Phụ huynh toát mồ hôi, đi gần 10 nơi vẫn không mua đủ bộ SGK cho con
(Dân trí) - Năm học mới cận kề, nhiều phụ huynh tại TPHCM phải chạy khắp các nhà sách để tìm mua sách cho con. Có người thậm chí "chạy sô" gần 10 nhà sách vẫn không thể mua đủ một bộ.
Tối 17/8, khi chỉ còn vài tuần nữa học sinh bước vào năm học mới, nhiều phụ huynh, học sinh tại TPHCM "đổ bộ" đến các nhà sách để tìm mua SGK.
Tại Nhà sách Bạch Đằng (đường Hà Huy Giáp, phường An Phú Đông), lượng phụ huynh, học sinh đến mua sách rất đông. Nhiều người cầm trên tay danh sách những cuốn sách cần mua, liên tục tìm kiếm trên các kệ.
Tuy nhiên, trên kệ chỉ còn lẻ tẻ từng cuốn, không còn nguyên bộ sách. Sách còn lại chủ yếu là sách bài tập hoặc sách tập 2, trong khi sách tập 1 của nhiều lớp không còn nhiều.
Chạy gần 10 nhà sách vẫn không đủ sách cho con
Cầm trên tay danh sách những cuốn sách cần mua, chị Nguyễn Thị Minh, có con học lớp 5 tại Trường Tiểu học Kim Đồng (phường Gò Vấp), cho biết cả buổi tối chị mới mua được hai cuốn toán và tiếng Việt cho con. Những cuốn còn lại vẫn đang thiếu.
"Từ chiều tới giờ tôi đã chạy gần 10 nhà sách nhưng vẫn không mua được đủ bộ cho con. Mỗi nhà sách tôi chỉ kiếm được 1-2 cuốn, giờ chủ yếu chỉ còn sách tập 2, còn những cuốn cần mua ở đâu cũng hết sạch", chị Minh nói.

Đi gần 10 nhà sách, chị Nguyễn Thị Minh vẫn không thể mua đủ bộ SGK lớp 5 cho con (Ảnh: Nguyễn Loan).
Theo chị Minh, mãi đến tối, khi tìm đến Nhà sách Huy Phong (đường Hà Huy Giáp, phường An Phú Đông), chị mới thấy có nguyên bộ sách. Tuy nhiên, nhà sách chỉ bán nguyên bộ trong khi trước đó chị đã phải mua lẻ từng cuốn ở nhiều nơi khác nên đành ngậm ngùi ra về.
Chị Minh cho biết trước đó cũng đã thử đặt SGK online nhưng đã hơn chục ngày vẫn không thấy giao.
Câu chuyện của chị Minh không phải trường hợp cá biệt. Những ngày cận năm học mới, nhiều phụ huynh cho biết việc tìm đủ SGK cho con đang trở thành một cuộc "săn" sách. Có người phải di chuyển qua nhiều nhà sách, hỏi từng nơi, mua được cuốn nào hay cuốn đó rồi tiếp tục tìm những cuốn còn thiếu.
Tương tự, chị Thu Hiền, có con học lớp 1 tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường An Hội Đông), cho biết trước đó nhà trường có cho phụ huynh đăng ký SGK. Tuy nhiên, đến sát ngày đi học, con chị vẫn chưa có sách nên hai mẹ con chủ động đi mua để kịp chuẩn bị cho năm học mới.
Thế nhưng, hành trình tìm sách cũng không dễ dàng. "Cả buổi tối chạy 5-6 nhà sách nhưng vẫn không kiếm đủ bộ sách cho con mình", chị Hiền chia sẻ.

