Nữ sinh biết tin là thủ khoa khối C toàn quốc khi vừa kết thúc ca làm đêm

Tú Như

(Dân trí) - Em Nguyễn Thị Ngọc (Bắc Ninh) là một trong 19 thủ khoa khối C00 toàn quốc. Ngọc chia sẻ, sau khi học xong cấp 3, em từng dự tính sẽ nghỉ học đi làm thêm phụ giúp gia đình.

Nguyễn Thị Ngọc (SN 2006) là cựu học sinh lớp 12A5 trường THPT Quế Võ số 3 (Bắc Ninh). Mới đây nhất, em giành được 9,75 điểm ngữ văn, 10 điểm lịch sử và 10 điểm địa lý tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Với tổng điểm 3 môn khối C00 là 29,75, Ngọc trở thành một trong 19 thủ khoa khối C00 toàn quốc và là thủ khoa đầu tiên của trường THPT Quế Võ số 3.

"Em hạnh phúc và bất ngờ. Mặc dù đã dự tính mình sẽ đạt điểm cao, nhưng em không nghĩ mình trở thành thủ khoa toàn quốc khối C00", nữ sinh chia sẻ.

Nữ sinh biết tin là thủ khoa khối C toàn quốc khi vừa kết thúc ca làm đêm - 1

Nguyễn Thị Ngọc trở thành một trong 19 thủ khoa khối C00 toàn quốc (Ảnh: NVCC).

Biết tin mình thủ khoa khi vừa kết thúc ca làm đêm

Ngọc kể lại, khi đến giờ tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2024, em vừa kết thúc ca làm đêm của mình: "Em không hồi hộp mấy vì sau khi thi xong, em đã tiến hành dò đáp án môn lịch sử và địa lý. Em đã biết được mình đạt điểm 10. Còn đối với môn ngữ văn, em cũng dự tính mức điểm sẽ từ 9-9,5 điểm".

Vượt ngoài kỳ vọng, Ngọc đạt số điểm gần như tuyệt đối ở môn ngữ văn. Tuy nhiên, nữ sinh không biết mình là một trong 19 thủ khoa khối C toàn quốc. Cho đến khi thầy Nguyễn Duy Chính, thầy giáo dạy đội tuyển môn lịch sử, liên hệ với nữ sinh thì em mới biết mình đỗ đầu cả nước.

Ngọc chia sẻ em đang đi làm công việc về bốc hàng, tháo dỡ linh phụ kiện. Ban đầu, mẹ nữ sinh không đồng ý để em đi làm thêm. Tuy nhiên, Ngọc đã thuyết phục được mẹ và hứa sẽ không làm việc quá sức, gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

"Sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp, em đã đi làm thêm để phụ giúp gia đình. Hiểu được khi bước chân vào con đường đại học, bố mẹ sẽ phải đóng cho em một khoản tiền học phí, sinh hoạt rất lớn. Vì vậy, em tranh thủ thời gian nào thì giúp đỡ bố mẹ thời gian đó", Ngọc nói.

Nữ sinh biết tin là thủ khoa khối C toàn quốc khi vừa kết thúc ca làm đêm - 2

Nguyễn Thị Ngọc (SN 2005) là thủ khoa đầu tiên của trường THPT Quế Võ số 3 (Ảnh: NVCC).

Từng có ý định không học đại học

Bố mẹ của Ngọc là công nhân. Ngọc cũng là con cả trong một gia đình đông anh em. Trong đó, một người em của nữ sinh mắc bệnh hiểm nghèo. Vì vậy, từ nhỏ, em hiểu được mình phải nỗ lực rất nhiều.

Ngọc cũng bộc bạch, em dự tính sau khi hoàn thành cấp 3, em sẽ nghỉ học để đi làm thêm phụ giúp gia đình. Vấp phải sự phản đối của mẹ, nữ sinh dành nhiều thời gian suy nghĩ về vấn đề này.

"Nhà đông người, nếu em vào đại học, em sợ bố mẹ sẽ phải vất vả hơn khi phải gánh trên vai khoản học phí khổng lồ. Nhiều lần, mẹ an ủi và động viên em học tiếp. Em có suy nghĩ. Vì nếu phải nghỉ học, em cũng có tiếc nuối", Ngọc nói.

Sau cùng, Ngọc đã quyết định sẽ viết tiếp con đường học vấn của mình. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nữ sinh sẽ chọn ngành Quản trị văn phòng của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Ngoài ra, nữ sinh cũng phấn đấu sẽ được học bổng để đỡ đần học phí cho gia đình.

Nữ sinh biết tin là thủ khoa khối C toàn quốc khi vừa kết thúc ca làm đêm - 3
Nguyễn Thị Ngọc (hàng dưới, thứ 2 từ trái sang phải) và thầy Nguyễn Duy Chính (hàng dưới, thứ 3 từ trái sang phải) (Ảnh: NVCC).

Chưa từng học thêm trong suốt 12 năm

Ở lớp, Nguyễn Thị Ngọc luôn xếp hạng nhất. Ngoài ra, nữ sinh Bắc Ninh còn từng đạt giải Nhì môn lịch sử trong hai năm lớp 11 và 12.

Đáng chú ý, Ngọc chưa từng đi học thêm trong suốt 12 năm. Đa số, em sẽ tập trung nghe giảng trên lớp. Về đến nhà, Ngọc sẽ dành khoảng thời gian là 2 tiếng trong ngày để tổng ôn lại các kiến thức học được.

Trong thời gian ôn thi, Ngọc tự học gần như hoàn toàn. Chỉ có khoảng 15 ngày cuối, Ngọc đăng ký khóa học ôn tập môn địa lý để chắc kiến thức. Còn đối với môn ngữ văn, nữ sinh chú trọng việc nghe giảng và ghi nhớ. Khoảng 1-2 ngày, em ôn tập lại để nhớ sâu hơn.

Nữ sinh biết tin là thủ khoa khối C toàn quốc khi vừa kết thúc ca làm đêm - 4
Em Nguyễn Thị Ngọc, học sinh lớp 12A5 - trường THPT Quế Võ số 3, chưa từng đi học thêm trong suốt 12 năm (Ảnh: NVCC).

Nguyễn Thị Ngọc được các thầy cô kỳ vọng sẽ đạt mức điểm tổng 3 môn ngữ văn, lịch sử và địa lý là 27 điểm. Tuy nhiên, sau nhiều lần thi thử luôn đạt hạng nhất và nhì trường, Ngọc được các thầy cô động viên nâng mức điểm tổng lên 28.

"Trước khi thi vài tuần, em đã ấp ủ số điểm là 29", nữ sinh bộc bạch.

Đúng như những gì em kỳ vọng, Ngọc đã trở thành thủ khoa khối C00 với tổng điểm 29,75.

Cô Nguyễn Thị Nguyên, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A5, nhận xét về nữ sinh: "Nguyễn Thị Ngọc là một học sinh hòa đồng. Em luôn nhiệt tình giải đáp các thắc mắc bạn bè trong học tập.

Mặc dù hoàn cảnh gia đình của em khó khăn nhưng em luôn cố gắng vượt qua mọi hoàn cảnh bằng ý chí kiên cường và sự nỗ lực bền bỉ. Tôi tin em sẽ thành công hơn trong tương lai".