Học sinh Huế "chất vấn" Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cao Tiến

(Dân trí) - Học sinh ở Thừa Thiên Huế đặt câu hỏi với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về trách nhiệm cũng như trao quyền trong phòng, chống thiên tai dành cho người trẻ.

Sáng 11/10, tại Trường THPT chuyên Quốc học Huế diễn ra lễ hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN Quản lý thiên tai năm 2024 với chủ đề "Trao quyền cho thế hệ trẻ vì một tương lai an toàn trước thiên tai".

Tại buổi lễ, em Hoàng Lê Giáng My, học sinh lớp 12 chuyên sử, Trường THPT Quốc học Huế, đặt vấn đề vai trò, trách nhiệm cũng như việc trao quyền cho thế hệ trẻ trong phòng, chống thiên tai vì một tương lai an toàn, liệu có quá sức đối với thế hệ trẻ?.

Học sinh Huế chất vấn Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - 1

Học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế đặt câu hỏi về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong phòng, chống thiên tai (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp).

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, việc trao quyền cho thế hệ trẻ và vai trò của các em trong phòng, chống thiên tai, vì một tương lai an toàn là hoàn toàn chính xác.

"Trách nhiệm của các em, trước hết là trách nhiệm đảm bảo mình có đủ kỹ năng và hiểu biết để bản thân an toàn trước thiên tai. Sau đó, với sự hiểu biết của bản thân, các em sẽ lan tỏa, hỗ trợ những người thân của mình, cộng đồng nơi mình đang sinh sống và học tập cùng được an toàn hơn trước thiên tai", ông Hiệp giải thích.

Học sinh Huế chất vấn Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - 2

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời câu hỏi của học sinh Huế (Ảnh: Cao Tiến).

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thế hệ trẻ cần được tiếp cận tri thức để có cái nhìn đúng đắn và hiểu biết về thiên tai, giảm nhẹ rủi ro thiên tai ở cấp gia đình, nhà trường, cộng đồng.

Khi có thể tự bảo vệ mình, với nhiệt huyết, những người trẻ tuổi là nhân tố tích cực để chia sẻ và hỗ trợ cộng đồng, trở thành nhân tố tạo nên sự thay đổi trong việc giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết hàng năm, địa phương này thường xuyên đối mặt với các trận thiên tai bão, lũ, sạt lở đất, điển hình như cơn lũ lịch sử năm 1999, mưa lũ năm 2020.  

Để phát triển bền vững trong môi trường thiên tai ngày càng khắc nghiệt, tỉnh Thừa Thiên Huế đã bám sát, triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu, chiến lược Quốc gia về phòng, chống thiên tai, khung hành động với phương pháp tiếp cận giảm nhẹ rủi ro thiên tai, lấy con người làm trung tâm, trẻ em và thanh niên đóng vai trò quan trọng.