Hơn 21h, mẹ con chị Hiền vẫn ngược xuôi khắp các nhà sách để "lùng" SGK. Chị chấp nhận mua thêm đồ dùng học tập để con có được nguyên bộ sách (Ảnh: Nguyễn Loan).
Được nhiều phụ huynh khác chỉ dẫn, hơn 21h, hai mẹ con chị tiếp tục chạy đến Nhà sách Huy Phong để tìm.
Tại đây, chị Hiền cho biết còn nguyên bộ sách lớp 3, được bán theo giá bìa với giá 152.000 đồng. Tuy nhiên, phụ huynh phải mua nguyên bộ và mua thêm đồ dùng học tập mới được bán.
"Dù trước đó đã mua đồ dùng cho con, nhưng việc đi tìm sách quá khó nên tôi vẫn quyết định mua thêm đồ dùng để có được đầy đủ bộ SGK lớp 3 cho con", chị Hiền nói.
Theo chị Hiền, trong lúc năm học mới đã cận kề, việc có được một bộ sách đầy đủ quan trọng hơn chuyện phải mua thêm một số đồ dùng mà gia đình chưa thực sự cần.
Chia sẻ về việc bán sách theo nguyên bộ, đại diện Nhà sách Huy Phong cho hay, những ngày gần đây nguồn cung SGK rất ít. Bà phải đi nhiều nơi khác để "săn" từng cuốn, sau đó tập hợp, xếp thành từng bộ để đáp ứng nhu cầu của phụ huynh.
"Mình đi chỗ khác xếp hàng cả mấy tiếng mới mua được sách, giờ về vẫn bán theo giá bìa nên phải bán nguyên bộ kèm đồ dùng học tập mới có lời", đại diện nhà sách chia sẻ.
Đặt mua trực tuyến cũng hết
Thực tế tại các nhà sách tối 17/8 cho thấy, trong khi nhu cầu mua sách của phụ huynh tăng cao thì nhiều đầu sách không còn đủ số lượng. Những cuốn còn trên kệ chỉ còn lèo tèo vài cuốn sách lẻ, còn lại chủ yếu là sách bài tập hoặc sách tập 2, khiến phụ huynh phải tiếp tục tìm kiếm ở nhiều địa điểm khác nhau để hoàn thiện bộ sách cho con.

Cận kề năm học mới, nhiều phụ huynh chạy khắp nơi tìm sách cho con (Ảnh: Nguyễn Loan).
Không chỉ phụ huynh, học sinh cũng gặp khó khăn trong việc tìm mua SGK. Em Võ Quỳnh Anh, học sinh Trường THPT Thạnh Lộc (phường An Phú Đông), cho biết do không đăng ký được sách ở trường nên em cùng mẹ phải đi khắp các nhà sách để tìm mua.
Tuy nhiên, đến nay Quỳnh Anh mới mua được 9/15 cuốn sách cần thiết cho năm học mới.
"Càng gần ngày khai giảng, việc tìm mua SGK càng khó. Em đã đặt sách trực tuyến từ trước nhưng nhiều nhà sách lớn đều báo hết hàng", Quỳnh Anh nói.
Chia sẻ về tình trạng này, ông Ngô Văn Hoan, Phó tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN), cho biết tính đến ngày 15/8, NXBGDVN cùng hệ thống các công ty phát hành đã cung ứng ra thị trường 220 triệu bản SGK và 76 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo.
So với cùng kỳ năm 2025, sản lượng SGK đạt 148%, trong khi sách bài tập và sách tham khảo đạt 119%.
Hiện NXBGDVN đang gấp rút điều chuyển thêm 8 triệu bản SGK và 2 triệu bản sách bài tập đến các địa phương theo nhu cầu thực tế, nhằm đảm bảo học sinh không thiếu sách trước ngày khai giảng.
Theo ông Hoan, dù lượng sách in và cung ứng đã tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước, tại một số thời điểm, một số phụ huynh vẫn gặp khó khăn khi mua từng cuốn SGK tại các cửa hàng bán lẻ. Tình trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân như: nhu cầu tăng đột biến, các trường đăng ký chưa đồng bộ, phụ huynh chưa cập nhật đầy đủ thông tin về SGK...

Tại nhiều nhà sách, phụ huynh phải tìm mua từng cuốn lẻ vì không còn đủ bộ (Ảnh: Nguyễn Loan).
Bên cạnh đó, các chương trình thiện nguyện cũng làm tăng nhu cầu mua SGK tại một số thời điểm. Ông khuyến nghị phụ huynh ưu tiên tra cứu hệ thống phân phối chính thức được công bố trên trang thông tin điện tử của nhà xuất bản để tìm điểm bán phù hợp.
Bên cạnh đó, học sinh và giáo viên có thể sử dụng SGK điện tử miễn phí để chủ động cập nhật kiến thức, tham khảo nội dung và phục vụ việc học tập, giảng dạy. Đồng thời, có thể tận dụng SGK của bộ Kết nối tri thức với cuộc sống từ những năm học trước nếu sách còn được bảo quản tốt.
Ông Hoan cho biết, nhà xuất bản sẽ tiếp tục bám sát nhu cầu thực tế tại từng địa phương để điều phối sách kịp thời, đảm bảo học sinh có đủ SGK trước khi bước vào năm học mới.





