New Zealand cấm HS dùng “dế” trong phòng thay đồ

(Dân trí) - Một số trường trung học ở New Zealand đang cấm học sinh dùng điện thoại di động trong phòng thay đồ nhằm ngăn chặn việc học sinh chụp ảnh “nhạy cảm” của bạn học và gửi ảnh qua ĐTDĐ mà không xin phép người được chụp.

Lệnh cấm này nhằm ngăn chặn nạn "sexting" - chia sẻ những hình ảnh “thiếu vải”, gợi cảm qua tin nhắn ĐTDĐ, email hay qua tin nhắn trên mạng Internet.

Patrick Walsh, chủ tịch Hiệp hội Trường trung học, cho biết một số nhà trường đã cấm học sinh sử dụng ĐTDĐ trong phòng thay đồ sau khi phát hiện học sinh dùng ĐTDĐ để chụp ảnh và quay phim bạn học mà không xin phép.

Ông Walsh cũng cho biết đến nay nhiều phòng thay đồ ở các trung tâm tập thể hình và bể bơi cũng đã cấm việc sử dụng ĐTDĐ.

Ông Walsh cho hay có một nữ sinh đã gửi ảnh các cô bạn học trong phòng thay đồ cho bạn trai học ở một trường nam sinh cạnh đó. Những bức ảnh này đã được lan truyền ở trường nam sinh đó, gây khốn khổ cho các cô bé bị chụp ảnh.

Trong khi đó, cũng theo ông Walsh, các bậc phụ huynh thường không có ý kiến gì về hành vi của con em họ khi được nhà trường liên hệ về hành vi "sexting" của con em.

Một nghiên cứu gần đây của Anh cho thấy có tới 38% trẻ em từ 11 đến 17 tuổi từng nhận được các thông điệp không phù hợp qua tin nhắn ĐTDĐ, email hay tin nhắn trên mạng Internet.

Trong số các thanh niên, 70% thừa nhận có biết người gửi những tin nhắn này. Khoảng 45% được gửi từ bạn học, 23% được gửi từ bạn trai/bạn gái hiện tại và chỉ 2% được gửi từ người lớn.

Giám đốc nghiên cứu của Tổ chức An toàn mạng NetSafe, John Fenaughty, nhận định sexting sẽ tăng lên bởi vì việc thanh thiếu niên tiếp cận mạng Internet và ĐTDĐ ngày càng dễ dàng hơn. Ông Fenaughty cho biết nhiều cô cậu bé mới lớn không hiểu hết nguy cơ của việc gửi những hình ảnh “thiếu vải”, trừ phi họ đã từng biết ai đó đã trải qua kinh nghiệm đau thương của sexting.

Tuy vậy, theo ông Fenaughty, việc cấm teen dùng công nghệ không phải là một lựa chọn thực tế. Thay vì đó, nên giáo dục các em về những hệ quả mà việc sử dụng công nghệ có thể mang lại.

Xuân Vũ
Theo NZ Herald