Hà Nội: Trường mầm non "đau đầu" vì thiếu giáo viên sau dịch

Mỹ Hà

(Dân trí) - Sau gần một năm đóng cửa chống dịch, giáo viên nghỉ việc hoặc chuyển đổi ngành nghề khiến cơ sở mầm non thiếu giáo viên nghiêm trọng, nhất là khối trường tư thục.

"Đau đầu" vì thiếu giáo viên

Theo thống kê, hiện địa bàn Hà Nội có hàng trăm cơ sở và nhóm lớp mầm non tư thục giải thể do nghỉ dịch quá lâu.

Sau khi mở cửa trở lại, một số cơ sở hoạt động cầm chừng vì thiếu giáo viên và học sinh chưa trở lại trường đủ con số như cùng kì những năm trước.

Chia sẻ với PV Dân trí, ông Lee Sung Gun, nhà sáng lập hệ thống mầm non Dongsim Kindergarten cho hay, toàn bộ các cơ sở giáo dục của hệ thống này ở Hà Nội hiện đang thiếu từ 30-50% giáo viên.

Nguyên nhân nghỉ dịch quá lâu, giáo viên không có thu nhập nên một số người về quê, một số chuyển nghề.

"Hiện học sinh ở đây chỉ mới đến trường khoảng 50% so với năm ngoái vì nhiều trẻ đang ở quê.

Với số học sinh như hiện nay, nhà trường vẫn lo đủ giáo viên nhưng nhiều phụ huynh đang liên hệ chỗ học cho con vào khoảng đầu tháng 5, tháng 6 nên hiện tất cả các cơ sở của hệ thống này đều phải tuyển thêm giáo viên", ông Lee Sung Gun nói.

Hà Nội: Trường mầm non đau đầu vì thiếu giáo viên sau dịch - 1

Nhiều cơ sở mầm non thiếu giáo viên nghiêm trọng sau thời gian dài nghỉ dịch (Ảnh: Đỗ Quyên).

Tuy nhiên cũng theo ông Lee, việc tuyển giáo viên ngay lập tức không hề đơn giản bởi do đặc thù, nhà trường phải đào tạo giáo viên một số kiến thức riêng biệt trước khi đứng lớp.

Đặc biệt, một số giáo viên cũ của trường, sau đợt nghỉ dịch ở Hà Nội đã về dạy học ở quê nên muốn quay lại trường, đơn vị này phải chờ họ kết thúc công việc ở quê vào khoảng cuối tháng 4 hoặc tháng 5 mới tuyển lại được.

Nói với PV Dân trí, bà Phạm Thị Lệ Hằng, Trưởng Phòng GD-ĐT Hà Đông cho biết, sau một năm nghỉ chống dịch, toàn quận có khoảng 30 cơ sở, nhóm lớp mầm non tư thục trên địa bàn quận phải giải thể.

Các cơ sở giáo dục mầm non còn lại cũng khó khăn vì thiếu giáo viên. Hiện toàn quận Hà Đông thiếu 208 giáo viên công lập và đã được sở Nội vụ cho phép kí hợp đồng ngắn hạn với 141 giáo viên. Trong khi đó các cơ sở giáo dục mầm non tư thục đang thiếu khoảng 300 giáo viên.

Quận Nam Từ Liêm cũng có 10 nhóm lớp thông báo giải thể. Số lượng dân cư đông, quận phải dựa nhiều vào hệ thống mầm non tư thục để đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của người dân, vì công lập đang quá tải.

Để giải quyết bài toán thiếu trường, thiếu giáo viên, Phòng GD-ĐT quận này ưu tiên chỉ đạo cho các trẻ ở trường bị giải thể chuyển về học tại các trường công lập. Phụ huynh có thể gửi con học trường công lập, hoặc hệ thống ngoài công lập theo nguyện vọng.

Tại quận Hoàng Mai, hiện một trường mầm non tư thục và 61 nhóm trẻ bị giải thể do không đủ kinh phí duy trì hoạt động. Các trường tư thục còn lại khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu gửi con của phụ huynh.

Địa bàn quận Ba Đình có 5 trường ngoài công lập và 4 nhóm lớp giải thể. Nếu những ngày tiếp theo, trẻ đi học đủ thì số giáo viên còn thiếu là 215 người. Quận Thanh Xuân cũng thiếu khoảng 100 giáo viên ngoài tư thục…

Hà Nội: Trường mầm non đau đầu vì thiếu giáo viên sau dịch - 2

Giải quyết bài toán nhân lực trong giai đoạn sau dịch là vấn đề đau đầu với các nhà trường (Ảnh: Đ. Quyên).

Vừa dạy vừa bổ sung nhân lực

Theo thống kê của Sở GD-ĐT Hà Nội, sau 3 ngày trẻ đi học trở lại, tỷ lệ trẻ đến lớp ở các trường công lập vào khoảng 75%. Số trẻ ở các nhóm lớp tư thục đi học cũng đạt tỷ lệ tương đương. 

Đặc biệt theo dự báo, số trẻ mầm non đến trường sẽ tăng dần lên trong những tuần tới, khi các phụ huynh đưa con từ quê lên và chuẩn bị tâm lý sẵn sàng hơn cho việc đưa trẻ trở lại trường. 

Quan điểm của Sở GD-ĐT Hà Nội, tạo điều kiện cao nhất để 100% trẻ trong độ tuổi 3 -5 được đến trường học trực tiếp.

Vì vậy, giải quyết bài toán nhân lực trong giai đoạn sau dịch là vấn đề đau đầu với các nhà trường.

Theo ông Lee, trước mắt không thể bổ sung giáo viên cho 100% các cơ sở của hệ thống. Do vậy, căn cứ vào tình hình học sinh để nhà trường có tính toán phù hợp đồng thời gấp rút tuyển thêm giáo viên. Theo dự tính, khoảng tháng 6 tới đây, nhà trường mới có thể ổn định tình hình.

Trong khi đó để giải quyết vấn đề thiếu giáo viên khi học sinh trở lại trường sau dịch Covid-19, trước mắt Phòng GD-ĐT Hà Đông yêu cầu các trường công lập hoạt động tối đa công suất, ưu tiên cho trẻ mầm non 5 tuổi nhập học, chuẩn bị tốt nhất cho các em trước khi vào lớp 1 năm học tới.

Cũng theo bà Lệ Hằng, Sở Nội vụ Hà Nội cũng vừa cho phép Phòng GD-ĐT Hà Đông ký hợp đồng với 141 giáo viên cho hệ thống trường công còn với khối trường tư thục, việc bổ sung nhân sự ngay lập tức là bài toán nan giải.

Còn gần 2 tháng nữa sẽ kết thúc năm học 2021 - 2022, Phòng GD-ĐT quận Hoàng Mai ưu tiên chỉ đạo các trường công lập và tư thục còn hoạt động khẩn trương tiếp nhận, sắp xếp lớp cho các bé 5 tuổi đến trường để chuẩn bị vào lớp 1.