Chuyên gia "vò đầu" về nhóm thí sinh điểm cao ngất mà trượt tốt nghiệp THPT

Huyên Nguyễn Hoàng Hồng

(Dân trí) - Nhiều thí sinh có điểm xét tuyển đại học (3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển) cao chót vót, trung bình 8-9 điểm/môn nhưng điểm thi tiếng Anh lại "liệt" khó lý giải...

Ngày 18/7, Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của hơn 1 triệu thí sinh tham dự kỳ thi 3 tuần trước đó.

Năm nay, điểm thi ở một số môn như giáo dục công dân, lịch sử tăng so với năm trước. Tuy nhiên, môn ngoại ngữ vẫn "đội sổ". Đây cũng là môn có số điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống) nhiều nhất, với 192 thí sinh. Ngoài ra, tới 392.784 thí sinh bị điểm dưới trung bình.

Học sinh giỏi toàn diện nhận điểm 0 tiếng Anh? 

Đáng chú ý, không ít thí sinh có điểm thi cao lại "dính" điểm liệt. Trường hợp đáng tiếc đó là thí sinh có số báo danh 250001xx của tỉnh Nam Định. Thí sinh này có điểm xét tuyển tổ hợp B00 là 27,75 (trung bình 9,25 điểm/môn) và A00 là 26 điểm (trung bình 8,67 điểm/môn).

Cụ thể, điểm thi các môn lần lượt là: toán 9; ngữ văn 8,25; vật lý 7,75; hóa học 9,25, sinh học 9,5 nhưng ngoại ngữ (tiếng Anh) lại 0 điểm.

Chuyên gia vò đầu về nhóm thí sinh điểm cao ngất mà trượt tốt nghiệp THPT - 1

Một thí sinh có điểm thi cao vẫn "dính" điểm liệt môn ngoại ngữ (Ảnh chụp màn hình).

Nếu dữ liệu cập nhật điểm từ Bộ GD&ĐT là chính xác, thí sinh này bị trượt tốt nghiệp THPT, không đủ điều kiện xét tuyển đại học.

Tương tự, một thí sinh khác cũng đến từ Nam Định có điểm thi lần lượt là: toán 9,2; ngữ văn 7; vật lý 8,75; hóa học 9,5, sinh học 7 và tiếng Anh cũng 0 điểm.

Điểm trung bình 6 môn thi của thí sinh này là 8,42. Điểm xét tuyển khối A00 và B00 của thí sinh này lần lượt là 27,45 (trung bình 9,15 điểm/môn) và 25,7 (trung bình 8,57 điểm/môn). 

Việc không chỉ một thí sinh học tốt đều các môn như vậy mà ngoại ngữ lại "dính" điểm 0 tròn trĩnh gây bất ngờ, khó giải thích với nhiều người. 

Không những vậy, theo thống kê, trong số 6 thí sinh bị điểm 0 môn tiếng Anh thì có tới 5 thí sinh của Nam Định, đều ở diện tương tự. 1 thí sinh 0 ngoại ngữ khác của Phú Yên cũng có điểm thi rất cao ở khối A00 và B00, tức giỏi đều các môn học, trừ tiếng Anh. 

Nhóm thí sinh này đều rơi vào diện trượt tốt nghiệp THPT.

Chuyên gia vò đầu về nhóm thí sinh điểm cao ngất mà trượt tốt nghiệp THPT - 2

Một số thí sinh có điểm thi cao ở khối A00 và B00 nhưng trượt tốt nghiệp THPT (Tổng hợp: Hoàng Hồng).

Thừa sức vào đại học top đầu mà trượt tốt nghiệp

Ở khối C00, thí sinh có số báo danh 260033xx của tỉnh Thái Bình dù đạt điểm 10 môn lịch sử song tiếng Anh chỉ 1 điểm.

Thí sinh này có điểm toán 6; ngữ văn 7.5; lịch sử 10; địa lý 8,75; giáo dục công dân 9,25; ngoại ngữ 1 điểm. Điểm tổ hợp C00 là 26,25 điểm.

Tương tự ở nhiều tổ hợp xét tuyển khác, rất nhiều thí sinh có điểm thi để xét tuyển đại học rất cao mà "dính" điểm liệt ngoại ngữ. 

Một thí sinh tại Lào Cai có điểm tổ hợp C00 là 26,25 điểm với văn 8,25; sử 8,25; giáo dục công dân 9,75, ngoại ngữ 1 điểm. Một thí sinh khác tại Thanh Hóa cũng trượt tốt nghiệp dù có điểm tổ hợp này là 25 điểm (tức trên 8 điểm/môn).

Với mức điểm cao từ 24 đến trên 27 điểm (chưa tính điểm ưu tiên), tức trung bình 8-9 điểm/môn, nhiều thí sinh hoàn toàn có thể vào trường đại học top đầu nếu đỗ tốt nghiệp THPT.

Chuyên gia vò đầu về nhóm thí sinh điểm cao ngất mà trượt tốt nghiệp THPT - 3

Một số thí sinh có điểm thi cao ở khối C00 nhưng trượt tốt nghiệp THPT (Tổng hợp: Hoàng Hồng).

Trước những số liệu trên, có không ít ý kiến băn khoăn.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Cao Xuân Hùng, Giám đốc Sở GD&ĐT Nam Định cho hay, đơn vị chưa có thống kê cụ thể và nắm bắt được từng trường hợp thí sinh dự thi.

Nhưng ông Hùng cũng nhận định, hệ thống hiển thị điểm 0 tức là thí sinh không làm được bài và bị điểm thấp, chứ không thuộc diện được miễn thi hay bỏ thi. Những trường hợp này trên bảng dữ liệu có ký hiệu khác.

Đưa ra phán đoán về việc này, một cán bộ chuyên môn về khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục cho rằng, có thể có sự nhầm lẫn ở đây, các đơn vị cần phải rà soát lại.

Vị này lý giải, với môn trắc nghiệm, xác suất để bị 0 điểm rất nhỏ vì thí sinh có khoanh bừa thì cũng khó có chuyện không đúng một câu nào.

Vị cán bộ chuyên môn cũng đồng tình với nghi vấn, các thí sinh thuộc diện này có điểm các môn cao đều, học lực khá toàn diện, khó giải thích môn tiếng Anh lại 0 điểm.

"Với bảng thống kê Dân trí nêu trên cho thấy điểm đặc biệt, tỉnh Nam Định có tới 5 thí sinh đều điểm cao nhưng bị 0 điểm môn ngoại ngữ, chiếm luôn 5/6 điểm 0 ở môn này trên toàn quốc, rất cần xem xét và kiểm tra lại dữ liệu.

Tôi cho rằng có thể thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ song vì một lý do nào đó mà khi lên hệ thống bị cập nhật thành 0 điểm", vị này phán đoán.