Ngành đăng ký môn thi chính, điểm ưu tiên được nhân 4 chia 3

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga vừa ký công văn số 639 thông báo Kết luận của Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014. Theo công văn này, các ngành đăng ký môn thi chính điểm ưu tiên sẽ nhân 4 chia 3.

Công văn cho hay, đối với các trường, ngành đã công bố môn thi chính: Xác định và công bố công khai mức điểm xét tuyển cơ bản và điểm xét tuyển có tính đến hệ số 2 của môn chính theo quy định tại công văn số 2241/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 5/5/2014 về hướng dẫn xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào; điểm ưu tiên được xác định theo công thức: Dtt = 4Dqc/3. Trong đó Dtt: là điểm ưu tiên thực tế; Dqc là điểm ưu tiên xác định theo quy chế (điểm trung bình được làm tròn đến hai chữ số thập phân).

Một phần của công văn 639.
Một phần của công văn 639.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, công văn số 2241/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 5/5/2014 có đưa ra quy định: Đối với trường, ngành quy định môn thi chính, tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào là điểm chuẩn xét tuyển có tính đến hệ số môn chính (tổng điểm 3 môn thi, trong đó có 1 môn thi chính nhân hệ số 2) vào trường hay vào từng ngành của trường.

Nguyên tắc xác định điểm chuẩn xét tuyển trong trường hợp này là giá trị trung bình của điểm chuẩn xét tuyển có tính đến hệ số của môn chính không được thấp hơn giá trị trung bình của mức điểm xét tuyển cơ bản vào đại học hoặc cao đẳng đã được Bộ công bố và trường đã lựa chọn (các điểm trung bình này được làm tròn với 2 số lẻ).

Từ công văn này, nhiều trường tuyển sinh khối D lâu nay nhân hệ số 2 môn Ngoại ngữ đã đăng ký Ngoại ngữ là môn thi chính. Chỉ có một số trường tổ chức thi khối thi A, A1, B đăng ký xác định môn thi chính. Theo thống kê chưa đầy đủ thì có đến 250 ngành học xác định môn thi chính.

Sau khi nhận được văn bản của Bộ GD-ĐT, các trường chưa công bố điểm chuẩn mà có ngành đăng ký môn thi chính đã bắt tay vào việc sử dụng công thức mới cho thí sinh có điểm ưu tiên (khu vực + đối tượng). Dự kiến sang tuần các trường hoàn tất việc xét duyệt để công bố cho thí sinh. Chắc chắn mức điểm chuẩn có thể không xuất hiện lẻ 0,5 như trước đây mà sẽ có mức lẻ khá “đặc biệt” (chẳng hạn như 0,33 chẳng hạn).

Đối với các trường có đăng ký môn thi chính nhưng đã công bố điểm chuẩn thì sẽ phải xác định lại. Theo nguồn tin từ một số trường, để đảm bảo quyền lợi của thí sinh thì việc xác định điểm chuẩn lại sẽ vẫn đảm bảo các thí trúng tuyển theo mức điểm chuẩn trước vẫn trúng tuyển (cách này có thể giữ nguyên được mức điểm chuẩn đã công bố). Nghĩa là các trường sẽ lấy tăng số thí sinh trúng tuyển so với chỉ tiêu đề ra.

Cán bộ của một số trường cho biết, nếu số lượng thí sinh có mức điểm ưu tiên tính lại đạt từ mức điểm chuẩn công bố trước đó trở lên không nhiều thì tuyển vượt ít, nhưng nếu số này quá lớn thì cũng ảnh hưởng phần nào đến công tác đào tạo.

Tuy nhiên, đây chỉ mới là quan điểm riêng của một số trường. Thí sinh cần phải đợi thông tin chính thức từ phía các trường. Dân trí sẽ cập nhật thông tin có ngành đăng ký môn thi chính xác định lại điểm chuẩn có sự thay đổi so với trước.

Đối với thí sinh để biết ngành dự thi của mình có môn thi chính hay không chỉ cần phân biệt theo hai bước sau:
 
Bước 1,  nếu ngành dự thi của mình theo thông báo tuyển sinh của trường có nhân hệ số 2 ở một môn nào đó thì đây là biểu hiện ngành có đăng ký môn thi chính.
 
Bước 2, trên cơ sở nghi vấn này vào website của các trường để xác nhận lại, phần lớn các trường có ngành đăng ký môn thi chính đều được đăng tải công khai. 

S.H