là rất nặng, chỉ sau mức "buộc thôi việc" (khiển trách, cảnh cáo, buộc thôi việc). Theo chuyên gia, trong trường hợp này, cô H. chỉ đáng nhận hình thức "nhắc nhở" hoặc "khiển trách".

Còn đối với học sinh, mặc dù không thể chấp nhận được hành động trò kéo bè kéo cánh đánh cô, nhưng các em chưa đủ tuổi thành niên nên cần cân nhắc hợp lý về hình thức xử phạt sao vừa đủ sức răn đe, đúng pháp luật.

Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), Ủy viên Ban chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam - nhận định: "Rõ ràng hành vi ứng xử của giáo viên và học sinh ở đây rất bất thường, không phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, không phù hợp với kỷ luật trong hoạt động giáo dục, ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường cũng như hoạt động giáo dục nói chung.

Đồng thời, những hành vi của học sinh có nguy cơ xâm phạm sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của giáo viên".

Cuộc trò chuyện của phóng viên Dân trí với cô giáo bị học sinh ném dép (Video: Thế Hưng, Mỹ Hà).

Đưa ra quan điểm về sự việc này tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 6/12, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, Bộ vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Tuyên Quang, đề nghị tỉnh chỉ đạo xác minh làm rõ sự việc.

"Việc xảy ra là rất nghiêm trọng, không thể chấp nhận được", ông Sơn nhấn mạnh.

Trước hết, ông Sơn cho rằng cần làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các bên liên quan.

"Sự việc khiến chúng ta đều bức xúc nhưng phải tìm hiểu nguyên nhân khách quan một cách thấu đáo, từ đó có biện pháp xử lý nghiêm", Thứ trưởng Bộ Giáo dục nêu quan điểm.

Sau khi xác định trách nhiệm liên quan đến nhà trường, giáo viên, học sinh hay trách nhiệm tập thể, ông Sơn cho biết sẽ có giải pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm hoặc rút kinh nghiệm sâu sắc về việc này.

Cho rằng có nhiều biện pháp khác nhau giải quyết thực trạng liên quan đến bạo lực học đường, ông Sơn nhấn mạnh căn cơ và lâu dài là phải giáo dục và quản lý.

Trước hết, liên quan giáo dục, ông cho rằng phải xem xét đội ngũ giáo viên. "Chúng tôi rất tôn trọng các nhà giáo, nhưng phải nhìn nhận lại đội ngũ giáo viên từ quy trình đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá chuyên môn, phẩm chất, kỹ năng trong quá trình giảng dạy", ông Sơn nói.