Học sinh bỏ học tiếp tục gia tăng

(Dân trí) - Tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng ở các địa phương đang tăng lên một cách đáng kể. Nguyên nhân chủ yếu là do gia đình các em quá khó khăn hoặc do không thể theo kịp kiến thức trên trường nên chán nản dẫn đến bỏ học.

Theo thống kê sơ bộ của các địa phương, từ đầu năm học 2006-2007 đến nay, con số học sinh bỏ học đã tăng từ 10-30% so với cùng thời điểm năm học 2005-2006.

Trong đó, những địa phương có “truyền thống” bỏ học giữa chừng như Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam... thì con số học sinh bỏ học chủ yếu rơi vào cấp tiểu học và THCS.

Cụ thể:

Quảng Nam: Qua cuộc khảo sát của 17 huyện, thị xã, thành phố toàn tỉnh có tới 2.663 trẻ em trong độ tuổi đi học còn ở ngoài nhà trường. Trong đó, có 1.205 em chưa hoặc không đi học; 403 em bỏ học giữa chừng ở bậc tiểu học và 1.056 em bỏ học giữa chừng ở THCS. 

Phú Yên: Toàn tỉnh có hơn 1.600 học sinh bỏ học. Trong đó đáng chú ý ở huyện Tuy An đã có 103 học sinh tiểu học và THCS bỏ học giữa chừng, huyện Sơn Hoà có 150 học sinh... 

Số học sinh bỏ học vì nguyên nhân đường xá đi lại khó khăn cũng gia tăng đáng kể, tuy nhiên hầu hết các địa phương đang dần khắc phục để tạo điều kiện cho các em ham học được tiếp tục đến trường.

Hằng Hùng