1. Dòng sự kiện:
  2. Điểm chuẩn các trường đại học năm 2024

Nam sinh Trường Đại học FPT nhận cùng lúc 3 học bổng ở nước ngoài

Trường Thịnh

(Dân trí) - Đầu vào giành học bổng 100%, đầu ra đạt thủ khoa, đó chỉ là lát cắt nhỏ trong bảng thành tích của Nguyễn Tấn Việt (cựu sinh viên Trường ĐH FPT Hà Nội) - người vừa đỗ cùng lúc 2 học bổng thạc sĩ và 1 học bổng tiến sĩ ở Pháp, Nhật Bản và Ireland.

Nam sinh Trường Đại học FPT nhận cùng lúc 3 học bổng ở nước ngoài - 1

Nguyễn Tấn Việt, cựu sinh viên khóa 15 Trường ĐH FPT Hà Nội.

Nguyễn Tấn Việt là một trong những thí sinh xuất sắc đạt học bổng 100% vào Trường ĐH FPT Hà Nội năm 2019. Bốn năm sau, anh chàng tiếp tục dẫn đầu với danh hiệu Thủ khoa đầu ra khóa 15 chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo, cùng với đó là bảng thành tích nổi bật như: 6 kỳ là sinh viên xuất sắc, IELTS 7.5, giải Ba cuộc thi Nghiên cứu khoa học FPT Edu ResFes 2020, giải Nhóm project xuất sắc Câu lạc bộ AI 2020, 3 báo cáo khoa học được xuất bản và công bố tại các hội nghị quốc tế…

Bộ sưu tập thành tích của Việt càng thêm đáng nể khi mới đây, anh chàng nhận tin đỗ 3 học bổng thạc sĩ và tiến sĩ công nghệ lượng tử ở nước ngoài. Cụ thể, Việt giành học bổng thạc sĩ trị giá 10.000 Euro/năm của ĐH Sorbonne (Pháp), học bổng thạc sĩ trị giá 25.000 Euro/năm của Trinity College Dublin (Ireland) và học bổng tiến sĩ trị giá 12000 USD/năm kéo dài 5 năm tại trường Okinawa Institute Of Science And Technology (Nhật Bản).

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Việt chọn theo học thạc sĩ tại ĐH Sorbonne (Pháp), ngành Khoa học máy tính - Lượng tử thông tin. "Mặc dù học bổng của Trinity College Dublin có giá trị gấp đôi và hỗ trợ di chuyển đến Ireland nhưng mình quyết định chọn ĐH Sorbonne bởi trường nằm ở Paris - một điểm đến lý tưởng và có cộng đồng người Việt. ĐH Sorbonne còn có mạng lưới hợp tác với nhiều phòng nghiên cứu và đại học khác như LIP6, CNRS, ENS, Université Paris Cité…", Việt cho biết.

Nam sinh Trường Đại học FPT nhận cùng lúc 3 học bổng ở nước ngoài - 2

Việt và gia đình trong lễ tốt nghiệp Trường ĐH FPT.

Trong quá trình săn học bổng nước ngoài, bên cạnh việc chuẩn bị hồ sơ với bề dày thành tích, Việt còn dành nhiều thời gian tìm hiểu về môi trường học tập, nghiên cứu của từng trường, do đó không gặp khó khăn gì khi trao đổi về thủ tục giấy tờ với ban tuyển sinh. Quá trình học tập trong môi trường quốc tế, chú trọng ngoại ngữ và kỹ năng mềm tại Trường ĐH FPT cũng giúp Việt tự tin tham gia các cuộc phỏng vấn với hội đồng cấp xét học bổng.

Tốt nghiệp chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo AI nhưng chọn học bổng ngành Công nghệ lượng tử, tuy mạo hiểm nhưng cũng không làm khó được chàng trai tài giỏi của Trường ĐH FPT.

"Lượng tử thông tin là một ngành khá mới trên thị trường công nghệ Việt Nam. Hiện đã có một số công ty startup và cộng đồng nghiên cứu về lĩnh vực này ở Việt Nam nhưng vẫn còn trong giai đoạn phát triển. Do tò mò, yêu thích nên mình đã tìm hiểu về lĩnh vực này từ thời sinh viên, đến khi ra trường thì tham gia nhóm nghiên cứu Applied Quantum Computing (tập hợp những người quan tâm tới lý thuyết và ứng dụng của cơ học lượng tử) để giao lưu học hỏi và tự học thêm kiến thức", Việt bộc bạch.

Nam sinh Trường Đại học FPT nhận cùng lúc 3 học bổng ở nước ngoài - 3

Tốt nghiệp thủ khoa Trường ĐH FPT Hà Nội chuyên ngành AI, Việt quyết định thử thách ở lĩnh vực mới - Công nghệ lượng tử.

Từ kinh nghiệm của mình, Việt cho rằng cánh cửa học bổng thạc sĩ, tiến sĩ nước ngoài đang ngày càng rộng mở cho sinh viên Việt Nam, tuy nhiên muốn nắm bắt cơ hội thì trước hết, ứng viên cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tập giao tiếp tiếng Anh theo kiểu phỏng vấn (học IELTS là một phương pháp hữu ích).

Sau đó, sinh viên cần tìm chương trình thích hợp, xác định xem mình sẽ học được gì, học như thế nào và có thể đóng góp được gì cho chương trình này. Cuối cùng, sinh viên nên chủ động tìm hiểu quy trình nộp hồ sơ và chú ý quy định về các giấy tờ liên quan.

"Như trường hợp của mình thì khi làm hồ sơ, phần mình phải xem đi xem lại nhiều nhất là thư motivation (thư động lực) và thư học bổng. Hai thư này yêu cầu bản thân phải kết nối hết tất cả trải nghiệm và kinh nghiệm của mình thành một câu chuyện để mang đến một giá trị nào đó. Theo mình, nếu câu chuyện là luận điểm thì thành tích là những ví dụ cho thấy khả năng học tập, nghiên cứu và niềm tin vào sự thành công đền đáp cho những cố gắng ấy", Việt chia sẻ.

Hiện tại, Việt chuẩn bị sẵn sàng để đáp cánh Paris cho chuyến du học thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính - Lượng tử thông tin. "Mình hy vọng một ngày không xa sẽ có cơ hội góp sức cho sự phát triển nền CNTT nước nhà, khi nhánh nghiên cứu về công nghệ lượng tử tìm thấy chỗ đứng trên thị trường trong nước giống như các công nghệ AI, phần mềm đi trước", chàng cựu SV Trường ĐH FPT cho biết thêm.

Để học tập trong môi trường trang bị ngoại ngữ và các kỹ năng học tập quốc tế cùng chuyên môn vững chắc như Việt, các thí sinh sinh năm 2006 sớm hoàn thiện thủ tục để trở thành sinh viên của Trường ĐH FPT.