Hà Nội: Hàng loạt trường thay đổi phương thức học vì "chuyển màu" vùng dịch

Mỹ Hà

(Dân trí) - Quận Đống Đa từ cấp độ 3 đã "chuyển màu" thành cấp độ 2, đồng nghĩa với việc học sinh có thể trở lại trường. Trong khi đó, nhiều quận huyện tăng cấp độ dịch, học sinh trở lại học trực tuyến.

Theo thông báo mới nhất về đánh giá cấp độ dịch, Hà Nội có 10 quận, huyện được đánh giá dịch Covid-19 ở cấp độ 3 (màu cam), gồm: Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Gia Lâm, Thanh Trì, Thanh Xuân. Theo quy định, các quận, huyện này sẽ phải cho học sinh dừng đến trường học trực tiếp.

Trong đó, Thanh Trì, Gia Lâm và Thanh Xuân mới "chuyển màu" từ cấp độ 2 (vàng) sang 3 (cam), nên học sinh lớp 12 tại các quận, huyện này phải tạm dừng học trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch. 

Hà Nội: Hàng loạt trường thay đổi phương thức học vì chuyển màu vùng dịch - 1

Quận Đống Đa giảm từ cấp độ 3 về cấp độ 2, học sinh THPT được phép đến trường trực tiếp (Ảnh: Đình Cường). 

Học sinh lớp 12 tại một số quận, huyện Ba Vì, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Chương Mỹ, Đan Phượng, Đống Đa, Hà Đông, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Phúc Thọ tiếp tục đến trường học trực tiếp. 

Trong đó, quận Đống Đa giảm từ cấp độ 3 - nguy cơ cao (màu cam) về cấp độ 2 - nguy cơ trung bình (màu vàng).

Nếu tính theo cấp độ phường, quận Đống Đa còn các phường Trung Phụng, Kim Liên, Văn Miếu, Thổ Quan, Khâm Thiên, Quốc Tử Giám, Ô Chợ Dừa vẫn ở cấp độ 3, đồng nghĩa với việc học sinh không đến trường học trực tiếp. 

Các trường THPT còn lại trên địa bàn quận này có thể cho học sinh khối 12 tới trường học trực tiếp từ ngày 4/1/2022 trên cơ sở phải đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Ghi nhận tại Trường Trung học phổ thông Kim Liên, quận Đống Đa, ngày 4/1/2022, trường có 17 lớp 12 được chia theo 2 ca (thứ 2, 4, 6 và 3, 5, 7) để tới trường học trực tiếp. Nhà trường và học sinh tuân thủ công tác đo thân nhiệt, sát khuẩn..., phòng chống dịch. 

Trước đó, Đống Đa là quận đầu tiên của nội thành Hà Nội tăng cấp độ dịch lên mức 3 và là quận đầu tiên cho học sinh nghỉ học trực tiếp. Sau đó đến các quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai… tiếp tục "chuyển màu" từ vàng sang cam.

Trao đổi với PV Dân trí ngày 4/1, bà Phạm Thị Lệ Hằng, Trưởng Phòng GD-ĐT quận Hà Đông cho biết, quận này có 5 phường ở cấp độ 3 nên hiện tại có 6/11 trường của quận xin học trực tuyến.

"Đối với những trường cho học sinh đi học trực tiếp, tỉ lệ đến lớp khá cao (trên 90%). Vừa dạy trực tiếp, vừa dạy trực tuyến thầy cô khá vất vả nhưng điều đáng mừng là thầy cô, nhà trường nắm hết các kịch bản nên sẵn sàng thích ứng, ngay lập tức chuyển đổi phương thức dạy học", bà Hằng cho biết.

Cũng theo Trưởng phòng GD-ĐT quận Hà Đông, hiện cấp THCS trên địa bàn hầu như hoàn thành việc kiểm tra cuối học kỳ. Cấp tiểu học đang kiểm tra và sẽ hoàn thành trong tuần này. Các trường tiểu học và THCS đều kiểm tra bằng hình thức trực tuyến qua các phần mềm chuyên dụng.

Đối với THPT, các nhà trường sẽ chủ động phương thức kiểm tra theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT Hà Nội.

Hà Nội: Hàng loạt trường thay đổi phương thức học vì chuyển màu vùng dịch - 2

Nhiều quận huyện tăng cấp độ dịch, học sinh trở lại học trực tuyến (Ảnh: N. Hà). 

Trước tình hình này, ngày 3/1/2022, Sở GD-ĐT Hà Nội đã gửi thông báo tới các phòng GD-ĐT quận, huyện, thị xã; các trường THPT và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên yêu cầu tổ chức dạy học linh hoạt, thích ứng với cấp độ dịch Covid-19 tại địa bàn.

Để bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên, Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị các phòng GD-ĐT, các trường THPT và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên báo cáo UBND quận, huyện, thị xã xin ý kiến chỉ đạo.

Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị thông báo đến các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn các xã, phường, thị trấn nếu có mức độ dịch cấp độ 3 thì cho học sinh lớp 9 và học sinh lớp 12 tạm dừng đến trường, chuyển sang phương án dạy, học trực tuyến kể từ 4/1/2022.

Đối với các địa bàn xã, phường, thị trấn có mức độ dịch cấp độ 1, cấp độ 2 thì cho học sinh lớp 12 trở lại trường học trực tiếp. Tương tự, đối với 18 huyện, thị xã, nếu có mức độ dịch cấp độ 1, cấp độ 2 thì cho học sinh lớp 9 đến trường học trực tiếp.