TPHCM:

Nhiều học sinh điểm yếu thành điểm giỏi

Theo công bố mới đây của Phòng Khảo thí - thuộc Sở GD - ĐT TPHCM, phần chấm thi phúc khảo cho khối THPT đã hoàn tất. Điều đáng nói là việc chấm phúc khảo lại cho thấy những "bất ổn" trong công tác chấm thi, bởi số điểm chênh lệch thật khó tưởng tượng...

Hoàng Kim Thoa - phụ huynh của một thí sinh dự thi tuyển vào lớp tăng cường ngoại ngữ tại Trường THCS Lê Văn Tám - Q.Bình Thạnh bất bình: "Có đến 7-8 trường hợp học sinh được nâng từ 3 - 4 điểm (điểm số đã được nhân đôi) - điều này có nghĩa là điểm thực tế của bài đã được tăng từ 1,5-2 điểm/bài. Trong khi đó, theo xét tuyển của trường thì chỉ cần chênh lệch 0,25 điểm là học sinh có thể hoặc không thể vào lớp tăng cường ngoại ngữ".

 

Theo những công bố tại Sở GDĐT TPHCM mới đây cho thấy, sau kỳ thi tốt nghiệp THPT niên học 2005-2006, thì phòng khảo thí đã nhận được 55 đơn xin chấm phúc khảo. Hầu hết các trường hợp phúc khảo đều có điểm cộng thêm. Trong đó có đến 11 trường hợp tưởng rớt đã trở thành đậu; 7 trường hợp đậu tốt nghiệp loại trung bình hoặc khá nâng lên thành loại giỏi.

 

Có 3 trường hợp gây "sốc". Đó là ở các thí sinh kiến nghị phúc khảo lại môn tiếng Anh, trong đợt chấm thi đầu tiên chỉ có 2-2,5 điểm, phúc khảo đã "vọt" lên 8-9 điểm (!). Cụ thể, trường hợp của P.T.M.T sau khi chấm lại bài tiếng Anh từ 2 lên 9 thì đã trở thành HS tốt nghiệp loại giỏi, thay vì trung bình. B.V.L - trường Bình Phú đã từ 3 điểm lên 9,5 điểm, đã kéo kết quả tốt nghiệp của mình từ trung bình lên khá. N.T.N - trường Lê Thị Hồng Gấm - sau khi phúc khảo đã lên được 9 điểm so với 2,5 điểm trước đó... 

 

Theo Linh Lan

Lao Động