Nghẽn cổng thi đánh giá năng lực, hàng trăm người "xin vía" đăng nhập

Mỹ Hà

(Dân trí) - Khoảng 9h hôm nay (18/2), hàng loạt thí sinh đứng ngồi không yên vì "sập cổng" đăng ký thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, tình trạng nghẽn mạng đến hơn 11h vẫn chưa kết thúc.

Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN khuyến nghị các thí sinh xếp hàng đợi đăng ký hoặc trở lại đăng ký sau.

Nghẽn cổng thi đánh giá năng lực, hàng trăm người xin vía đăng nhập - 1

Thí sinh làm thủ tục dự thi HSA đợt 3 tại địa điểm thi Trường Đại học Tài Nguyên Môi trường Hà Nội năm 2023 (Ảnh: Ng. Diệp).

Sáng nay (18/2), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) mở cổng đăng ký thi đánh giá năng lực cho các thí sinh đăng ký đợt thi tháng 3 và tháng 4/2024.

Tuy nhiên, ngay từ khi bắt đầu lúc 9h, nhiều thí sinh cho biết không thể đăng nhập được hệ thống này.

Thí sinh Nguyễn Trung Đức (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, từ 9h, em ngồi trước máy tính và cả điện thoại nhưng đến 11h vẫn chưa đăng nhập được. Em nói đùa phải "xin vía" đăng nhập bởi lo mất suất thi.

Trên nhiều diễn đàn, hàng trăm thí sinh lo lắng bởi nhiều người "canh" máy tính và điện thoại cả sáng vẫn không vào được. Một số em đăng ký được nhưng chưa nhận được email xác nhận từ nhà trường.

Trả lời phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Tiến Thảo, Giám đốc Trung tâm Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội xác nhận tình trạng thí sinh không vào được trang web để đăng ký đợt thi sáng nay, mong thí sinh và phụ huynh kiên nhẫn.

Theo ông Thảo, 3 đợt thi đầu tiên của năm 2024 (401, 402 và 403) thiết kế phục vụ trên 51.500 lượt thi tại 17 địa điểm thi, diễn ra sáng nay.

Đến 9h25, số lượt truy cập ghi nhận trên 96.200 tài khoản, vượt hơn 30.000 thí sinh dẫn đến hệ thống nghẽn mạng.

Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN khuyến nghị các thí sinh xếp hàng đợi đăng ký hoặc trở lại đăng ký sau.

Cổng đăng ký thi đánh giá năng lực tiếp tục mở đến khi ca thi đủ số lượng thí sinh dự thi hoặc đóng trước 14-18 ngày thi chính thức.

Nghẽn cổng thi đánh giá năng lực, hàng trăm người xin vía đăng nhập - 2

Số liệu sáng nay cho thấy, lượng thí sinh đăng ký vượt hơn 30.000 em khiến nghẽn mạng (Ảnh: VNU).

Lần mở cổng đăng ký này chỉ phục vụ 52.000 lượt thi nên sẽ có hơn 1/3 thí sinh sẽ chọn ca thi lần mở cổng đăng ký ngày 6/3 cho các đợt thi tháng 5 và tháng 6 năm 2024.

Đợt thi đầu tiên (HSA 401) diễn ra ngày 23 và 24/3 tới tại 17 địa điểm gồm: Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN, Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN, Trường ĐH KHXH & Nhân văn - ĐHQGHN, Trường ĐH Thăng Long, Trường ĐH Tài nguyên Môi trường Hà Nội, Học viện Ngân hàng, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Trường ĐH Phenikaa, Trường ĐH SP Kỹ thuật Nam Định, Trung tâm Khảo thí & QLCL - ĐH Thái Nguyên, Trường ĐH SPKT Hưng Yên, Trường ĐH Thái Bình, Trường ĐH Hồng Đức - Thanh Hóa, Trường ĐH Hà Tĩnh, Trường ĐH Sao Đỏ - Hải Dương,...

Vật dụng được mang vào phòng thi gồm thẻ căn cước, 1 quyển Atlat địa lý Việt Nam (không có thêm bất kỳ ký tự nào khác), 1 máy tính đơn giản cầm tay thí sinh được mang vào phòng thi không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ để lưu dữ liệu, không có chức năng thu phát truyền tin và chỉ thực hiện được các phép tính số học, các phép tính lượng giác và các phép tính đơn giản.

Theo Trung tâm Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội, hiện khoảng 90 trường đại học có sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của đơn vị này để xét tuyển, trong đó có 17 trường thuộc khối quân đội.

Được biết, lần mở cổng đăng ký đầu tiên của năm ngoái của đơn vị này cũng diễn ra tình trạng nghẽn mạng.