1. Dòng sự kiện:
  2. Điểm chuẩn các trường đại học năm 2024

Một trường học ở TPHCM cấm học sinh sử dụng điện thoại cả giờ giải lao

Huyên Nguyễn

(Dân trí) - Trường THPT Trường Chinh (quận 12, TPHCM) không cho học sinh sử dụng điện thoại thông minh trong khuôn viên trường.

Một trường học ở TPHCM cấm học sinh sử dụng điện thoại cả giờ giải lao - 1

Học sinh tiểu học sử dụng thiết bị thông minh trong trường học (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trịnh Duy Trọng, Hiệu trưởng THPT Trường Chinh, cho biết nhà trường không cấm học sinh mang điện thoại nhưng các em không được sử dụng trong khuôn viên giáo dục của trường, kể cả giờ ra chơi.

Trường THPT Trường Chinh có sân trong và sân trước. Học sinh được sử dụng điện thoại ở sân trước, là khu vực để xe trong lúc tan học. Còn khi đã bước vào sân bên trong là không được tùy tiện sử dụng điện thoại, chỉ trừ những tiết học giáo viên yêu cầu học sinh mới được sử dụng.

Quy định này được nhà trường áp dụng từ năm học 2023-2024. Theo vị hiệu trưởng, những ngày đầu đưa ra chính sách mới này, nhiều học sinh bày tỏ sự phản đối bởi các em đã quen sử dụng điện thoại và bị lôi cuốn bởi các ứng dụng trong đó. Ngược lại, cha mẹ học sinh lại vô cùng ủng hộ chủ trương này.

Ban giám hiệu, giáo viên thường xuyên nhắc nhở, giáo dục cho các em hiểu thêm về chủ trương, mong muốn mang lại những điều tốt đẹp cho các em từ quy định này.

"Lúc đầu, cũng nhiều em không đồng tình nhưng trong quá trình thực hiện bản thân học sinh đã thấy được những tích cực. Không sử dụng điện thoại, học sinh có thời gian tương tác, vui chơi với nhau, tham gia các hoạt động tập thể... Trong buổi đối thoại cùng học sinh trong năm học qua, các em đã bày tỏ những hiệu ứng tích cực", ông Trịnh Duy Trọng thông tin. 

Một trường học ở TPHCM cấm học sinh sử dụng điện thoại cả giờ giải lao - 2

Nhiều quốc gia trên thế giới đã áp dụng lệnh cấm học sinh sử dụng điện thoại, thiết bị thông minh trong trường học (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Cùng chủ trương trên, Trường THPT Trường Chinh cũng tổ chức nhiều sân chơi, các hoạt động vận động, trò chuyện, giao lưu,... để các em phát triển kỹ năng, tương tác với bạn bè, thầy cô.

Vị hiệu trưởng chia sẻ từ khi thực hiện quy định trên, học sinh không còn cảnh "tụm năm tụm ba", cắm cúi vào điện thoại trong giờ ra chơi. Thay vào đó, sân trường đông học sinh hơn, các em chơi thể thao rất nhiều.

Cấm học sinh sử dụng điện thoại kể cả giờ ra chơi là quy định không quá nhiều trường học hiện nay áp dụng. Đa số các trường dừng ở việc cấm sử dụng trong giờ học.

Vấn đề học sinh, sinh viên sử dụng điện thoại di động cũng được nhiều người cảnh báo. 

Trong bài phát biểu tại lễ khai giảng của Trường Phổ thông Năng khiếu mới đây, PGS.TS Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM, căn dặn học sinh đừng để điện thoại âm thầm biến mình thành "tù binh" của mạng xã hội và game (trò chơi điện tử). 

"Nhà tù vô hình này có thể chôn vùi thanh xuân, hoài bão của các bạn học sinh, bớt sử dụng điện thoại, bớt cám dỗ tầm thường sẽ giúp các em chăm chỉ, dồn tâm trí cho những hoài bão, công việc phi thường", PGS.TS Vũ Hải Quân nhắn nhủ.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Tú Anh, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TPHCM cũng chia sẻ, sinh viên bước chân vào đại học chỉ là điểm khởi đầu, đừng chủ quan, bay bổng quá. Cuộc đời sinh viên là tuyệt đẹp, nhưng cũng có nhiều khó khăn thử thách, cũng như  nhiều cám dỗ đang chờ đợi các em ở phía trước.

"Vì vậy, đừng chìm đắm trong mạng xã hội, tiktok, hãy sống lành mạnh, và quan trọng là cân bằng giữa học tập, giải trí và tránh xa các cạm bẫy", PGS.TS Nguyễn Hoàng Tú Anh bày tỏ.

Nhiều quốc gia cấm học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học

Thời gian gần đây, quy định cấm học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học được hàng loạt quốc gia trên thế giới ban hành: Bỉ, Hà Lan, Anh, Hy Lạp...

Học sinh tại Bỉ khi tới trường phải cất điện thoại vào tủ đồ cá nhân. Tai nghe, đồng hồ thông minh và mọi thiết bị có thể kết nối cũng bị cấm. 

Lệnh cấm được áp dụng triệt để, kể cả trong giờ ra chơi cũng không được lấy điện thoại ra xem. Nếu vi phạm sẽ bị tịch thu điện thoại và chỉ có phụ huynh học sinh mới có thể tới trường xin lại.

Tại Hà Lan, lệnh cấm học sinh sử dụng thiết bị thông minh tại trường sẽ được áp dụng với tất cả các cấp học trên phạm vi toàn quốc vào tháng 1 năm tới.

Theo các đại diện Bỉ và Hà Lan, việc sử dụng điện thoại di động và các thiết bị thông minh khác làm học sinh giảm hiệu suất học tập và tương tác xã hội.

Từ tháng 9/2024, học sinh Hy Lạp có thể đem điện thoại đến trường nhưng bắt buộc phải giữ điện thoại di động trong cặp suốt thời gian học.

Trước đó, Anh cũng đã ban hành hướng dẫn mới vào tháng 2/2024, khuyến khích các trường học trên toàn quốc cấm sử dụng điện thoại di động suốt cả ngày học, bao gồm cả giờ giải lao.

Tại Trung Quốc, học sinh tiểu học và trung học bị cấm mang điện thoại di động đến trường từ năm 2021.