Căng thẳng Chính phủ Mỹ - ĐH Harvard
  1. Dòng sự kiện:
  2. Căng thẳng Chính phủ Mỹ - ĐH Harvard

Hàng chục giáo sư ĐH Harvard tự nguyện cắt giảm lương

Bích Ngọc

(Dân trí) - Hàng chục giáo sư tại Đại học Harvard đã tự nguyện đưa ra đề xuất cắt giảm lương của chính họ, nhằm hỗ trợ tài chính cho trường trong bối cảnh trường đang theo đuổi vụ kiện với Chính phủ Mỹ.

Hiện tại, Đại học Harvard đã đệ đơn kiện ra tòa đối với Chính phủ Mỹ, nhằm tìm cách khôi phục khoản tiền tài trợ từ chính quyền liên bang trị giá 2,2 tỷ USD.

Khoản tiền tài trợ này đã bị chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đóng băng, ngay sau khi Đại học Harvard chính thức lên tiếng từ chối thực hiện loạt yêu cầu mà chính quyền đặt ra đối với trường.

Trong ngày 2/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố sẽ tước bỏ đặc quyền miễn thuế của Đại học Harvard. Đây là đòn giáng tài chính nặng nề thứ 2 lên trường đại học danh tiếng này, sau động thái đóng băng tiền tài trợ.

Hàng chục giáo sư ĐH Harvard tự nguyện cắt giảm lương - 1

Đại học Harvard đang lao đao trước các biện pháp trừng phạt kinh tế từ chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: CNBC).

Tính đến thời điểm hiện tại, 84 giáo sư giảng dạy tại Đại học Harvard đã cam kết đóng góp 10% tiền lương của họ trong năm nay, để góp phần tăng cường nguồn lực tài chính cho trường.

Động thái này được thực hiện trong bối cảnh Đại học Harvard đang theo đuổi các động thái pháp lý chống lại những đòn giáng kinh tế đối với trường.

Ông Ryan Enos - giáo sư chuyên ngành khoa học chính trị - cho biết tổng số tiền mà các giáo sư quyên góp cho trường thông qua việc tự nguyện cắt giảm lương, ước tính vào khoảng 2,5 triệu USD.

Giáo sư Archon Fung của Trường Harvard Kennedy (thuộc Đại học Harvard), một trong những giáo sư ký vào bản đề xuất cắt giảm lương, thừa nhận rằng khoản quyên góp này chỉ như "muối bỏ biển" so với vấn đề tài chính mà trường đang phải đương đầu, nhưng ông vẫn muốn làm những gì có thể để hỗ trợ các đồng nghiệp, nhân viên và sinh viên của trường.

Giáo sư Jeffrey Flier - giảng dạy chuyên ngành sinh lý học và y học tại Trường Y Harvard - cho rằng những giảng viên đã được bổ nhiệm công tác lâu dài tại trường chính là lực lượng nhân sự có điều kiện tốt nhất để hỗ trợ trường trong thời điểm khủng hoảng này. "Đây là cách chúng tôi thể hiện cam kết ủng hộ nhà trường", bản đề xuất chung của các giáo sư nêu rõ.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang rà soát 9 tỷ USD tiền tài trợ dành cho Đại học Harvard, để chuẩn bị cho việc đóng băng toàn bộ khoản tiền này, đồng thời hủy bỏ toàn bộ các hợp đồng đã ký với Đại học Harvard.

Hàng chục giáo sư ĐH Harvard tự nguyện cắt giảm lương - 2

Khuôn viên Trường Y Harvard (Ảnh: CNBC).

Ông Alan Garber - Chủ tịch Đại học Harvard - cảnh báo rằng việc cắt các khoản tài trợ từ chính quyền liên bang sẽ gây ra "những hệ quả nghiêm trọng", bởi phần lớn số tiền tài trợ từ chính quyền liên bang được trường dùng cho nghiên cứu y học và khoa học. Ông Garber cũng khẳng định nhà trường sẽ bảo vệ đến cùng quyền hoạt động độc lập, tự chủ theo đúng quy định của pháp luật Mỹ.

Kể từ khi nhậm chức hồi tháng 1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích nhiều trường đại học danh tiếng tại Mỹ, cắt ngân sách tài trợ dành cho các trường, hủy thị thực của một bộ phận sinh viên quốc tế tại Mỹ...

Những động thái này được thực hiện trong bối cảnh các cuộc biểu tình của sinh viên tại Mỹ diễn ra khá nhiều trong thời gian qua. Các cuộc biểu tình này nhằm mục đích bày tỏ quan điểm trước những cuộc xung đột chính trị trên thế giới.

Để chỉnh đốn lại cách thức hoạt động cũng như trật tự, kỷ luật trong các trường đại học tại Mỹ, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực hiện nhiều động thái quyết liệt với các trường đại học.

Nhiều trường được yêu cầu cải tổ quy chế kỷ luật, xem xét lại chương trình đào tạo, chương trình hỗ trợ sinh viên, đồng thời tuân thủ những yêu cầu mới trong tuyển sinh và tuyển dụng...

Theo CBS News