Phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh trong giáo dục, góp phần đào tạo công dân tốt

Hoàng Hồng

(Dân trí) - Hội thảo về học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo và phấn đấu để trở thành người công dân tốt, người cán bộ tốt đã diễn ra vào chiều 30/9, tại Hà Nội.

Hội thảo do Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức với chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đào tạo và phấn đấu để trở thành người công dân tốt, người cán bộ tốt, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời kỳ mới".

Phát biểu đề dẫn, GS.TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, khẳng định, hội thảo được tổ chức nhằm nghiên cứu sâu sắc hơn tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của con người ở mỗi lĩnh vực, các tiêu chí đánh giá người công dân tốt, cán bộ tốt trong xây dựng và phát triển đất nước.

Hội thảo cũng nhìn nhận, đánh giá quá trình vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các trường học.

Từ đó, mỗi cơ sở giáo dục sẽ có kế hoạch tốt hơn trong xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, đồng thời xây dựng chương trình, nội dung và phương pháp giáo dục, tạo ra sản phẩm đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời kỳ mới.

Phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh trong giáo dục, góp phần đào tạo công dân tốt - 1

Các đại biểu tại hội thảo "Học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đào tạo và phấn đấu để trở thành người công dân tốt, người cán bộ tốt, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời kỳ mới" (Ảnh: MOET).

Đại diện 63 tỉnh thành trên cả nước cùng các nhà khoa học, các nhà giáo, chuyên gia tham gia thảo luận về các chủ đề liên quan, trong đó tập trung nhiều vào hai nội dung: một là tiêu chí đánh giá công dân tốt, cán bộ tốt và phấn đấu trở thành công dân tốt, cán bộ tốt trong bối cảnh hiện nay; hai là việc vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào xây dựng mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo để có đội ngũ "hồng thắm, chuyên sâu" ở các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là giáo dục.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhận định: Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành một trong những yếu tố cốt lõi để Việt Nam có thể sánh vai với các quốc gia phát triển.

Dẫn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải có con người", Phó Thủ tướng nhấn mạnh: trong mọi giai đoạn phát triển của đất nước, yếu tố con người luôn giữ vai trò quyết định.

Việc học tập, làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là tiếp thu tri thức mà còn là sự phấn đấu để trở thành công dân gương mẫu, cán bộ liêm chính, có đạo đức, có tầm nhìn, và tinh thần cống hiến cho đất nước, cho nhân dân.

Phó Thủ tướng đề nghị, thông qua hội thảo, các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công dân tốt, cán bộ tốt để vận dụng vào việc không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, hội viên khuyến học cũng như việc giáo dục chính trị, tư tưởng, ý thức công dân cho học sinh, sinh viên, phấn đấu trở thành "công dân học tập", góp phần hình thành nguồn nhân lực có chất lượng, "vừa hồng, vừa chuyên" cho đất nước.

Trao đổi tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh khía cạnh "con người tốt" trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đang triển khai, một trong những nội dung bám sát tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đào tạo và phấn đấu để trở thành người công dân tốt, người cán bộ tốt.

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 hướng đến hình thành và phát triển cho học sinh 5 phẩm chất: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

Bên cạnh đó, học sinh được tập trung phát triển những năng lực cốt lõi như: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

Những năng lực, phẩm chất này kế thừa tinh thần tư tưởng Hồ Chí Minh trong phát triển con người. Trên nền tảng "con người tốt", sống trách nhiệm, hạnh phúc mới có có công dân tốt, cán bộ tốt và chất lượng nguồn nhân lực tốt.