Quảng Nam: Học sinh Nam Trà My đi chân trần dự khai giảng năm học mới

Nhóm PV

(Dân trí) - Trong không khí chào đón năm học mới, sáng 5/9, gần 350.000 học sinh Quảng Nam náo nức đến trường dự khai giảng. Học sinh một trường trên địa bàn vẫn còn khó khăn, đi chân trần dự khai giảng.

Hình ảnh một số học sinh tiểu học ở huyện Nam Trà My đi chân trần dự lễ khai giảng gây xúc động mạnh.

Quảng Nam: Học sinh Nam Trà My đi chân trần dự khai giảng năm học mới - 1

Lễ khai giảng tại điểm trường Ông Một, thuộc Trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, Quảng Nam. Một số học sinh đi chân trần tới dự khai giảng (Ảnh: Bình Nam).

Năm học này, tỉnh Quảng Nam có 727 trường (tăng 3 trường) với tổng số gần 350.000 học sinh, tăng hơn 3.000 em so với năm học 2022-2023.

Có hơn 28.000 học sinh ở Quảng Nam mới vào lớp 1, hơn 29.700 em mới vào lớp 6 và hơn 19.700 em mới vào lớp 10.

Với chủ đề "Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo", ngành tỉnh Quảng Nam đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2023-2024; kỳ vọng tiếp tục tạo ra những bước chuyển mới sau thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua.

Năm học mới 2023-2024, Đà Nẵng có hơn 290.000 học sinh ở các bậc học từ mầm non đến THPT.

Lễ khai giảng của các trường học trên địa bàn thành phố tổ chức với tinh thần ngắn gọn, không có phần phát biểu của lãnh đạo các cấp, không thả bóng bay. Lễ khai giảng diễn ra trong khoảng thời gian không quá 1 tiết học (45 phút).

Bài phát biểu chào mừng năm học mới tập trung chào mừng các em học sinh đến trường, nhất là học sinh đầu cấp.

Ghi nhận tại trường THCS Nguyễn Huệ (quận Hải Châu), lễ khai giảng diễn ra đúng theo tinh thần chỉ đạo.

Quảng Nam: Học sinh Nam Trà My đi chân trần dự khai giảng năm học mới - 2

Trường THCS Nguyễn Huệ tại Đà Nẵng đón học sinh lớp 6 mới vào trường (Ảnh: Hoài Sơn).

Sau khi đón học sinh đầu cấp, chào cờ và hát Quốc ca, đại diện nhà trường đọc thư Chủ tịch nước gửi cán bộ, giáo viên, học sinh nhân ngày khai giảng năm học mới.

Cuối cùng, Hiệu trưởng Võ Thanh Phước phát biểu chào mừng năm học mới, đánh trống khai trường.

Tại Quảng Ngãi, gần 600 điểm trường trên địa bàn tỉnh tổ chức lễ khai giảng ngắn gọn, trang trọng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đến dự lễ khai giảng tại 16 điểm trường. Lãnh đạo tỉnh chỉ dự lễ để động viên học sinh, giáo viên, không phát biểu, không đánh trống khai giảng tại các trường.

Ghi nhận tại trường THPT chuyên Lê Khiết, năm nay, nhà trường chào đón 437 học sinh trúng tuyển vào lớp 10.

Thầy Trần Quang Hồng, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Khiết, cho biết năm nay, nhà trường tiếp tục tiếp tục áp dụng các phương pháp tích cực hóa hoạt động của người học, tạo môi trường học tập thân thiện, tích cực.

Quảng Nam: Học sinh Nam Trà My đi chân trần dự khai giảng năm học mới - 3

Hơn 285 nghìn học sinh tại Quảng Ngãi bước vào năm học mới (Ảnh: Quốc Triều).

Học sinh trường THPT chuyên Lê Khiết được khuyến khích tham gia vào các hoạt động tự học, tự phát hiện năng lực, nguyện vọng của bản thân. Các em sẽ có cơ hội phát huy tiềm năng và những kiến thức, kĩ năng đã tích lũy được để phát triển.

Theo Sở GD&ĐT Quảng Ngãi, năm học mới 2023-2024, toàn tỉnh có 9.000 lớp với trên 285 nghìn học sinh. Toàn ngành có gần 17.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Tại Bình Định, sáng nay, hơn 338.000 học sinh bước vào năm học mới 2023-2024.

1.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định dự lễ và đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đông (Ảnh: Doãn Công).

Lễ khai giảng năm học mới tại các trường ở Bình Định được tổ chức theo nghi thức truyền thống. Học sinh nghe đọc thư của Chủ tịch nước gửi ngành giáo dục.

Riêng cấp mầm non tổ chức khai giảng theo hình thức "Ngày hội đến trường của bé" một cách linh hoạt, sáng tạo với nội dung phù hợp.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định nhấn mạnh năm học 2023-2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lộ trình đổi mới giáo dục. Đặc biệt, đây là năm học ngành giáo dục tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa đến lớp 4, 8 và 11.

Quảng Nam: Học sinh Nam Trà My đi chân trần dự khai giảng năm học mới - 5

Các trường mầm non tổ chức "Ngày hội đến trường của bé" (Ảnh: Doãn Công).

Hơn 290.000 học sinh Khánh Hòa dự lễ khai giảng trong tiết trời nắng nhẹ, mát mẻ. 

Năm học 2023- 2024, ngành giáo dục tỉnh Khánh Hòa đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tăng cường phân cấp, phân quyền trong quản lý, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục; quan tâm phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.

Quảng Nam: Học sinh Nam Trà My đi chân trần dự khai giảng năm học mới - 6

Học sinh lớp 1 trường tiểu học Vĩnh Hòa 1 (TP Nha Trang) ngày khai giảng năm học mới (Ảnh: Trung Thi).

Bên cạnh đó, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo.

Tại Phú Yên, có hơn 190.000 học sinh từ mầm non đến THPT dự lễ khai giảng. Sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên yêu cầu lễ khai giảng năm học mới ngắn gọn nhưng phải đầy đủ. Sau khi tổ chức lễ khai giảng xong, các trường tổ chức dạy học ngay.

Quảng Nam: Học sinh Nam Trà My đi chân trần dự khai giảng năm học mới - 7

Học sinh trường THPT Ngô Gia Tự (TP Tuy Hòa, Phú Yên) ngày khai giảng năm học mới (Ảnh: Phú Khánh).

Ông Trần Khắc Lễ, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên, cho biết trước thềm năm học mới, các trường từ mầm non đến THPT trong toàn tỉnh tổ chức hướng dẫn, cung cấp các thông tin về trường, lớp đến học sinh và cha mẹ học sinh.

Bên cạnh đó, nhà trường phối hợp với cha mẹ học sinh chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập và các điều kiện cần thiết để học sinh tham gia học tập.