Nữ sinh đạt 28 điểm khối C, 0 điểm tiếng Anh: Không phải trường hợp hy hữu

Thúy Diễm

(Dân trí) - Việc một nữ sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 cao nhưng môn tiếng Anh hiển thị 0 điểm, ngành giáo dục Đắk Lắk xác nhận đây không phải trường hợp hy hữu.

Chiều 18/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Phòng Quản lý chất lượng - Công nghệ thông tin (QLCL-CNTT), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đắk Lắk cho biết, thí sinh Dương Thị Lâm Mai (cựu học sinh Trường THPT Trần Phú) có môn tiếng Anh trên hệ thống 0 điểm nhưng đỗ 2 trường đại học là điều bình thường và hầu như năm nào cũng có trường hợp tương tự.

Lý giải điều này, đại diện Phòng QLCL-CNTT, Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho biết, theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, học sinh có chứng chỉ tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật… theo danh mục Bộ công bố sẽ được miễn thi môn ngoại ngữ và môn này hiển nhiên được 10 điểm trong việc xét tốt nghiệp.

Nữ sinh đạt 28 điểm khối C, 0 điểm tiếng Anh: Không phải trường hợp hy hữu - 1

Nữ sinh Dương Thị Lâm Mai được miễn thi tiếng Anh nhưng vẫn đăng ký thi môn học này và không làm bài nên hệ thống hiển thị 0 điểm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tuy nhiên, có một số trường đại học, ngoài chứng chỉ IELTS còn đòi hỏi kết quả của bài thi ngoại ngữ tại kỳ thi tốt nghiệp THPT. Do đó, thí sinh có quyền chọn miễn thi để xét tốt nghiệp vì đã được 10 điểm và có quyền tham gia thi để lấy kết quả nhằm xét tuyển vào các trường đại học (có yêu cầu).

Qua tìm hiểu, em Dương Thị Lâm Mai có IELTS 5.5, được miễn thi nhưng em này vẫn đăng ký tham gia thi để lấy điểm xét tuyển vào đại học. Tuy nhiên, khi vào phòng thi, nghĩ bản thân đã đỗ 2 trường đại học (do xét điểm trung bình học bạ và đã trúng tuyển) nên Mai không làm bài thi.

Vì tham dự thi nhưng không làm bài thi và nộp giấy trắng nên điểm bài thi môn tiếng Anh của Mai trên hệ thống là 0 điểm. Hệ thống chỉ hiển thị điểm bài thi tốt nghiệp mà không hiển thị điểm thi được miễn.

Đại diện Phòng QLCL-CNTT, Sở GD&ĐT Đắk Lắk nói thêm, đối soát dữ liệu của Bộ GD&ĐT, em Mai vẫn được 10 điểm môn tiếng Anh do miễn thi theo quy định. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, toàn tỉnh Đắk Lắk có 522 thí sinh được miễn thi ngoại ngữ.

Nữ sinh đạt 28 điểm khối C, 0 điểm tiếng Anh: Không phải trường hợp hy hữu - 2

Em Mai đã đăng ký xét và trúng tuyển vào 2 trường đại học ở TPHCM (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Các em đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống nên có quyền không thi do được miễn hoặc đăng ký thi theo nguyện vọng cá nhân, việc đăng ký là được phép. Trường hợp của thí sinh Dương Thị Lâm Mai không phải trường hợp hy hữu", đại diện Phòng QLCL-CNTT, Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho hay.

Em Dương Thị Lâm Mai xác nhận, dù được miễn nhưng em vẫn tham gia thi tiếng Anh và em không làm bài, nộp giấy trắng. Khi công bố điểm hiện lên hệ thống được 0 điểm tiếng Anh nhưng thực chất em được 10 điểm.

Kết quả của Mai trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 khá cao (văn 8,75 điểm; toán 8; sử 9,25; địa 9,5 và giáo dục công dân 9,75 điểm).

Thông qua xét tuyển điểm trung bình học tập của bậc THPT, tổ hợp các môn trong khối, kèm chứng chỉ IELTS, em Mai được xác nhận trúng tuyển vào Khoa Luật tổng hợp, Trường Đại học Luật TPHCM và ngành Logistics, Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM.