Nhóm thí sinh điểm cao suýt trượt tốt nghiệp: Lúng túng 0 điểm hay 10 điểm?

Huyên Nguyễn

(Dân trí) - 4 thí sinh bị hiển thị điểm liệt môn tiếng Anh ở Nam Định có chứng chỉ IELTS hợp lệ, tương đương với điểm 10. Tuy vậy, khi xét tuyển đại học, điểm môn này vẫn có thể bằng 0.

Sự việc thí sinh điểm xét tuyển khối A00, B00 cao ngất ngưởng tới gần 28/30 điểm nhưng bị điểm 0 môn tiếng Anh vẫn tiếp tục nhận được sự chú ý của dư luận.

Nhóm thí sinh điểm cao suýt trượt tốt nghiệp: Lúng túng 0 điểm hay 10 điểm? - 1

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Ảnh: Mạnh Quân).

Tra cứu là 0 điểm, xét điểm vào hồ sơ là 10 điểm

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Cao Xuân Hùng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định, cho hay sau khi nhận được phản ánh của báo, Sở đã tiến hành rà soát 5 thí sinh có điểm 0 môn tiếng Anh. 

Kết quả, 4 thí sinh là học sinh của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong thuộc diện được miễn thi do có chứng chỉ IELTS hợp lệ. Những thí sinh này sẽ được xét tốt nghiệp môn tiếng Anh 10 điểm. 

Riêng một thí sinh tự do đã không dự thi môn tiếng Anh. Ông Hùng cho rằng, có thể thí sinh đã tốt nghiệp THPT và dự thi một số môn để xét tuyển đại học. Do đó, việc bỏ thi một môn sẽ không ảnh hưởng nhiều.

Năm 2023, cả nước có gần 47.000 được miễn thi tốt nghiệp THPT do có chứng chỉ tiếng Anh thuộc diện được miễn.

Thông thường, trường hợp được miễn thi, hệ thống tra cứu điểm sẽ không hiển thị điểm môn thi đó, chứ không hiển thị điểm 0.

Theo lý giải thêm của bộ phận chuyên môn, các trường hợp hiển thị điểm 0 ngoại ngữ là do các thí sinh này đã đăng ký miễn thi, nhưng đồng thời vẫn đăng ký dự thi để lấy điểm xét tuyển đại học. Thế nhưng sau đó, các thí sinh trên đã không đến dự thi.

Trả lời về vấn đề thí sinh không dự thi môn tiếng Anh sẽ được tính điểm 0 hay điểm 10, Giám đốc Sở GD&ĐT Nam Định Cao Xuân Hùng cho biết với những trường hợp đã đăng ký miễn thi ngoại ngữ nhưng vẫn đồng thời đăng ký dự thi, trên hệ thống tra cứu điểm thi sẽ hiển thị điểm thi thực tế của thí sinh. 

Trong trường hợp này, do các em không đến dự thi nên hiển thị điểm 0. Ông cho biết, về xét tốt nghiệp, Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định sẽ dựa trên hồ sơ miễn thi của các em và xét điểm 10.

Sẽ không bị trượt tốt nghiệp

Tuy vẫn còn nhiều lúng túng, chưa rõ ràng trong việc xác định điểm tiếng Anh của nhóm thí sinh này, nhưng đến thời điểm này có thể khẳng định những thí sinh hiển thị điểm 0 môn tiếng Anh của Nam Định không bị trượt tốt nghiệp THPT.

Về xét tuyển đại học, nếu thí sinh có nhu cầu xét tuyển khối có điểm môn tiếng Anh sẽ căn cứ vào điểm số thực tế.

Ông Hùng dẫn ví dụ, điểm thi môn ngoại ngữ hiển thị là 8,5 thì khi thí sinh sử dụng điểm thi để đăng ký xét tuyển đại học theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT với tổ hợp có môn ngoại ngữ, kết quả sẽ hiển thị là 8,5.

Trước đó, như báo Dân trí đã thông tin, theo dữ liệu điểm thi từ Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 có 192 thí sinh bị điểm liệt môn tiếng Anh, trong đó 6 thí sinh 0 điểm môn này. Trong số đó, có tới 5 thí sinh đến từ Nam Định. 

Đáng chú ý, 4/5 thí sinh là học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong vốn là ngôi trường có thành tích dạy và học top đầu cả nước.

Trong số này, có nhiều thí sinh có điểm thi các khối xét tuyển rất cao, lên tới gần 28 điểm. Điều này khiến dư luận băn khoăn về tính xác thực của điểm số hiển thị khi tra cứu.